Lừa đảo bán sỉ iPhone 6 trên mạng, chiếm đoạt hàng chục tỷ
Thông tin từ Công an quận Tân Bình, TP.HCM cho hay, đơn vị này vừa tiếp nhận nhiều đơn tố cáo ông Nguyễn Duy L. (ngụ tại địa phương) đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Một số nạn nhân khác cũng đã gửi đơn tố cáo đến Công an TP.HCM và cả Bộ Công an.
Ông L. được biết đến là người chuyên nhận đặt hàng ĐTDĐ iPhone 6 trên mạng internet. Trước đây, ông L. có đăng tin rao bán iPhone 5, 6 trên trang web 5giay.vn, nhattao.vn với giá khá “mềm” nên nhận được sự quan tâm của nhiều người trong giới kinh doanh ĐTDĐ. Như 1 chiếc iPhone 6 ông L. rao bán 13,5 – 15 triệu đồng, trong khi đó giá trên thị trường là khoảng 20 triệu đồng.
L. nhận đặt hàng ĐTDĐ iPhone 6 giá "mềm" hơn những nơi khác từ 5 - 7 triệu đồng (Ảnh minh họa) |
Chỉ nhận đặt hàng từ 2 iPhone trở lên và trên 10 chiếc sẽ có giá tốt hơn, ông L. cam kết hàng sẽ về trong khoảng từ 20 – 25 ngày. Tuy nhiên L. lại có “chiêu” khác là khách phải đặt cọc 50% giá trị lô hàng và ông còn cam kết nếu hàng không về đúng hẹn sẽ trả tiền cọc, thậm chí còn bồi thường thêm tiền.
Từ thông tin đăng trên các trang web mua bán, đặc biệt có nhiều phản hồi khen L. làm ăn uy tín, hàng đẹp – giá rẻ nên ngày càng nhiều người trong giới mua bán ĐTDĐ tìm đến L. đặt hàng.
Cho đến khoảng thời gian cuối tháng 10/2014, nhiều người đặt hàng ông L. với số lượng lớn bỗng nhiên mất liên lạc với ông này. Đến địa chỉ nhà được đăng trên web cũng không thấy, hỏi không ai biết. Họ biết đã “dính” phải chiêu lừa nên đã trình báo công an.
Trên trang web mua bán trực tuyến, ông S (một nạn nhân của L.) đã đăng thông tin, hình ảnh cũng như chiêu thức lừa đảo của ông L. Ông S. cho biết, trước đó qua tham khảo ông thấy L. nhận đặt hàng sỉ iPhone 6 giá thấp, cộng với có nhiều ý kiến phản hồi tích cực của những người được cho từng làm ăn với L. nên tìm đến.
Mấy lô hàng đầu L. giao rất đúng hẹn, máy đẹp và chất lượng nên tạo được uy tín. Đến khi ông đặt mua 100 chiếc iPhone 6 và 40 chiếc iPhone 6 Plus thì không liên lạc được với L. nữa.
Theo ông S, khi nhận đơn đặt hàng và tiền cọc của khách, L. ra cửa hàng mua iPhone rồi đến ngày hẹn mang đi giao. Cứ như vậy, L dùng tiền cọc của người đặt hàng sau mua hàng giao cho người trước. Bằng cách này L. huy động vốn của rất nhiều người.
Thông tin ông S. đăng tải trên trang web nhattao.vn cũng cho biết có gần 20 người là nạn nhân của ông L, với số tiền bị chiếm đoạt lên tới hàng chục tỷ đồng.
Nguồn tin của Infonet cho hay, hiện Đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an quận Tân Bình vẫn đang tiếp nhận đơn tố cáo và sẽ củng cố hồ sơ, bàn giao cho Công an TP.HCM tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.