Lừa đảo 1,8 tỉ đồng, luật sư lĩnh 16 năm tù
Ngày 21/5 TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Lương Anh Tiến, sinh năm 1967, ngụ quận 8, TP.HCM 16 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tiến nguyên là luật sư thuộc đoàn luật sư TP.HCM.
![]() |
Lương Anh Tiến bị dẫn giải ra xe về trại giam |
Theo cáo trạng Nguyễn Minh Tuấn (nguyên giám đốc Công ty cổ phần du lịch Lộc Bình Phú) đã phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức”. Trong quá trình xét xử vụ án này gia đình Tuấn đã thuê Tiến bào chữa với giá 100 triệu đồng.
Sau khi tiếp nhận vụ việc, Tiến đã nhiều lần gợi ý với gia đình Tuấn để “chạy án”. Tiến cũng hứa hẹn sẽ lo lót để bỏ tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nghe theo lời Tiến, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2011 đến tháng 9/2012 gia đình Tuấn đã chuyển cho Tiến số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.
Tuy nhiên trong phiên xử sơ thẩm ngày 21/9/2012 Tuấn vẫn bị tuyên phạt 11 năm tù với hai tội danh đã truy tố. Sau đó gia đình Tuấn đã làm đơn tố cáo hành vi của Tiến tới cơ quan điều tra.
Ngày 19/11/3013 TAND TP.HCM đã mở phiên xét xử sơ thẩm Lương Anh Tiến với tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tại phiên xử này Tiến kêu oan và cho rằng mình có nhận bào chữa cho Tuấn nhưng không ký hợp đồng, còn số tiền hơn 1,8 tỷ đồng là gia đình Tuấn “trả nợ” cho mình. Tại phiên xử này, sau khi xét hỏi HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa để xem xét lại hồ sơ.
Trong phiên xử ngày 21/5 Tiến tiếp tục kêu oan và cho rằng mình bị ép cung, mớm cung. Tuy nhiên sau khi xem xét các chứng cứ liên quan cùng lời khai của bị cáo, bị hại HĐXX cho rằng đã có đủ cơ sở để truy tố Tiến tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Lương Anh Tiến bị tuyên phạt 16 năm tù và buộc trả lại số tiền hơn 1,8 tỉ đồng.