Kia Cerato và Mazda3 "lên đồng", doanh số sedan hạng C tăng vọt trong tháng 5/2018
1. Mazda3: 1.139 xe

Mazda3 vẫn duy trì vị thế mẫu xe bán chạy nhất phân khúc và chiếm đến 33% thị phần của phân khúc. Trong tháng 5, Mazda3 cũng bán được nhiều hơn tháng trước 265 xe. Tuy nhiên, đây chưa phải là mẫu xe có bước nhảy vọt trong phân khúc.
Vị thế Mazda3 có được nhờ giá bán khá cạnh tranh, đồng thời trang bị tiện nghi và an toàn cũng vượt trội so với các đối thủ. Những ưu điểm khác của Mazda3 chính là ngôn ngữ thiết kế KODO, nội thất hiện đại tương tự các mẫu xe đến từ Châu Âu, động cơ thế hệ SkyActiv với chế độ thể thao tăng cường khả năng vận hành của xe.
2. Kia Cerato: 1.045 xe

Với Kia Cerato ở vị trí bán chạy thứ hai, nhà sản xuất Thaco độc chiếm phân khúc xe hạng C với hai mẫu xe. Đồng thời tiếp tục chinh phục cột mốc 1.000 xe/tháng lần thứ ba. So với tháng trước, mẫu sedan hạng C đến từ Hàn Quốc tăng trưởng 24% tương đương 199 xe, và chiếm 31% thị phần của phân khúc,
Kia Cerato bán chạy chủ yếu đến từ phiên bản giá rẻ SMT với giá bán chỉ 499 triệu đồng, thậm chí thấp hơn những dòng xe hạng B đang được bán như Honda City, Hyundai Accent hay Toyota Vios. Kia Cerato sở hữu không gian nội thất rộng rãi, cùng thiết kế trẻ trung và năng động nhưng không kém phần sang trọng. Do đó, doanh số cao khi mẫu xe này tung ra phiên bản giá rẻ là điều hoàn toàn có thể dự đoán được.
3. Toyota Corolla Altis: 540 xe

Mẫu xe bán chạy nhất của Toyota trên toàn thế giới chỉ xếp thứ ba tại thị trường Việt Nam trong tháng 5/2018 với doanh số 540 xe. Toyota Corolla Altis có mức tăng doanh số không cao nhưng khá ổn định ở vị trí thứ ba. So với tháng trước, Toyota bán được nhiều hơn 67 chiếc, tăng trưởng 14% và chiếm 16% thị phần.
Tương tự Kia Cerato, Toyota Corolla Altis cũng trở lại đường đua khi bổ sung 2 phiên bản với giá bán hợp lý hơn. Trong danh sách Toyota công bố, phiên bản Corolla Altis bán chạy nhất chính là phiên bản 1.8 E và G phiên bản sử dụng hộp số vô cấp CVT. Tổng doanh số của cả hai phiên bản lên tới 506 xe, trong khi phiên bản 1.8E số sàn và 2.0V chỉ bán được 34 xe.
4. Honda Civic: 454 xe
-20171129031121193.jpg?width=0&s=5y0NUD1US2HfbirZAwJVUQ)
Dường như bài toán ra mắt phiên bản giá rẻ giúp các mẫu xe trong phân khúc C cải thiện đáng kể doanh số. Honda Civic cũng là trường hợp điển hình của xu hướng này. Honda Civic 1.8E sau khi hoàn tất các thủ tục thông quan để tiếp cận khách hàng Việt Nam đã được đón nhận một cách nồng nhiệt.
Chốt doanh số tháng 5, Honda Civic đến tay 454 khách hàng mới, tăng trưởng lên tới 121% so với tháng 4. Tuy nhiên mẫu xe vẫn chỉ chiếm 13% thị phần trong phân khúc. Với kiểu dáng thể thao, cảm giác lái năng động, Honda Civic vẫn luôn là một mẫu xe chất lượng trong phân khúc xe hạng C. Rào cản duy nhất đối với Civic chính là nhập khẩu từ nước ngoài, do đó khách hàng phải chờ đợi một thời gian tương đối lâu để có thể đồng hành với chiếc xe của mình.
5. Ford Focus: 220 xe

Chiếc sedan hạng C của Ford tăng trưởng khá tốt trong tháng 5 với 80 xe bán nhiều hơn, tỉ lệ tăng trưởng đạt 66%, cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng trung bình của phân khúc. Trong tháng 5 vừa qua, Ford Việt Nam cũng áp dụng chương trình giảm giá dành cho Focus, và sự tăng trưởng chứng tỏ khách hàng vẫn dành nhiều ưu ái cho mẫu xe này.
Có thể thấy, sau một thời gian dài tập trung cho những mẫu SUV gầm cao và kích thước lớn hơn, Ford đang dồn toàn lực cho các mẫu xe sedan cỡ nhỏ lắp ráp trong nước, nhằm cải thiện tình hình kinh doanh khi các mẫu xe nhập khẩu chưa thể thông quan. Do đó, sự tăng trưởng của Focus cũng là điều đáng khích lệ dành cho hãng xe này.
6. Chevrolet Cruze: 23 xe

Mặc dù những tháng trước đó, tình hình kinh doanh của Chevrolet Cruze sụt giảm rõ rệt, nhưng tháng 5/2018 là đỉnh điểm. Mẫu xe này sụt giảm chỉ bán được 23 xe trên toàn quốc, thấp hơn doanh số tháng 4 tận 86 xe.
Từ khi ra mắt, Chevrolet Cruze vẫn dành được sự ưu ái khá nhiều của khách hàng khi sở hữu giá bán khá tốt, không gian nội thất hiện đại và sang trọng. Tuy nhiên, sự cạnh tranh gay gắt từ Kia Cerato hay Hyundai Elantra khiến mẫu xe này gặp nhiều bất lợi. Hy vọng trong thời gian tới, Chevrolet sẽ có những động thái, nhằm cải thiện doanh số mẫu xe chủ lực của mình.
Theo Quang Hải/OtoS.vn
Lên đời xe sang đón tết cùng Vinfast
Thị trường ô tô cuối năm sôi động khi lượng cầu tăng cao, nhiều khách hàng muốn “chốt” xe sớm để kịp hưởng chính sách ưu đãi 50% lệ phí trước bạ của Chính phủ trước thời điểm kết thúc vào ngày 31/12/2020.
Mazda ưu đãi đặc biệt 10 ngày cuối tháng 4/2020
Mazda đồng loạt tăng ưu đãi chỉ trong 10 ngày từ 20-30/4 cho các mẫu xe, trong đó bộ đôi SUV Mazda CX-8 và Mazda CX-5 có mức ưu đãi cao nhất lên đến 150 triệu đồng.