"Khoe" mới ở tù ra rồi cướp cả chiếu bạc
![]() |
Ảnh minh họa |
Sáng 13/1, TAND quận Hải An, Hải Phòng, mở phiên tòa xét xử bị cáo Đinh Công Chiến, sinh 1972, ở xóm 2, thôn Đông Phúc, xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, về tội cướp tài sản, quy định tại Điều 133 khoản 2 BLHS.
Theo cáo trạng: 23h ngày 6-2-2012, tại phòng trọ số 18 nhà nghỉ Đầm Sen, Bình Kiều 1, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Nguyễn Văn Hùng, sinh 1988, ở xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương; Lê Văn Khá, sinh 1987, ở xã Thái Hưng, huyện Thái Thụy và Đoàn Duy Thịnh, sinh 1984, ở xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, đều là nhân viên Công ty Yusen, rủ nhau đánh “phỏm” ăn tiền. Riêng Khiểu Đình Tuấn, sinh 1985, ở cùng phòng trọ nhưng không tham gia. Sau đó, bạn của Thịnh là Nguyễn Văn Chung, sinh 1977, ở xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, dẫn theo Đinh Công Chiến cùng đến phòng trọ. Thấy “chiếu bạc”, Chung liền nhập hội chơi cùng bọn Thịnh, Khá và Hùng; còn Chiến ngồi xem tivi cùng Tuấn.
Đến 23h45 cùng ngày, cho rằng Hùng chơi cờ bạc “bịp” nên giữa Chung và Hùng xảy ra xô xát. Chung đấm một phát vào mặt Hùng và quát: “Chúng mày “bịp”, tao sẽ cho chúng mày một trận!”. Nghe đồng bọn nói thế, Chiến lập tức vơ chiếc búa ở phòng trọ xông vào định đánh Hùng nhưng được can ngăn. Chưa hết, Chiến còn “khoe” mới ở tù ra và sẽ cho cả bọn một trận nên mọi người trong phòng trọ đều sợ, không ai dám cãi cự. Tiếp đó, Chung vơ hết số tiền có trên chiếu bạc và lấy luôn chiếc ví của Hùng để cạnh đó. Chiến lấy điện thoại, giả vờ gọi điện thoại bảo người đến “giải quyết”. Khi Hùng và mọi người trong phòng trọ xin Chiến tha đừng gọi người đến đánh thì Chung nói phải “nộp phạt” 5.000.000 đồng. Sợ hãi, Hùng nhờ Khá đi vay tiền hộ.
Sau đó, Hùng đi ra văn phòng công ty thì Chung và Chiến đuổi theo. Chung tiếp tục đòi tiền và đe dọa nên buộc Hùng phải đưa 1 ĐTDĐ nhãn hiệu Sony Ericson và nói bọn Chung cứ cầm “tạm”, khi nào có tiền thì cho Hùng xin lại. Cướp “bạc” xong, Chung chở Chiến về một nhà nghỉ ở huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Tại đây, Chung mua đồ ăn và ma túy hết 800.000 đồng rồi cùng Chiến ăn chơi, sử dụng. Đến ngày 7-2-2012, Chung gửi giấy tờ, điện thoại qua xe khách Hải Âu và nhờ Thịnh chuyển lại cho Hùng.
Ngay sau khi nhận tin trình báo của bị hại, Công an quận Hải An đã cử tổ công tác điều tra, xác minh. Ngày 30-5-2014, Đinh Công Chiến bị bắt theo quyết định truy nã số 03 ngày 21-3-2012 của Cơ quan CSĐT - Công an quận Hải An. Tại cơ quan điều tra, Chiến đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như trên. Về các tài sản Chung và Chiến chiếm đoạt của anh Nguyễn Văn Hùng gồm: tiền đánh bạc ở dưới chiếu khoảng 200.000 đồng; 1 ví trong có 6.500.000 đồng và một số giấy tờ tùy thân; 1 ĐTDĐ nhãn hiệu Sony Ericson đã qua sử dụng, trị giá 4.000.000 đồng.
Đối với Nguyễn Văn Chung, sau khi phạm tội đã bỏ trốn, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã. Về hành vi đánh bạc ăn tiền của Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Chung, Lê Văn Khá và Đinh Duy Thịnh, tài liệu điều tra chưa xác định được số tiền các đối tượng sử dụng vào việc đánh bạc nên chưa đủ căn cứ xử lý.
Đứng trước vành móng ngựa, Đinh Công Chiến thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội; đồng thời thừa nhận khi cướp, hắn đã lấy búa đe dọa Hùng và “khoe” chiến tích về tiền án từng bị TAND huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) xử phạt 2 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy (chưa được xóa án tích). Sau khi xem xét, HĐXX vụ án tuyên phạt Đinh Công Chiến 8 năm tù giam.
Theo ĐỖ HIẾU/ ANHP.VN (Tiêu đề do BTV infonet đặt lại)