Làm quen qua facebook rồi hẹn ra bờ đê cướp tài sản
Sớm lập gia đình lại không có nghề nghiệp ổn định nên Hoàng lâm vào cảnh túng bấn. Để có tiền ăn tiêu, Hoàng đã quyết định đi cướp tài sản.
![]() |
Bị cáo Hoàng trước vành móng ngựa |
Trước đó, vào đầu tháng 6-2014, Hoàng quen anh Trần Xuân Quyết, sinh 1984, ở thôn Kiều Trung, Hồng Thái, An Dương, qua mạng facebook, sau đó có lần rủ anh đi chơi tại bờ đê sông Lạch Tray, thuộc thôn Xích Thổ, Hồng Thái. Biết anh Quyết có chiếc xe máy Arbiade còn mới nên Hoàng nảy sinh ý định cướp để bán lấy tiền chi tiêu. Nghĩ là làm, lúc 19h ngày 1-7-2014, Hoàng chuẩn bị con dao bấm rồi hẹn gặp anh Quyết tại khu dân cư PG, xã An Đồng, An Dương. Đến 20h cùng ngày, anh Quyết đi xe máy BKS: 15C1-031.09 đến đón Hoàng, sau đó đi đến đoạn đê thuôc thôn Xích Thổ, Hồng Thái.
Tại đây, cả hai ngồi trên xe nói chuyện. Lợi dụng đêm tối, Hoàng bất ngờ rút dao bấm trong túi quần đâm vào gáy anh Quyết làm xe máy bị đổ. Hoàng và anh Quyết ngã ra bờ đê. Khi hai bên giằng co, Hoàng cầm dao bồi thêm một nhát vào vai trái anh Quyết. Thấy nạn nhân vùng dậy hô cướp, Hoàng đâm liên tiếp 4 nhát vào bụng, ngực, vai và chân…
Đúng lúc đó, anh Đoàn Phú Thương, sinh 1989, ở thôn Xích Thổ, Hồng Thái, đi bắt cáy ở gần hiện trường, nghe tiếng kêu nên dùng đèn pin soi. Thấy vậy, Hoàng hoảng hốt nhảy lên chiếc xe Arbilade của nạn nhân tẩu thoát. Anh Quyết được được đi cấp cứu kịp thời tại BV Kiến An nên thoát chết, các thương tích làm giảm 21% sức khỏe.
Cướp được xe máy, Hoàng về nhà trọ ở khu vực Miếu Hai Xã, Dư Hàng Kênh để tắm giặt và mang bộ quần áo dính máu ném xuống hồ Phương Lưu. Đến 17h30 cùng ngày, hắn điện thoại rủ bạn là Nguyễn Huy Hoàng, sinh 1995, ở số 3/33/56 Phương Lưu, Ngô Quyền, đi bán xe máy nhưng không bán được. Đến 22h40 cùng ngày, Hoàng bị công an bắt khẩn cấp. Sau đó, Hoàng đã tác động gia đình bồi thường cho anh Quyết 40 triệu đồng.
Trước vành móng ngựa, bị cáo Phạm Huy Hoàng tỏ ra ăn năn vì đã gây thương tích cho anh Quyết. Tuy nhiên Hoàng khai do có quen biết anh Quyết từ trước nên khi bị anh Quyết kháng cự đã dùng dao đâm liên tiếp nhằm giết chết anh. Xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, không những xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe, tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, mà còn gây mất ổn định tình hình ANTT, gây tâm lý hoang mang cho nhân dân. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hoàng 13 năm tù về tội “Giết người”, 3 năm tù về tội “Cướp tài sản” theo điều 93 và 133 BLHS, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 16 năm tù.
Theo Hồng Hải/ ANHP.VN