"Lý do gì Tổng thống Ukraine cô lập kinh tế miền đông?"
Hôm thứ Ba (16/12), trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình France 24, ông Lavrov lên tiếng: "Tôi cho là chúng tôi không gặp bất kỳ khó khăn nào trong việc hội đàm với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko - ít nhất là ở cấp độ các nhà lãnh đạo cấp cao hai nước. Các bên vẫn duy trì đối thoại thường xuyên”.
Tổng thống Ukraine Petro Oleksiyovych Poroshenko |
Ông nói thêm, Nga kêu gọi Tổng thống Ukraine Petro Oleksiyovych Poroshenko mau chóng xem xét lại quyết định cô lập tài chính, kinh tế và xã hội của khu vực phía đông nam của Ukraine.
Ngoài ra, ông cũng cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi thông điệp này đến người đồng cấp Ukraine của mình trong cuộc hội đàm mới nhất qua điện thoại giữa hai bên. Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi tin rằng ông Poroshenko nên quan tâm đến việc giải quyết các vấn đề ảnh hưởng tới phần lớn công dân nước mình".
"Báo cáo của đoàn giám sát viên thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu OSCE cho thấy thỏa thuận ngừng bắn đã được duy trì vào hôm qua (15/12). Mặc dù đã xảy ra một số sự cố, nhưng hoàn toàn không đáng kể so với những sự việc đã diễn biến trước đó.
Dẫu vậy, có một số sự việc làm dấy lên mối lo ngại, như một số lực lượng chống chính phủ tụ tập xung quanh khu vực này, nhưng nhìn chung, OSCE báo cáo rằng các pháo hạng nặng đã được rút về.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov |
Thỏa thuận ngừng bắn phải được ưu tiên tuyệt đối, bởi vì dân thường vô tội không nên bị thiệt mạng thêm nữa. Đồng thời, người dân cần phải duy trì cuộc sống. Do vậy, cần phải thảo luận về các vấn đề kinh tế và xã hội, việc nối lại mối hợp tác kinh tế giữa đông nam Ukraine với các khu vực còn lại là vấn đề cấp bách".
Ông bổ sung thêm: "Và chúng tôi muốn hiểu lý do tại sao Tổng thống Poroshenko lại ký một nghị định về cơ bản nhằm cô lập tình hình kinh tế, tài chính và xã hội của miền đông nam Ukraine với các khu vực khác.
Đó cũng là vấn đề Liên Hợp Quốc đang quan tâm, điều này được thể hiện rõ qua việc nghị định này lại tiếp tục bị chỉ trích trong báo cáo mới nhất của Văn phòng Liên Hiệp Quốc về điều phối các vấn đề nhân đạo".
Cuối cùng, ông Lavrov đi đến kết luận, Nga đã không đề xuất việc thành lập nhà nước liên bang hoặc quyền tự chủ của các vùng Donetsk và Luhansk.
Trả lời cho câu hỏi liệu việc tổ chức một cuộc cải cách hiến pháp ở Ukraine có đồng nghĩa với việc các vùng Donetsk và Luhansk được nhận quyền tự chủ ở một mức độ nhất định hay không, nhà ngoại giao hàng đầu của Nga khẳng định: "Việc này thuộc quyền quyết định của Ukraine. Chúng tôi không đề nghị thành lập nhà nước liên bang hay quyền tự trị".
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin TASS, hãng thông tấn nhà nước Nga được tái thiết từ hãng tin Itar-TASS cũ. Đây là một trong những hãng thông tấn lớn nhất của Nga, có bề dày 100 năm lịch sử. Hãng này liên kết với hơn 80 hãng thông tấn nước ngoài khác và là một trong những hãng thông tấn uy tín trên thế giới.