Lập doanh nghiệp ma, làm visa giả đưa người xuất cảnh trái phép
Lập doanh nghiệp ma, làm visa giả đưa người xuất cảnh trái phép
![]() |
Bị đối tượng lừa đảo, nạn nhân đã sang tới Malaysia vẫn bị trục xuất về nước |
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, tháng 5-2012, anh Lê Văn Trường, SN 1987, ở khu Lương Khê 3, phường Tràng Cát, quận Hải An, Hải Phòng được Vũ Trọng Thắng là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của 2 Công ty: Cổ phần Du lịch - Dịch vụ XNK Trọng Hoàng (số 1J đường Lãn Ông, Hải Phòng) và Công ty TNHH Sơn Quỳnh (số 8/418 Miếu Hai Xã) làm dịch vụ nhập cảnh sang Vương quốc Anh. Tuy nhiên, khi anh Trường làm thủ tục xuất nhập cảnh tại Malaixia đã bị cảnh sát nước này phát hiện Visa anh đang sử dụng là giả. Lập tức anh Trường bị Cảnh sát Malaixia trao trả về Việt Nam cho cơ quan an ninh Bộ Công an.
Căn cứ hồ sơ của Phòng 7, Cục XNC - Bộ Công an chuyển giao, Cơ quan ANĐT Công an Hải Phòng tiến hành xác minh, thì phát hiện 2 doanh nghiệp do Thắng lập ra đều là những công ty “ma”, làm vỏ bọc để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của những người nhẹ dạ. Trong đó, anh Lê Văn Trường là người bị hại đầu tiên bị cảnh sát Malaixia phát hiện
Kết quả điều tra đã phát hiện cùng đi với anh Lê Văn Trường sang Malaixia để xuất cảnh sang các nước thứ ba như Anh, Úc, Canada, Nhật, Hàn Quốc… còn có 11 bị hại khác ở các tỉnh Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bắc Giang, Hải Phòng. Trong số đó, gia đình anh Trần Phương Hướng, ở Quảng Bình và gia đình anh Nguyễn Văn Thịnh ở Nghệ An đã phải đi vay lãi trên 20.000 USD mỗi người nộp cho Tổng giám đốc Thắng. Để người bị hại tin tưởng, Vũ Trọng Thắng làm giả bìa đỏ ngôi nhà 8/418 Miếu Hai Xã của mình đưa cho gia đình anh Hướng và Thịnh cầm làm tin, trong khi Thắng đã bán ngôi nhà này để trả một số khoản nợ nần trước đó. Theo kết luận ban đầu, Vũ Trọng Thắng với thủ đoạn làm Visa giả để tổ chức đưa tổng cộng 12 người nhập cảnh ra nước ngoài, chiếm đoạt của họ khoảng 80.000USD (gần 1,7 tỷ VNĐ). Trong đó, 7 người đã đến được Malaixia. 5 người khác đã nộp tiền nhưng chưa kịp xuất cảnh. Đáng nói, ngoại trừ nạn nhân Lê Văn Trường “may mắn” được cảnh sát Malaixia đưa về nước, 6 người còn lại đã phải ăn chực, nằm chờ, sống vật vờ suốt 2 tháng trời (từ tháng 12-2011 đến 30-1-2012) ở xứ người. Bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà không thể nhập cảnh sang nước thứ ba, họ lâm vào cảnh điêu đứng, buộc phải tự bỏ tiền mua vé máy bay về nước.
Tại cơ quan điều tra, bị can Vũ Trọng Thắng đã phải thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Những ai còn là bị hại tiếp trong vụ án trên đề nghị tới Cơ quan ANĐT - Công an TP Hải Phòng (số 4 phố Lê Quýnh, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) để trình báo và tố giác tội phạm.
Ánh Dương
