Lừa đảo, chiếm đoạt hơn 50 tỉ đồng, "kiều nữ" Eximbank lĩnh án chung thân
![]() |
Bị cáo Nguyễn Thị Lam tại phiên tòa xét xử. |
Sau một thời gian đưa vụ án ra xét xử, ngày 16/7, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Lam mức án tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bị cáo Nguyễn Thị Lam sinh năm 1987, là cựu nhân viên Phòng giao dịch (PGD) Đô Lương, Chi nhánh Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) tại TP Vinh.
Về mặt dân sự, bị cáo Lam phải bồi thường cho Eximbank hơn 17 tỉ đồng và chịu mức án phí sơ thẩm.
Phía Eximbank cũng phải chịu trách nhiệm tất toán cho khách hàng các khoản tiền thuộc về trách nhiệm sai sót từ phía ngân hàng này.
Bị cáo Đặng Đình Hồng (SN 1973, nguyên Giám đốc PGD Eximbank Đô Lương) bị kết án 5 năm tù giam về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
Ngoài ra, 14 bị cáo khác nguyên là nhân viên của PGD Eximbank Đô Lương và Phòng Tín dụng Eximbank chi nhánh Vinh bị tuyên phạt từ 12 tháng cải tạo không giam giữ đến 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
![]() |
Bị cáo Nguyễn Thị Lam đã kéo theo 15 cán bộ, đồng nghiệp khác "nhúng chàm", trong đó ôngĐặng Đình Hồng (SN 1973, nguyên Giám đốc PGD Eximbank Đô Lương). |
Theo hồ sơ của vụ án, trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến tháng 8/2016, Nguyễn Thị Lam (SN 1987, trú tại xã Yên Sơn, huyện Đô Lương), là nhân viên PGD Eximbank Đô Lương đã lợi dụng lòng tin của khách hàng để lừa khách hàng ký các lệnh chi, ký khống chỉ ủy nhiệm chi, bảng kê chi tiền.
Mỗi lần cần chữ ký của khách hàng, Lam dùng thủ đoạn trả tiền lãi suất, tiền thưởng cho khách hàng, rút ra khỏi hệ thống Eximbank số tiền hơn 50 tỉ đồng.
Đây là số tiền Lam chiếm đoạt của 6 khách hàng gửi tiết kiệm tại các PGD của Eximbank trên địa bàn TP Vinh.
Sau khi vào cuộc điều tra, tháng 9/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố, lệnh tạm giam đối với bị can Nguyễn Thị Lam.
Tại cơ quan điều tra, Lam khai nhận số tiền chiếm đoạt được đã dùng để tiêu xài cá nhân và đầu tư làm ăn nhưng bị thua lỗ.
Hành vi của Lam đã kéo theo 15 cán bộ, nhân viên của Eximbank "nhúng chàm" và bị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.