Không còn chim yến chết hàng loạt
Tại cuộc họp, ông Đông cho biết: “Sau khi phát hiện virus cúm A(H5N1) Cục Thú y đã nhanh chóng cho tiến hành lấy mẫu kiểm tra. Kết quả cho thấy 58 mẫu chim yến lấy tại cơ sở nuôi Thanh Bình tại Phan Rang, Tháp Chàm dương tính với cúm A(H5N1), hai mẫu dương tính ở vị trí gần đó nhưng chưa xác định thuộc hộ nuôi nào”.
Ông Đông cho biết thêm: Cục Thú y đã chỉ đạo cơ quan Thú y vùng, địa phương tiến hành tiêu hủy gần 15.000 con chim yến. Đây là toàn bộ những chim yến yếu, non, bị bệnh trong tổng số hơn 100.000 con tại hộ nuôi Thanh Bình.
Ảnh: Internet |
Cũng tại cuộc họp, ông Đông chia sẻ tín hiệu vui trong việc kiểm soát virus cúm A(H5N1) tại Ninh Thuận: Sau khi tiến hành tiêu hủy số chim yến chết do nhiễm virus cúm và xử lý thêm hơn 9000 chim yến, khử độc chuồng trại, thời gian gần đây không còn xuất hiện tình trạng chim yến chết hàng loạt, một số mẫu kiểm tra đã cho kết quả âm tính với cúm A(H5N1), tín hiệu đáng mừng nữa là có hiện tượng chim yến quay trở lại làm tổ trong chuồng của hộ chăn nuôi.
“Nếu không có gì thay đổi, rất có thể mùng 10 tới, chúng tôi sẽ chính thức công bố hết dịch cúm gia cầm H5N1 trên đàn chim yến”, ông Đông nói.
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám chỉ đạo trong cuộc họp: “Tiêu hủy gần 15.000 con chim yến trong tổng số hơn 100.000 con của hộ nuôi Thanh Bình là không quá lớn. Về cơ bản đã kiểm soát được virus cúm A(H5N1) trên đàn chim yến tại Ninh Thuận. Cục Thú y cần duy trì và làm tốt hơn nữa công tác phòng tránh dịch trong thời gian tới, không được chủ quan, nóng vội trước kết quả bước đầu”.
Thứ trưởng Tám cũng cho biết: “Dự kiến trong thời gian tới, bộ NN &PTNT sẽ có thông tư quy định thạm thời về dẫn dụ, khai thác và quản lý chim yến”.
Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo cũng cho biết, trong 3 tuần qua, dịch cúm gia cầm về cơ bản được khống chế, toàn quốc không phát sinh thêm ổ dịch mới nào. Lở mồm long móng và tai xanh đang được đẩy mạnh kiểm soát, tuy còn một số tỉnh vẫn duy trì dịch cũ nhưng Cục Thú y đang chỉ đạo làm quyết liệt để tránh xảy ra dịch bệnh trên diện rộng.
Dịch cúm gia cầm, tuy nhiên, dịch lợn tai xanh vẫn còn 5 tỉnh chưa qua 21 ngày gồm Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Thái Bình, Nam Định, Bắc Ninh, trong đó Nam Định đang là tỉnh dịch bệnh hoành hành mạnh nhất và chịu thiệt hại nặng.
Trước nguy cơ dịch cúm A(H7N9) có thể lây lan sang nước ta, Bộ NN&PTNT chỉ đạo Cục thú y: Trong thời gian tới Cục Thú y cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, kiểm nghiệm mẫu. Sẽ tiến hành xét nghiệm cả những mẫu gia cầm mới và những mẫu đã được tiến hành kiểm nghiệm virus cúm A(H5N1) để phòng tránh virus cúm mới xuất hiện ở nước ta.