Lãnh 7 năm tù vì chém người trước phòng cấp cứu
Lãnh 7 năm tù vì chém người trước phòng cấp cứu
![]() |
Các bị cáo Lê Cao Hải, Lê Thiên Tín và Trương Đình Bảo (từ trái qua) tại phiên toà ngày 28/12 - Ảnh: HC |
Theo cáo trạng, khoảng 20h30 tối 24/3/2011, sau khi uống rượu say, Lê Cao Hải cùng Trương Đình Bảo và Lê Thiên Tín (đều sinh năm 1990, trú phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng) rủ nhau vào thăm cha của Bảo đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Đến khoảng 22g, cả ba ra về thì gặp một nhóm 5 thanh niên chở nhau trên hai xe máy chạy vào cổng bệnh viện. Thấy nhóm kia nhìn mình, Hải nghĩ mình bị “nhìn đểu” nên hỏi: “Tụi bây nhìn cái gì?”.
Tuy nhiên Nguyễn Bảo Lộc (sinh năm 1991, trú đường Lê Thị Xuyến, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) của nhóm bên kia không thèm nói gì mà cứ tiếp tục nhìn khiến Hải nổi xung. Thấy vậy, Lê Thiên Tín xuống xe đến hòa giải vì bạn mình đã có hơi men.
Bất ngờ Hải nhảy xuống xe máy, rút con dao xếp mang trong người xông đến làm cả nhóm của Lộc bỏ chạy. Do vấp ngã trước cửa phòng cấp cứu nên Lộc bị Hải đuổi kịp và dùng dao đâm từ trên cao xuống lưng. Sau đó, Hải túm cổ áo Lộc đâm thêm hai nhát nữa vào lưng khiến Lộc bị thương nặng phải đưa vào cấp cứu. Trong cơn say máu, Hải tiếp tục xông vào khoa cấp cứu tìm Lộc để tiếp tục truy sát nhưng không thấy, bèn hăm dọa các bác sĩ và nhân viên bảo vệ bệnh viện khiến cả phòng cấp cứu náo loạn.
Theo kết quả giám định pháp y, nạn nhân Nguyễn Bảo Lộc bị 3 nhát dao đâm vào vùng lưng cách cột sống 12cm, vết thương thấu ngực gây tràn máu và khí màng phổi với tỉ lệ thương tật 15%. Hội đồng xét xử (HĐXX) xét thấy Hải đã có hành vi phạm tội gây nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng người khác. Nhưng do bị cáo có thân nhân tốt, biết ăn năn hối cải trong quá trình bị tạm giam và khắc phục cho nạn nhân toàn bộ tiền thuốc men… nên đã giảm hình phạt chỉ còn 7 năm tù giam về tội “Giết người”.
Riêng với Trương Đình Bảo và Lê Thiên Tín, sau khi xảy ra vụ việc, biết rõ Hải làm sai nhưng không khai báo với cơ quan chức năng mà cố tình tìm cách che giấu hành vi phạm tội của Hải để trốn tránh trách nhiệm. HĐXX đã tuyên phạt hai bị cáo này lần lượt là 15 và 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
HẢI CHÂU