Làm "chuyện ấy" với bạn gái nhí, 2 chàng "đếm lịch" trong tù
Theo cáo trạng, cuối năm 2012 Lê Công Quang, sinh năm 1992 ngụ xã Tân Phú, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đã nảy sinh tình cảm với cháu N.T.T.T. sinh năm 2000. Lợi dụng lúc mẹ T. đi vắng Quang đã nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân.
Ảnh minh họa |
Không chỉ thực hiện hành vi tại quê nhà, Quang còn dụ dỗ và dẫn cháu T. bỏ gia đình theo mình lên TP.HCM để chung sống tại nhà người quen. Trong khoảng thời gian từ 21/12/2012 đến 16/7/2013 Quang tiếp tục nhiều lần quan hệ với cháu T.
Ngày 7/1 Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt Quang 18 năm tù về hai tội “hiếp dâm” và “giao cấu với trẻ em”, đồng thời buộc Quang phải bồi thường danh dự, nhân phẩm cho nạn nhân số tiền 11,5 triệu đồng.
Sau phiên xử này Quang đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt vì cho rằng “không biết như vậy là phạm tội”. Trong khi mẹ của nạn nhân cũng kháng cáo đề nghị tăng hình phạt và số tiền bồi thường lên 50 triệu đồng.
Lê Công Quang trong phiên xử ngày 21/4 |
Tại phiên tòa phúc thẩm diễn ra ngày 21/4 Quang đã rút đơn xin giảm nhẹ hình phạt, về phía mẹ nạn nhân cũng chỉ yêu cầu tăng mức bồi thường lên 50 triệu đồng.
Sau khi xem xét các tình tiết HĐXX đã quyết định giữ nguyên bản án 18 năm tù và số tiền bồi thường 11,5 triệu đồng đối với Lê Công Quang.
Liên quan đến cháu T., vào tháng 11/2013 Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM cũng đã tuyên phạt Trần T. L. (17 tuổi, ngụ huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) 14 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”. Nạn nhân trong vụ việc này cũng chính là cháu T. Theo đó L. đã quen T. vào tháng 2/2013, tới 7/3 thì cùng nhau thực hiện hành vi giao cấu. Sự việc sau đó được phát hiện bởi mẹ cháu T.