Mánh khóe của kiều nữ giả chữ ký Chủ tịch Đà Nẵng
![]() |
Công an Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố đối với Đặng Thị Tuyết Thương (Ảnh: HC) |
Chiều 19/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Công an TP Đà Nẵng) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Thị Tuyết Thương (sinh năm 1982, quê Lệ Sơn 1, xã Hoà Tiến, huyện Hòa Vang, hiện tạm trú tại tổ 24 phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) do hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; và chú họ là Đặng Văn Hiếu (ở tại khu chung cư Phong Bắc, quận Cẩm Lệ) do hành vi “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét nơi ở và thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Đặng Văn Hiếu. Riêng với Đặng Thị Tuyết Thương, tuy không áp dụng biện pháp tạm giam do đang nuôi con nhỏ nhưng cơ quan điều tra cũng ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Qua khám xét nơi ở của Thương, cơ quan điều tra đã thu giữ hàng loạt hồ sơ có giả mạo con dấu của UBND TP, chữ ký của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; giả chữ ký của lãnh đạo các Sở ban ngành khác để đi lừa đảo.
![]() |
và chú họ là Đặng Văn Hiếu |
Theo điều tra ban đầu, đầu tháng 3/2013, Thương nghe được thông tin UBNDTP Đà Nẵng có ban hành Quyết định 8815/QĐ-UBND (ngày 10/11/2011) phê duyệt quy hoạch xây dựng Khu gia đình quân nhân Sư đoàn 372 (thuộc Quân chủng Phòng không Không quân) với tổng diện tích 63.606m2 tại phường Hoà Thuận Tây, quận Hải Châu).
Dù bản thân không có đất hoặc giao dịch mua đất tại dự án này, nhưng với ý đồ lừa đảo, Thương tìm gặp chị H. (ở phường An Khê, quận Thanh Khê, là người quen của chồng Thương) đang cần mua đất dự án này cho nhiều người thân. Thương đặt vấn đề “trả tiền môi giới cho chị H. nếu chị mời và nhận được tiền cọc của người cần mua”. Thương khoe "được quyền quản lý, sử dụng diện tích đất thuộc các khu trong bản vẽ mặt bằng phân lô và được UBND TP Đà Nẵng đã giao cho quyền bán”, và đưa ra tờ bản vẽ mà mình “đánh cắp” được để chị H. tin tưởng.
![]() |
Cơ quan điều tra tiến hành khám xét nơi ở của Đặng Thị Tuyết Thương |
Giữa tháng 3/2012, chị H. tìm được một người quen bán 1 lô đất và định viết giấy nhận cọc lấy tiền đưa cho Thương, nhưng chị thấy có điều gì đó chưa ổn nên hỏi thương về thủ tục giấy ủy quyền để làm cơ sở. Để tạo lòng tin với chị H., Thương nhờ chú họ là Đặng Văn Hiếu đi làm giả tờ hợp đồng xác nhận mang số 254/QĐ-UBND ủy quyền có có xác nhận của UBND TP Đà Nẵng giao hồ sơ đất cho chị H. Sau đó Thương mang CMND, sổ hộ khẩu của chị H. để làm giả hợp đồng xác nhận về việc giao hồ sơ các lô đất cho chị H.
Cụ thể, trong hợp đồng xác nhận có nội dung: “UBND TP Đà Nẵng ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Thọ (đại diện bên A), trú tại 42 Bạch Đằng, TP Đà Nẵng được quản lý sử dụng diện tích 13.666m2 bao gồm 144 lô đất và chị H. (đại diện bên B), được giao 144 bộ hồ sơ đất gồ 4 đợt trong thời gian từ ngày 29-5-2012 đến 25-6-2012".
![]() |
Hợp đồng xác nhận quản lý, sử dụng đất |
Trung tá Nguyễn Đức Thành, Đội phó đội điều tra (Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an TP Đà Nẵng) cho hay, qua điều tra, cơ quan công an xác định họ tên và địa chỉ mang tên ông Thọ ghi trong hợp đồng giả, hoàn toàn do Thương tự nghĩ ra để lòe người đang có nhu cầu mua đất.
Sau khi làm bản hợp đồng này, Thương đã cắt phần dấu UBND TP Đà Nẵng dán vào góc dưới bên phải tờ hợp đồng rồi đưa cho Hiếu đi đến dịch vụ vi tính quét Scan có dấu đỏ của UBNDTP và Chủ tịch UBNDTP Văn Hữu Chiến. Làm xong, Hiếu giao lại cho Thương để giả thêm chữ ký của Chủ tịch UBND TP rồi mang đến cho chị H. xem. Tại đây, Thương còn gửi cho chị H. vài bản photo hợp đồng để chị giới thiệu với khách hàng.
![]() |
giả mạo con dấu, chữ ký của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng do Thương và Hiếu dựng ra |
Với bộ hồ sơ giả mạo do Thương đưa, chị H. đã giới thiệu và nhận tiền cọc của hàng chục người lên đến hơn 10 tỉ đồng đưa cho Thương. Khi khách hàng yêu cầu chi H. đi công chứng để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì Thương tiếp tục bảo thiếu tiền nộp thuế đất và yêu cầu chị H. huy động thêm 4 tỉ đồng đưa cho mình rồi sẽ đưa khách hàng đi công chứng. Tuy nhiên việc huy động chưa thành do thời gian này mọi người đã bắt đầu nghi ngờ và sau đó tố giác hành vi lừa đảo của Thương với công an.
Theo Trung tá Nguyễn Đức Thành, đây là vụ lừa đảo đặc biệt nghiêm trọng với số tiền rất lớn. Bằng cách làm giả giấy tờ, hồ sơ tinh vi, Thương đã lấy được lòng tin của hàng chục người mua đất. Đến thời điểm này, có ít nhất 40 nạn nhân mua đất đưa tiền cho Thương thông qua H. và có 10 người đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan điều tra. Nhưng chắc chắn đây không phải là con số cuối cùng, nên cơ quan điều tra đang yêu cầu các trường bị Thương lừa đến trình báo với cơ quan điều tra.
Được biết, sau khi cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét nơi ở của Thương, rất nhiều người bị hại đã kéo đến quê của Thương ở xã Hoà Tiến để tìm kẻ lừa đảo, đòi “bắt cóc” để dằn mặt, buộc trả lại tiền. Nhiều người còn la ó, doạ đánh chết Thương nếu ra khỏi đường. Công an xã Hoà Tiến, Công an huyện Hoà Vang đã phải vào cuộc giải quyết, không để xảy ra tình hình phức tạp.