Luật sư "kêu oan" cho Huyền Như

“Huyền Như không lấy của VietinBank 718 tỉ đồng, mà số tiền VietinBank bị Huyền Như chiếm đoạt thấp hơn so với số tiền bị quy kết trong cáo trạng”. – lập luận được luật sư Tám đưa ra vào ngày 21/1.

Trong phần đối đáp tại tòa, luật sư Tám – người bảo vệ cho quyền lợi của Ngân hàng Á Châu (ACB) tiếp tục cho rằng, trong quá trình xét xử đã xuất hiện các tình tiết mới nhưng cơ quan công tố hoàn toàn chưa có ý kiến trả lời trong phần đối đáp của mình.

Luật sư

Huyền Như tại tòa ngày 21/1

Theo luật sư Tám thì tại phiên tòa ngày 17/1, đại diện Ngân hàng ACB đã cung cấp “Giấy xác nhận số dư tài khoản” của ông Phạm Công Hoàng (một trong số các nhân viên được ACB ủy quyền gửi tiền tại VietinBank). Giấy này do bà Nguyễn Thị Ngân – Phó giám đốc VietinBank chi nhánh TP.HCM ký tên và đóng dấu của VietinBank, có nội dung xác định đến ngày 21/12/2013 số dư tài khoản của ông Hoàng là 950 triệu đồng.

Nội dung tờ giấy cũng đề nghị ông Hoàng xác nhận số dư nêu trên và gửi lại cho VietinBank trước ngày 15/1/2014, và nếu quá thời hạn trên mà VietinBank không nhận được xác nhận của ông Hoàng thì mặc nhiên số dư trên là chính xác.

Theo vị luật sư, điều này cho thấy: “Khi cấp trên của VietinBank đang tìm cách giấu đầu thì cấp dưới (VietinBank chi nhánh TP.HCM) vẫn làm VietinBank bị hở đuôi”. Bởi trước đó trong quá trình tham gia tố tụng, đại diện của VietinBank luôn cố gắng chứng minh là tiền gửi cũng như tiền vay của ACB không được chuyển vào tài khoản, không được hạch toán trong hệ thống của VietinBank, và cho rằng Như đã chiếm đoạt số tiền này.

“Chúng tôi chưa thấy đại diện VKS trong phần đối đáp có đề cập, có xem xét để làm rõ chi tiết này”, luật sư Tám thắc mắc.

Ông cũng khẳng định, giấy xác nhận nợ (xác nhận khoản tiền này trong tài khoản của VietinBank chi nhánh TP.HCM) là một chứng cứ vật chất không thể bác bỏ, từ đó suy ra “các kết luận của cơ quan điều tra, cơ quan kiểm sát về số tiền bị chiếm đoạt cho đến thời điểm này là hoàn toàn không chính xác”, và thực tế tiền đã vào tài khoản của VietinBank và được Ngân hàng này quản lý.

Từ “Giấy xác nhận số dư tài khoản” nêu trên, luật sư Tám tiếp tục đối đáp, theo ông thì VKS cho rằng Huyền Như đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền 718 tỉ của ACB, nhưng qua trường hợp của ông Hoàng có thể thấy VietinBank đang giữ lại 950 triệu đồng.

Luật sư

Số tiền Huyền Như chiếm đoạt nhỏ hơn thực tế?

Từ đó vị luật sư đặt câu hỏi: “Một người đã như thế thì với 16 người còn lại cũng ký với VietinBank cùng công thức như vậy, cùng tỉ lệ cho vay như vậy thì số tiền còn lại là bao nhiêu?”, và ông cho rằng: “Câu hỏi này hoàn toàn chưa được giải đáp”.

Cũng theo luật sư Tám thì tiền bảo đảm trong tài khoản bao giờ cũng lớn hơn khoản tiền mà VietinBank đã cho Huyền Như vay (đối với các hợp đồng tín dụng), vì vậy nếu làm một phép trừ thì các khoản chênh lệch còn lại chắc chắn sẽ còn trong tài khoản của các cá nhân ACB tại VietinBank.

“Chúng tôi nghĩ rằng Huyền Như cũng đang bị oan ức, bởi lẽ Huyền Như không lấy của VietinBank 718 tỉ đồng (…) mà số tiền VietinBank bị Huyền Như chiếm đoạt thấp hơn so với số tiền bị quy kết trong bản cáo trạng”, luật sư Tám lập luận.

Kết thúc phần đối đáp luật sư Tám cho biết ông thấy rất tiếc "bởi trong quá trình tham gia vụ án này chúng tôi đã đặt tới 18 câu hỏi nhưng không được trả lời”.

Ông cũng khẳng định: “Nếu tại phiên tòa này VietinBank vẫn tiếp tục không cung cấp các tài liệu, số liệu theo những câu hỏi chúng tôi đặt ra như trường hợp của ông Phạm Công Hoàng, thì chúng tôi có quyền nghi ngờ và có quyền đánh giá rằng VietinBank đang cố tình giấu diếm nhằm mục đích biển thủ các số tiền còn lại của ACB”.

VietinBank âm thầm sửa thông tin trên web?

Trong phần bảo vệ quyền lợi cho Ngân hàng Navibank, luật sư Trương Thanh Đức đã đưa ra thông tin khiến nhiều người tham dự phiên tòa phải bất ngờ trước sự tỉ mỉ của vị luật sư này.

Theo đó vào ngày 16/1, trong phần ý kiến bảo vệ thân chủ của mình, luật sư Đức đã lấy chính lợi ích đầu tiên trong số 10 lợi ích được VietinBank đề cập tại phần “Dịch vụ tài khoản” (được ghi rõ trên website chính thức của VietinBank) là “Tiền trên tài khoản của quý khách sẽ được VietinBank quản lý an toàn chính xác và bảo mật” để phản bác lại lập luận “ngân hàng không quản lý tài khoản của khách hàng” được đại diện Vietinbank đưa ra trước đó.

Tuy nhiên theo vị luật sư này, sau đó đoạn này đã nhanh chóng được sửa chữa thành “Tiền trên tài khoản của doanh nghiệp được an toàn, bảo mật”. Tức VietinBank đã thay “tài khoản của quý khách” bằng “tài khoản của doanh nghiệp”. Trước đây VietinBank cam kết “quản lý an toàn” thì bây giờ VietinBank bỏ chữ “quản lý”. VietinBank cũng bỏ từ “chính xác” tức tài khoản của doanh nghiệp chỉ có an toàn và bảo mật, điều đó có nghĩa là từ giờ trở đi không còn được “quản lý” và “chính xác” nữa”.

Ông cũng cho biết: “Tôi đã chụp lại tất cả các màn hình”.

Trong khi đó, tại phần bảo vệ quyền lợi cho Công ty An Lộc (bị chiếm đoạt 170 tỉ) sau đó, luật sư Vũ Viết Vạn Xuân lại “khuyên” VietinBank nên đổi khẩu hiệu (slogan).


* Tất cả số tiền trong bài đã được làm tròn thành số chẵn.

Nguyễn Cường

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !