Lừa bán thiếu nữ nhận 20 triệu đồng mỗi bị nạn
Lừa bán thiếu nữ nhận 20 triệu đồng mỗi bị nạn
Chiều 29/12, Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội cho biết, cơ quan này đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng Dương Văn Hoàng (25 tuổi, ở huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) và Nguyễn Thị Nhung (42 tuổi, trú ở huyện An Lão, Hải Phòng) về tội mua bán người.
Nạn nhân đầu tiên đến trình báo cảnh sát là Nguyễn Thị Nụ, 17 tuổi, trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Nụ đến trụ sở cảnh sát trình báo bị một thanh niên và một phụ nữ có dáng người đậm lừa bán vào ổ mại dâm ở Trung Quốc.
Lần theo đơn trình báo của bị hại, nhiều mũi trinh sát đã vào cuộc truy tìm kẻ buôn người. Ngày 12/12, cảnh sát bắt giữ nghi phạm là Dương Văn Hoàng khi anh ta lẩn trốn ở khu vực biên giới huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Sau đó không lâu, Nguyễn Thị Nhung cũng bị bắt giữ.
Hoàng là người không nghề nghiệp, từng có hai tiền án về tội trộm cắp và tàng trữ vật liệu nổ. Ra tù, Hoàng không chí thú làm ăn mà chỉ lang thang. Trong thời gian lang thang ngoài xã hội, Hoàng quen Nhung và được chị ta gợi ý tìm những cô gái tuổi đôi mươi để bán cho các má mì ở Trung Quốc.
Hoàng lân la tới khu công nghiệp ngoại thành, làm quen với các công nhân trẻ. Hoàng ăn mặc bảnh bao, tự giới thiệu làm nghề buôn bán quần áo từ Trung Quốc về Việt Nam đổ buôn cho nhiều cửa hàng. Hoàng nói với các cô gái trẻ rằng mình cần người bán hàng và hứa sẽ trả lương cao hơn hẳn khi làm việc ở các khu công nghiệp.
Không dừng lại ở việc lừa các cô gái ở các khu công nghiệp, Hoàng còn lân la tới các cửa hiệu gội đầu, gặp gỡ những cô gái phục vụ trong quán ăn cũng với vai là một "thương gia giàu có" để dụ dỗ họ. Tin lời gã này, nhiều cô gái trẻ bị lừa và đã theo chân lên Lào Cai và Móng Cái - Quảng Ninh.
Từ tháng 5 đến khi bị bắt giữ, Hoàng và một kẻ khác quê Thái Nguyên dụ dỗ, lừa bán 11 cô gái. Các nạn nhân tuổi từ 17 đến ngoài 20, quê ở 8 tỉnh thành từ Nam ra Bắc. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra đã giải cứu được 7 nạn nhân. Mỗi nạn nhân giao cho Nhung, Hoàng được 20 triệu đồng.
Nhung từng có tiền án về tội cướp giật. Trước khi bị bắt giữ, người đàn bà này bị Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an truy nã về tội mua bán phụ nữ. Trong thời gian lẩn trốn, chị ta tiếp tục kết nối với các chủ chứa người Việt ở Trung Quốc để bán các nạn nhân. Mỗi người bán sang Trung Quốc, Nhung được 10 triệu đồng.
Một lãnh đạo công an huyện Sóc Sơn cho biết, vẫn còn các nạn nhân bị hai kẻ buôn người trên lừa bán. Cơ quan này đề nghị ai là bị hại liên lạc theo số 04. 388. 502.77.
Mai phương