Lật tẩy đào Sa Pa dội chợ từ... Trung Quốc

Một người chuyên đánh hóa quả Trung Quốc tiết lộ, đào mua từ cửa khẩu giá rẻ được phun thuốc, đóng thùng chuyển về Hà Nội tiêu thụ. Khắp các chợ, đào, mận Trung Quốc luôn được người bán nói là đào Sa Pa, nhưng đóng trong thùng chữ Trung Quốc.

Người bán mỗi người một kiểu

Trước tâm lý sợ hàng Trung Quốc, nhiều người sau khi lấy hàng Trung Quốc thường gán mác hàng Việt để dễ bán. Chính vì thế mà đâu đâu khắp các chợ trên địa bàn Hà Nội tuyệt nhiên đào luôn được quảng cáo là đào Sa Pa.

Việc phân biệt được đào Sa Pa và đào Trung Quốc lại không hề dễ dàng. Tuy nhiên theo tiết lộ của người buôn hoa quả thì đào Sa Pa không có nhiều, đào trên thị trường hiện nay hầu hết là đào Trung Quốc.

Lật tẩy đào Sa Pa dội chợ từ... Trung Quốc - ảnh 1
Loại đào trắng, phớt hồng, vỏ trơn có giá 20.000 đồng/kg cũng được quảng cáo là "đào Sa Pa"

Tại chợ đầu mối Hoàng Mai (Hà Nội), đào được bày bán khá nhiều. Có hai loại “đào Sa Pa” là loại có màu đỏ, trơn bóng không có lông; một loại nữa là đào có màu xanh hơi ửng hồng, nhiều lông tơ.

Cả hai loại đào đều được quảng cáo là đào Sa Pa. Nhưng theo tiết lộ của nhiều tiểu thương thì đào trơn
Tiết lộ của một tiểu thương bán hoa quả tại chợ đầu mối Hoàng Mai, anh thường xuyên theo xe lên cửa khẩu lấy hàng, đào bán tại Hà Nội chủ yếu là đào Trung Quốc. Trước khi vận chuyển về Hà Nội, đào thường được phun thuốc bảo quản và đóng vào thùng.
bóng, không có lông là đào Trung Quốc 100%.

Mặc dù vậy, tịa các chợ lẻ, người bán vẫn một mực khẳng định đây là đào Sa Pa. Theo giải thích của họ thì sở dĩ có nhiều loại đào trên thị trường là vì hiện nay đào được lai ghép nhiều giống.

Chị Nguyễn Thị Hà (Trương Định, Hoàng Mai) đang chọn mua loại đào này cho biết: Đây mà đào Sa Pa gì, đào Tàu là cái chắc. Khi hỏi chị Hà tại sao biết đào Tàu mà vẫn mua, chị Hà cho hay chị thường mua nhiều loại hoa quả về thắp hương nên mua loại đào này về bày cho đẹp chứ không ăn.

Loại đào đỏ, trơn bóng được bán tại chợ có giá 20.000 đồng/kg. Trong khi đó loại đào xanh, có lông có giá từ 20- 30 nghìn đồng/kg.

Lật tẩy đào Sa Pa dội chợ từ... Trung Quốc - ảnh 2
"Đào Sa Pa" được đựng trong thùng giấy có chi chít chữ Trung Quốc

Với loại đào quả màu xanh thì hơi khó phân biệt vì giống nhau từ màu sắc đến hình dáng. Hàng nào cũng nhận mình bán đào Sa Pa chính hiệu, không có đào Trung Quốc và khẳng định trên thị trường loại đào xanh cũng có loại của Trung Quốc. Tuy nhiên khi hỏi người bán cách phân biệt đào ta và đào Trung Quốc thì họ cũng trả lời lấp lửng, mỗi người một kiểu.

Có tiểu thương cho rằng đào nhiều lông, đuôi trái hình mỏ quạ là đào mình. Còn người bán khác lại nói đào mình trái nhỏ, ăn giòn, ngọt còn đào Tàu cũng có màu xanh nhưng lông ít hơn, trơn hơn.

Chị Nga, một khách hàng chọn mua đào tại cửa hàng hoa quả trên đường Hoàng Mai cũng phải lắc đầu, người bán thấy đâu cũng nói đào Sa Pa thì mình cũng biết thế, chẳng biết phân biệt kiểu gì.

Thậm chí có người bán còn quảng cáo đào Lạng Sơn. Nhưng khi trao đổi với ông Nông Văn Lai (Đồng Mỏ, Lạng Sơn), ông Lai khẳng định hiện nay đào ở Lạng Sơn đã cuối mùa rồi, không còn nhiều nữa, mà trái đào bé như trái chanh chứ không to như bán tại chợ.

Tiết lộ của một tiểu thương bán hoa quả tại chợ đầu mối Hoàng Mai, anh thường xuyên theo xe lên cửa khẩu lấy hàng, đào bán tại Hà Nội chủ yếu là đào Trung Quốc. Nếu lấy ở trên cửa khẩu chưa đến 20.000 đồng/kg. Đào trước khi vận chuyển về Hà Nội thường được phun thuốc bảo quản và cho vào thùng.

Cũng theo anh này, đào Sa Pa vào vụ thường là tháng 4 và tháng 8. Hơn nữa quả đào thường bé chứ không to, tròn như đào bán tại các chợ. Đào Sa Pa chính hiệu mua tận nơi đã có giá 30- 35 nghìn đồng/kg.

“Hoa quả Việt Nam mình có xấu xí nhưng an toàn, còn nếu có mua đào thì nhớ gọt vỏ sâu vào” đó là lời khuyên của người đàn ông chuyên đánh hàng hoa quả Trung Quốc về Hà Nội tiêu thụ.

Diệu Thùy

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.