Khám xét tiệm vàng ở Tp.HCM: Công an có lạm quyền?
Ngày 26/4, cơ quan CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết đã mở niêm phong, giao trả 559 lượng vàng cho bà Nguyễn Thị Thanh Mai (SN 1964), chủ tiệm vàng Hoàng Mai (địa chỉ số 384 đường Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận Bình Thạnh) sau khi số vàng trên bị công an niêm phong trong buổi khám xét vào chiều 24/4.
Tiệm vàng Hoàng Mai thời điểm bị khám xét. |
Trước đó như Infonet đã thông tin, vào trưa 24/4, ngay khi một người đàn ông cầm tờ 100 USD đi vào tiệm vàng Hoàng Mai trên nói muốn bán thì bất ngờ có khoảng hơn 20 người được cho là Công an quận Bình Thạnh, trong đó có một số người mặc thường phục, ập đến. Tổ công tác trên yêu cầu được khám xét vì cho rằng tiệm vàng mua bán ngoại tệ trái phép. Họ trưng ra quyết định khám xét tiệm vàng Hoàng Mai do chủ tịch UBND quận Bình Thạnh ký ngày 23/4, với nội dung là “khám xét nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là chỗ ở”.
Công an tiến hành khám xét 6 tầng lầu tại nhà số 384 đường Bùi Hữu Nghĩa của bà Mai, cũng là tiệm vàng Hoàng Mai. Lực lượng thi hành nhiệm vụ đòi thu giữ 559 lượng vàng được chứa trong 3 tủ đặt tại tầng trệt gần cửa ra vào tiệm vàng, nhưng trước sự phản ứng quyết liệt của bà Mai và nhân viên tại đây, phía công an đã phải niêm phong số vàng này.
Sau gần 10 giờ khám xét, Công an quận Bình Thạnh đã lập biên bản thu giữ hơn 14.620 USD và các máy quay camera an ninh của tiệm vàng. Bà Mai cũng bị mời về trụ sở công an quận làm việc đến 23h đêm cùng ngày. Tuy nhiên chỉ ít phút sau, tổ công tác thuộc Công an quận Bình Thạnh lại tiếp tục quay trở lại tiệm vàng của bà Mai kiểm tra, lục soát đến 4h sáng 25/4.
Đáng nói là trong biên bản khám xét của cơ quan điều tra với tiệm vàng Hoàng Mai, bà Mai đã ghi: “Tôi không vi phạm pháp luật. Không có bằng chứng tôi vi phạm pháp luật. Khám xét nhà là sai pháp luật” dưới chữ ký.
Thời điểm làm việc tại tiệm vàng, bà Mai đã trình một văn bản là “hợp đồng kiêm biên bản thỏa thuận” giữa bà và công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu vàng Hoàng Mai, cũng do chính bà làm giám đốc, đại diện. Văn bản này được ký 1/1/2013, xác nhận số vàng, ngoại tệ chứa trong 3 tủ đặt gần cửa ra vào tiệm vàng trên là tài sản cá nhân của bà Mai.
Chủ tiệm vàng cũng khẳng định rằng bà có đủ bằng chứng chứng minh số vàng, cụ thể là 559 lượng vàng (hơn 1 triệu USD) bị công an niêm phong, là tài sản cá nhân của bà, không liên quan gì đến Công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu vàng Hoàng Mai.
Đến nay, cơ quan điều tra vẫn chưa làm rõ được việc tiệm vàng của bà Mai có mua bán ngoại tệ hay không? Và danh tính người đàn ông đến tiệm vàng Hoàng Mai bán 100 USD trưa 24/4 vẫn chưa thấy xuất hiện trên biên bản làm việc của công an với tiệm vàng Hoàng Mai.
Trao đổi với Infonet, một lãnh đạo Công an quận Bình Thạnh cho biết vụ việc đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin gì (!?).