Luật sư đề nghị xem xét khoản 4500 tỷ đồng đối trừ vào thiệt hại của VNCB

Sau 2 tuần xét hỏi, ngày 22/1, đại diện Viện kiểm sát (VKS) đã đọc bản luận tội, trong đó đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Công Danh 20 năm tù về tội “Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Phạm Công Danh đang đối mặt với những bản án hàng chục năm tù.

Theo VKS, ông Danh giữ vai trò chủ mưu trong vụ án, từ đó lôi kéo nhiều người tham gia dẫn đến việc Ngân hàng Xây dựng (VNCB) bị thiệt hại hơn 6.100 tỷ đồng.

Do đó, dù ông Danh khai báo thành khẩn, ăn năn hối hận, gia đình có công với cách mạng, bản thân cũng có nhiều thành tích, tuy nhiên không thể giảm nhẹ mà phải áp dụng mức án cao nhất với tội danh truy tố để tương xứng với hành vi phạm tội đã gây ra.

Ngay sau phần luận tội, các luật sư bào chữa cho ông Phạm Công Danh đã đứng lên đối đáp lại quan điểm của VKS, bắt đầu với bài lập luận của luật sư Phan Trung Hoài.

Theo luật sư Hoài, trong vụ án này, cần xem xét đến bối cảnh và thời điểm xảy ra. Ông cũng bày tỏ tiếc nuối cho ông Phạm Công Danh khi từ chỗ là chủ một doanh nghiệp với tài sản đặc biệt lớn bỗng chốc tiêu tan sự nghiệp, thân phận bị cầm tù.

Đề cập đến khoản tiền 4.500 tỷ tăng vốn điều lệ của VNCB, luật sư Hoài cho rằng HĐXX cần xem xét đối trừ vào khoản thiệt hại 6.100 tỷ đồng của VNCB.

Theo luật sư Hoài, ông Phạm Công Danh và Tập đoàn Thiên Thanh đã phải tập trung mọi nguồn lực tài chính, trong đó có nguồn vay 4.700 tỷ đồng của BIDV để nộp 4.500 tỷ đồng tăng vốn điều lệ.

Ngoài ra, ông Danh cùng các cộng sự còn phải bỏ ra một khoản chăm sóc khách hàng rất lớn trong suốt 3 năm để đảm bảo cho ngân hàng được thanh khoản mà không phải sử dụng vốn Ngân hàng Nhà nước.

Tuy nhiên luật sư Hoài cho rằng, trong quá trình xét hỏi, khoản tiền 4.500 tỷ đồng được xác định là đã được Tập đoàn Thiên Thanh và các cá nhân có liên quan chuyển vào tài khoản của Ngân hàng Nhà nước.

Tiếp tục phần bào chữa cho ông Danh, luật sư Bùi Phương Lan cho rằng những sai phạm của ông Danh xuất phát từ mục đích muốn cứu VNCB – khi đó đang trong tình trạng phá sản.

Thời gian này, ông Danh phải bỏ nhiều tài sản gia đình để làm việc này. Cũng theo luật sư, các nguồn tiền dù cuối cùng đều đến tay ông Danh nhưng đều để trả nợ lãi ngoài.

“Đề nghị HĐXX xem xét nguyên nhân của vụ án để thông cảm cho bị cáo. Vì sao bị cáo phải đi vay tiền, vì sao phải làm như vậy” – vị luật sư này "chất vấn" và coi đây là một “thảm kịch” của ông Phạm Công Danh.

Từ những lập luận trên, các luật sư đề nghị HĐXX xem xét các tình tiết do thành khẩn khai báo, khả năng và thực tế khắc phục hậu quả… để xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho ông Danh và các cá nhân có liên quan tại VNCB.

Các luật sư cũng kiến nghị thu hồi các khoản tiền bị coi là chiếm hưởng, sử dụng bất hợp pháp từ các tổ chức và cá nhân liên quan nhằm đưa vào khắc phục hậu quả vụ án.

Trong phần tự bào chữa sau đó, ông Danh bày tỏ "đằng sau đề án tái cơ cấu VNCB có nhiều con số khiến ông bất ngờ". Ông cũng đề nghị HĐXX xem xét vì bản thân không trốn tránh và đã bỏ rất nhiều tiền của cá nhân vào VNCB với mục đích trong sáng.

Nguyễn Cường

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !