Làm giáo dục sợ "thẳng lưng thành khuyết tật", sống sao giữa tập thể "gù"?

"Ai cũng gù, mình thẳng lưng sẽ thành khuyết tật" - câu nói của bị cáo Diệp Thị Hồng Liên, nguyên lãnh đạo Phòng Khảo thí, Sở GD&ĐT Hòa Bình trước tòa khiến dư luận phẫn nộ.

Ngày 13/5, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình tiếp tục phần xét hỏi để làm rõ hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ gian lận điểm thi THPT quốc gia 2017-2018.

Tại phiên tòa bị cáo Diệp Thị Hồng Liên – nguyên Trưởng phòng Khảo thí (Sở GD-ĐT) Hòa Bình khai đã "đề nghị các giám khảo chấm có lợi cho học sinh của tỉnh mình" nhưng không hề ép buộc cấp dưới chấm theo yêu cầu.

Đáng chú ý, bị cáo Liên cho rằng có nhiều trường hợp gian lận, mình không làm theo sẽ khó vì: "Ai cũng gù, mình thẳng lưng sẽ thành khuyết tật".

{keywords}
Bị cáo Diệp Thị Hồng Liên trước tòa (ảnh: Báo Giao thông)

Ngay sau phát ngôn của bị cáo Liên tại tòa đã khiến dư luận phẫn nộ vì cách bao biện khó chấp nhận này.

Tiến sĩ Lê Viết Khuyến – Trưởng ban Hỗ trợ chất lượng giáo dục (Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam) cho hay: “Thực ra, câu nói “ai cũng gù, mình thẳng lưng sẽ thành khuyết tật” là một nhận định rất thực.

Thực tế là khi tiêu cực thao túng cả một tổ chức, nếu cá nhân nào đứng ra khỏi vòng xoáy tiêu cực đó thì lập tức bị cô lập. Nhưng nói thế không có nghĩa là bị cáo Liên có thể biện minh cho hành động sai trái của mình.

Trước khi đổ lỗi cho hoàn cảnh, bị cáo này phải nhìn nhận lại bản thân mình trước.

Lấy lý do hoàn cảnh để chống chế càng khiến dư luận thêm bức xúc vì sự thật bị xem thường. Mọi việc xảy ra xuất phát từ việc không có đạo đức và cái tâm của những người thầy và bây giờ họ phải nhìn nhận ra lỗi lầm của mình, trả giá cho điều đó.

“Việc nâng điểm thi đã cướp mất tấm vé vào đại học một cách chính đáng của rất nhiều thí sinh, nhất là những thí sinh nghèo, từ đầu đến cuối chỉ biết nỗ lực học tập. Các bị cáo nên xem đó là sự xấu hổ. Đã làm ngành giáo dục thì phải nêu gương sống tử tế để thế hệ con em noi theo.

Nếu cảm thấy sức ép, sợ mất việc... thì nên nỗ lực kiếm tiền một cách lương thiện hơn ở những ngành nghề khác. Các bị cáo có từng nghĩ đến một hệ lụy, một sinh viên đỗ vào trường y nhờ nâng điểm, sau này sinh viên đó sẽ là bác sĩ, không có năng lực nhưng vẫn cầm dao mổ thì hệ lụy khôn lường đến nhường nào?”, Tiến sĩ Lê Viết Khuyến phân tích.

Theo Tiến sĩ Lê Viết Khuyến, nếu sống trong một tập thể “gù”, vấn đề là hòa nhập chứ không được hòa tan, cá nhân mình phải góp sức làm trong sạch tổ chức. Mong rằng tòa án sẽ có những phán quyết công tâm để không còn tình trạng nâng điểm tái diễn, đồng thời góp phần dẹp "chứng bệnh gù".

Hoàng Thanh

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Đang cập nhật dữ liệu !