Mang hàng chục xe máy về Sài Gòn tiêu thụ
Ngày 20/6, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự 4 người để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”. Đó là Phạm Thanh Hải (31 tuổi), Phù Mai Quỳnh Trung (44 tuổi, cả 2 cùng ngụ số 015, Lô I, chung cư Tây Thạnh, Q.Tân Phú), Kha Thanh Triều (38 tuổi, quê huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) và Nguyễn Văn Mạnh (20 tuổi, quê xã Tắc Vân, TP.Cà Mau).
4 người trong đường dây tiêu thụ xe gian. |
Theo cơ quan điều tra, vào ngày 18/6, các trinh sát Đội 4 PC45 phối hợp công an Q.Tân Phú tiến hành kiểm tra chỗ ở của Trung và Hải tại chung cư Tây Thạnh, bắt quả tang Triều đang giao xe cho Trung, Hải và tạm giữ 4 xe gắn máy trộm cắp (trong đó có 3 xe ở tỉnh Bạc Liêu, 1 xe ở TP.Đà Lạt).
Tại cơ quan điều tra, Trung và Hải khai nhận từ đầu năm 2013 bắt đầu tổ chức đường dây chuyên tiêu thụ xe gắn máy cho các đối tượng trộm, cắp từ các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Lâm Đồng…
Đồ nghề dùng để đục số khung, số máy. |
Sau khi xe được vận chuyển về bến xe An Sương, Miền Đông, ngã tư Gò Mây,... Trung và Hải sẽ phân loại để bán cho các đầu mối bên Campuchia. Nếu có khách ở TP.HCM mua thì sẽ đục lại số khung, sườn để bán. Còn chiếc nào không bán được, thì gỡ lấy phụ tùng bán lẻ. Trung, Hải khai đã mua, bán hơn 50 chiếc xe máy có nguồn gốc trộm cắp.
Cũng vào lúc 2h ngày 19/6, các trinh sát Đội 4 cũng đã bắt Nguyễn Văn Mạnh, khi người này đang chuyển chiếc xe Wave RSX BKS 94B1 vừa trộm được từ Bạc Liêu lên TP.HCM. Mạnh hẹn Trung, Hải ra ngã tư Gò Mây để nhận xe thì bị bắt. Tại cơ quan điều tra, Mạnh khai đã thực hiện trót lọt 7 vụ trộm cắp xe máy tại các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu…
Còn Triều khai chỉ là trung gian mua xe từ các đối tượng trộm cắp rồi bán lại cho Trung, Hải lấy lời.
Số xe máy trộm cắp mà đường dây này chưa kịp tiêu thụ. |
K.Trung-M.Nam