Lạm dụng điều hòa nhiệt độ đang tràn lan ở Đông Nam Á

Khu vực Đông Nam Á đang phải đối mặt với một cuộc "khủng hoảng làm mát" khi ngày càng có nhiều người đổ xô đi mua các loại máy điều hòa không khí kém hiệu quả nhằm đối phó với nhiệt độ đang tăng cao và tình trạng ô nhiễm không khí, giới nghiên cứu nói trong một báo cáo.

Lạm dụng điều hòa nhiệt độ đang tràn lan ở Đông Nam Á - ảnh 1

Tình trạng lắp đặt ồ ạt các máy điều hòa không khí ở Đông nam Á đang dẫn tới một cuộc khủng hoảng.

Hơn 420 nhà quản lý và chuyên gia đến từ nhiều cơ quan chính phủ và các công ty đa quốc gia ở Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Philippines và Việt Nam đã tham gia vào một nghiên cứu về các hệ thống làm mát, sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng. Báo cáo mới được thực hiện bởi hãng Eco-Business và công bố tại Bangkok, Thái Lan trong một cuộc họp báo hôm 29-1.

Nhu cầu về năng lượng của các quốc gia thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã tăng 70% trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến 2016, và nguồn năng lượng dành cho điều hòa nhiệt độ đóng góp phần lớn nhu cầu điện năng của các hộ gia đình, báo cáo mới cho hay.

Xu hướng sử dụng quá nhiều điện năng vào điều hòa không khí dường như sẽ còn tiếp diễn trong bối cảnh dân số ngày càng gia tăng, các thành phố ngày càng được mở rộng và mức thu nhập của người dân tăng.

"Nhu cầu tiêu thụ điện năng nội địa đã gia tăng ghê gớm - tăng nhiều hơn cả ngành công nghiệp và khu vực tư nhân - xét trong khu vực ASEAN. Như một hệ quả, hóa đơn tiền điện tăng cao vì việc sử dụng điều hòa không khí" - Tim Hill, giám đốc nghiên cứu thuộc Eco-Business, một tổ chức truyền thông chuyên đưa tin phát triển bền vững ở châu Á, cho hay.

Nguồn năng lượng điện cung cấp cho các loại máy điều hòa không khí trong khu vực Đông Nam Á phần lớn được cung cấp bởi các nhà máy điện vận hành bằng đốt than đá.

Báo cáo mới nhất đưa ra lời kêu gọi các chính phủ và giới doanh nghiệp đưa ra các chính sách và quy định mới nhằm đạt được các mục tiêu toàn cầu về việc cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng toàn cầu.

"Chính phủ các nước trong khu vực cần phải khắc phục tình trạng này bằng cách đưa ra các quy định mới để thúc đẩy người dân sử dụng các hệ thống điều hòa hiệu quả cao hơn, đảm bảo rằng đất nước họ không trở thành 'điểm đến' các sản phẩm lạc hậu công nghệ" - ông Hill cho hay.

Các chuyên gia tham gia vào nghiên cứu trên nói rằng nhiều nhà sản xuất và cung cấp điều hòa không khí nên tập trung hơn vào việc chế tạo ra các loại máy điều hòa tiết kiệm điện năng, bên cạnh đó cũng cần phải tuyên truyền cho các khách hàng của mình về ý thức tiết kiệm điện năng.

Việc sử dụng điều hòa không khí quá độ trong các tòa nhà công cộng - như văn phòng, trung tâm mua sắm và rạp chiếu bóng - cần phải được khắc phục, trong khi cũng cần tổ chức các chiến dịch tuyên truyền giúp người dân nhận thức rõ hơn về sử dụng điện năng một cách hiệu quả.

Theo báo cáo, hiện nay nhiều người đi xem phim tại rạp chiếu bóng ở nhiều thành phố thuộc khu vực Đông Nam Á vẫn phải mang theo tất để giữ ấm, trong khi nhiều nhân viên văn phòng cũng thường mang mũ len, và khách hàng đến các trung tâm thương mại thậm chí còn mang áo khoác để giữ ấm vì điều hòa nhiệt độ để quá lạnh.

Trên nhiều tuyến phố, nhiều cửa hàng có lắp máy điều hòa không khí cũng thường xuyên để cửa mở nhằm thu hút khách vào mua hàng.

"Điều hòa không khí vốn được chế tạo nhằm giúp con người ta cảm thấy thoải mái hơn, nhưng hiện nay, thực tế cho thấy chúng đang làm điều ngược lại: Chúng khiến nhiều người cảm thấy không thoải mái và khiến cho họ khó hoạt động hơn vì lạnh" - ông Hill nhận định.

Bởi vậy, chính phủ các nước trong khu vực cần áp đặt các quy định mới để thúc đẩy việc sử dụng các hệ thống điều hòa không khí hiệu quả hơn, đặt ra các khuyến khích về tài chính để người dân lắp đặt các hệ thống như vậy trong nhà của họ, báo cáo mới nêu rõ.

Người dân, doanh nghiệp và chính phủ các nước trong khu vực cũng cần phối hợp với nhau để quản lý nhu cầu điện năng một cách tốt hơn, giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính và các loại khí thải gây ô nhiễm môi trường, Mark Radka, Giám đốc mảng năng lượng, khí hậu và công nghệ thuộc Chương trình Môi trường LHQ, cho hay.

Ông Radka nhấn mạnh: "Các quốc gia trong khối ASEAN cần cố gắng tập trung hơn để giải quyết vấn đề của họ".

Theo VnReview - vnreview.vn

PGS Nguyễn Lân Hiếu: Tác hại của đơn thuốc 'dày đặc' thuốc bổ

Các loại thuốc bổ được kê nhiều hơn thuốc điều trị đã vô hình gây tác hại cho người bệnh như tốn kém, dễ nhầm lẫn, dẫn đến quên hoặc bỏ thuốc.

Loại cá rẻ tiền có vô số tác dụng với sức khỏe

Cá diếc có nhiều giá trị dinh dưỡng, thịt thơm không tanh, tốt cho nhiều người kể cả bệnh nhân ung thư.

Mức hưởng bảo hiểm y tế của người dân thay đổi ra sao khi tăng lương cơ sở?

Khi mức lương cơ sở tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng, mức hưởng bảo hiểm y tế của người đi khám chữa bệnh có thay đổi.

Nhiều bệnh nhân đã được BHYT thanh toán hàng chục tỷ đồng

Nhiều bệnh nhân đã được quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả hàng chục tỷ đồng trong quá trình điều trị, đặc biệt là các bệnh hiếm.

Uống bao nhiêu cà phê để ngăn ngừa sỏi thận?

Bắt đầu mỗi ngày với 1-2 tách cà phê có thể giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh khác nhau bao gồm sỏi thận, bệnh tim, tiểu đường loại 2, một số loại ung thư.

Nhiều quý ông đi 'tút tát' nhan sắc, nâng ngực, độn mông

Dù không phải người nổi tiếng, nhiều quý ông cũng có nhu cầu "nâng cấp" nhan sắc gương mặt, nâng ngực, độn mông hay hút mỡ bụng, thậm chí một lần làm nhiều dịch vụ.

Ngày càng nhiều người bị đột quỵ, bác sĩ chỉ cách ăn để phòng ngừa

Ngoài một số yếu tố di truyền không thể thay đổi, đột quỵ còn do nhiều tác nhân khác như thói quen ăn uống không lành mạnh, lười vận động, hút thuốc.

Hai bà cháu tử vong không rõ nguyên nhân, 4 người cùng nhà có triệu chứng lạ

Sau 4 ngày người cháu 2 tuổi bất ngờ tử vong, bà nội cũng có dấu hiệu lạ rồi qua đời. Sở Y tế Bắc Kạn đã vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hé lộ lý do bé trai giống bố nhưng xét nghiệm ADN không phải con ruột

Nghi vợ có tình nhân, người chồng âm thầm xét nghiệm ADN cho 3 con và nhận kết quả bất ngờ về đứa con đầu lòng giống với mình nhất.

Vụ bé 5 tuổi tử vong do ngộ độc: Kế hoạch dang dở của bố mẹ dành cho con

Không khí tang thương bao trùm ngôi nhà cũ ở phường Xuân Hòa, TP Long Khánh (Đồng Nai) sau khi bé T.G.H. qua đời do ngộ độc bánh mì. Bố mẹ bé nước mắt tuôn rơi mỗi khi nhắc đến dự định mà giờ đây không thể thực hiện cho con được nữa.

Đang cập nhật dữ liệu !