Làm giả sổ đỏ để lừa đảo chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng
![]() |
Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Xuân Hải). |
Tại phiên tòa, HĐXX đã công bố đơn xin được xét xử vắng mặt của bị cáo Nguyễn Thị Bằng An, với lý do bị cáo bị ốm đang phải chữa bệnh, lý do này đã được Tòa chấp nhận.
Theo cáo buộc của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, từ tháng 6/2009 đến tháng 4/2011, Nguyễn Thị Bằng An (SN 1959, ở chung cư Mỹ Đình 1, xã Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội) cùng Nguyễn Thanh Thủy (SN 1982, ở thị trấn Khoái Châu, Hưng Yên); Vũ Ngọc Bình (SN 1986, ở Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội); Đỗ Văn Xương (SN 1957, ở Lộc Vượng, TP Nam Định); Vũ Đức Quỳnh (SN 1982, ở Ông Đình, Khoái Châu, Hưng Yên) và Trần Đức Phúc (SN 1948, ở Trần Đăng Ninh, TP Nam Định, tỉnh Nam Định) đã có hành vi làm giả 13 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Sau khi làm giả số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, An đã dùng để thế chấp vay tiền sau đó làm thủ tục công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đã chiếm đoạt của chị Ngô Thanh Hương, anh Nguyễn Quang Minh, chị Nguyễn Thị Kim Oanh, chị Trần Thanh Hà, chị Đặng Thị Kim Hà, chị Đặng Thị Ngọc, chị Nguyễn Thị Mai Hằng, chị Phạm Thị Điệp và anh Nguyễn Văn Huê với tổng số tiền hơn 40 tỷ đồng.
Từ những chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, HĐXX đã xác định, do cần tiền tiêu cá nhân và chữa bệnh, từ tháng 6/2009 đến tháng 4/2011, bị cáo An đã bỏ ra 530 triệu đồng thuê Trần Đức Phúc (SN 1948) ở Trần Đăng Ninh, TP. Nam Định, làm giả 13 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Sau đó bị cáo An dùng 9 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để thế chấp vay hơn 40 tỷ đồng của 8 người dưới hình thức hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Người cho bà An vay nhiều nhất là 19 tỷ đồng, số còn lại từ 1 tỷ đến 3,5 tỷ. Sau khi lừa được tiền, bị cáo An đã bỏ trốn.
Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bằng An mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 139 Bộ luật Hình sự và 48 tháng tù về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức theo Điều 267 Bộ luật hình sự. Hình phạt chung cho cả hai tội là tù chung thân.
Xử phạt bị cáo Trần Đức Phúc 36 tháng tù giam, Nguyễn Thanh Thủy 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, Vũ Ngọc Bình bị 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, Đỗ Văn Xương 30 tháng tù giam, Vũ Đức Quỳnh 36 tháng tù giam về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức theo Điều 267 Bộ luật Hình sự.