Ly khai ở Luhansk rút vũ khí hạng nặng
Trung tâm Thông tin Luhansk mới thành lập đã trích dẫn lời của ông Plotnitsky: “Hôm nay chúng tôi chứng minh rằng chúng tôi đang rút các loại vũ khí hạng nặng ra khỏi ranh giới đã định trước trong hiệp ước Minsk. Không như phía Ukraine, chúng tôi luôn giữ lời hứa của mình”.
Lãnh đạo Igor Plotnitsky của Nhà nước Luhansk tự xưng. |
“Nếu một trong số hai bên không thể đảm bảo hay chỉ thực hiện một phần cam kết, hiệp ước ngừng bắn sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả”, ông Plotnitsky nói thêm, nhấn mạnh rằng đây là thỏa thuận thứ tư giữa chính quyền Kiev và Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Luhansk.
Ông còn cho biết thêm rằng mặc dù trước đó đã có thỏa thuận ngừng bắn, quân đội Ukraine vẫn tiến hành pháo kích các thành phố trong khu vực Luhansk và giết chết hàng chục người dân vô tội.
Vitaly Kiselyov, chỉ huy phó của lực lượng quân nổi dậy Luhansk, khẳng định rằng quân đội của họ đang rút bớt các loại pháo và súng có cỡ nòng vượt quá 100mm về địa điểm cách đường ranh giới 15km, gần các thị trấn Tryokhizbyonka và Vesyolaya Gora.
Ngày 5/9, các bên liên quan đã gặp nhau tại Minsk, thủ đô nước Belarus, để tìm phương hướng giải quyết khủng hoảng ở Ukraine. Đại biểu của chính quyền Kiev, khu vực miền Đông Nam Ukraine, Tổ chức An ninh và Hợp tác tại Châu Âu (OSCE) và Nga đã nhất trí kế hoạch hòa bình và một thỏa thuận ngừng bắn.
Hai tuần sau đó, vào ngày 20/9, các bên liên quan đã chấp nhận một bản ghi nhớ gồm 9 điều đối với việc áp dụng lệnh ngừng bắn. Theo đó, tài liệu này có bao gồm một lệnh cấm sử dụng mọi loại vũ khí và yêu cầu các bên rút lui các vũ khí hạng nặng với cỡ nòng vượt quá 100mm về vị trí cách đường ranh giới khu vực 15km.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin TASS, hãng thông tấn nhà nước Nga được tái thiết từ hãng tin Itar-TASS cũ. Đây là một trong những hãng thông tấn lớn nhất của Nga, có bề dày 100 năm lịch sử. Hãng này liên kết với hơn 80 hãng thông tấn nước ngoài khác và là một trong những hãng thông tấn uy tín trên thế giới.