Ma túy trong bụi cây
Để có tiền mua ma túy sử dụng, Nguyễn Văn Minh (SN 1991- hộ khẩu thường trú 52/B11 Nguyễn Huệ, Phường 2- TP Vĩnh Long) nhiều lần mua bán trái phép chất ma túy nhưng ít khi giao dịch trực tiếp với người nghiện mà thường giấu ma túy ở một điểm nào đó rồi chỉ người mua đến lấy.
Bản thân nghiện ma túy nhưng không nghề nghiệp nên Nguyễn Văn Minh đã lén lút mua ma túy về bán lại cho nhiều người nghiện để kiếm lời.
Trưa 17/9/2014, Minh điều khiển xe đến điểm hẹn lấy ma túy về bán thì bị lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy Công an TP Vĩnh Long kết hợp Công an Phường 9 tuần tra phát hiện yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra, thu giữ trong người Minh 45 tép heroin.
Kết luận giám định 45 tép ma túy thu giữ của Minh trọng lượng 1,2258g, trong đó hàm lượng heroin nguyên chất là 0,3873528g.
Qua điều tra, Công an TP Vĩnh Long có đủ cơ sở xác định: Ngày 17/9/2014, Minh liên hệ bằng điện thoại di động với một phụ nữ tên Tú ở TP Hồ Chí Minh hỏi mua 45 tép heroin, giá 50.000 đ/tép.
Khoảng 13 giờ cùng ngày, Minh đến điểm hẹn tại một quán giải khát ở Phường 9 (TP Vĩnh Long) gặp Tú giao số tiền 2.250.000đ và được Tú cho biết điểm cất giấu ma túy tại một bụi cây ven đường thuộc Khóm 1 (Phường 9).
Minh điều khiển xe gắn máy đến địa điểm trên và tìm thấy một vỏ hộp thuốc Jet để sẵn trong bụi cây. Sau khi mở hộp thuốc Jet ra xem thấy bên trong có 9 bịch nilon, mỗi bịch đựng 5 tép heroin (tổng cộng 45 tép), Minh biết đây là ma túy do Tú giao liền giấu vào người và định quay về thì bị bắt.
Quá trình làm việc, Minh khai bán ma túy được 15 ngày, nguồn gốc ma túy do người tên Tú ở TP Hồ Chí Minh cung cấp, giá 50.000 đ/tép, Minh bán lại cho từ 70.000- 90.000 đ/tép. Để tránh bị phát hiện, mỗi khi có người gọi điện hoặc trực tiếp đến hỏi mua ma túy, Minh thỏa thuận giá và địa điểm giao “hàng” rồi giấu ma túy vào điểm đã thỏa thuận cho người mua tự đến lấy.
Minh khai đã bán ma túy cho nhiều người nhưng không biết rõ họ tên, địa chỉ. Cơ quan điều tra đã làm việc và chứng minh được Nguyễn Hoàng Nam (ngụ đường Lý Tự Trọng, Phường 2) mua ma túy của Minh 2 lần (4 tép, giá 80.000 đ/ tép); Nguyễn Thành Phước (ngụ đường Lê Thái Tổ, Phường 2) mua 1 tép, giá 90.000đ.
![]() |
Ảnh minh họa (nguồn: báo Phụ nữ) |
Do mục đích Nam và Phước mua ma túy để sử dụng và chưa đủ định lượng xử lý hình sự nên cơ quan điều tra giao cả 2 cho Công an Phường 2 quản lý, giáo dục theo quy định. Đối với người bán ma túy tên Tú ở TP Hồ Chí Minh, do Minh không xác định được họ tên, địa chỉ cụ thể nên cơ quan điều tra chưa xác minh làm việc được.
Chỉ vì muốn có tiền mua ma túy sử dụng, Nguyễn Văn Minh đã nhiều lần thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy dù biết rõ đó là hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử nghiêm nhưng vẫn bất chấp.
Hành vi phạm tội của Minh không chỉ tạo điều kiện cho nhiều người dấn sâu vào con đường nghiện ngập mà còn là mầm móng phát sinh nhiều loại tội phạm khác, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự địa phương.
Do Minh vừa bị xử phạt hành chính về hành vi xâm phạm sức khỏe người khác nay lại tiếp tục phạm tội với tính chất, mức độ nghiêm trọng hơn nên Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố vụ án và HĐXX của TAND TP Vĩnh Long vừa tuyên án sơ thẩm phạt Nguyễn Văn Minh 7 năm tù giam tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Tại khoản 2, Điều 194 Bộ luật Hình sự quy định tội “Mua bán trái phép chất ma túy” như sau: Người nào tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy thuộc trường hợp “phạm tội nhiều lần” thì bị phạt tù từ 7- 15 năm.
Theo DIỄM PHƯỢNG/Vĩnh Long online
