Khai trương tuyến buýt đầu tiên của năm 2018 ngay trước Tết Nguyên đán
![]() |
Người dân huyện Phú Xuyên vui mừng chào đón tuyến buýt 108. |
Sáng nay (9/2), thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội , Sở GTVT, các Sở ban ngành của Thành phố, Tổng công ty vận tải Hà Nội long trọng tổ chức lễ khai trương tuyến buýt mới số 108. BX Thường Tín - Minh Tân (Phú Xuyên)
Tuyến buýt số 108, là tuyến buýt khai trương đầu tiên trong kế hoạch mở mới 14 tuyến buýt trong năm kế hoạch 2018 theo chỉ đạo của UBND Thành phố. Đây là tuyến buýt gom kết nối khu vực dân cư dọc trục Tỉnh lộ 428 qua 6 xã phía Đông thuộc huyện Phú Xuyên gồm: Minh Tân, Trị Thủy, Quang Lãng, Hoàng Nguyên, Hoàng Dương… ra QL1 và kéo dài đến bến xe Thường Tín để trung chuyển hành khách về trung tâm Thành phố với mục tiêu mở rộng vùng phục vụ xe buýt có trợ giá, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân đồng thời hạn chế phương tiện cá nhân vào trung tâm Thành phố góp phần giảm thiểu ùn tắc giao thông khu vực cửa ngõ phía Nam.
Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Infonet, ông Nguyễn Hữu Đáng vui mừng cho biết: "Từ nay chúng tôi chỉ mất 2 lần mua vé xe buýt hết 18.000 đồng là có thể vào thẳng trung tâm Thành phố, việc này giúp người dân ở huyện xa như chúng tôi đi lại thuận tiện hơn rất nhiều".
![]() |
Các vị đại biểu làm lễ khai trương tuyến buýt số 108. |
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Công Nhật – Phó tổng giám đốc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội đã yêu cầu Xí nghiệp xe buýt Hà Nội tiếp nhận, tổ chức quản lý khai thác vận hành có hiệu quả tuyến xe buýt số 108 để phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảo đúng và đầy đủ các tiêu chí dịch vụ tuyến đã đăng ký, công bố với khách hàng. Quan tâm hơn nữa vấn đề nâng cao chất lượng phục vụ; chất lượng công tác quản trị điều hành; nhất là công tác tuyên truyền, vận động cho đội ngũ cán bộ, nhân viên nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ xe buýt tương xứng, gắn với phương tiện nhận diện thương hiệu mới. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng có liên quan trong công tác quản lý, vận hành tuyến cũng như điều chỉnh hợp lý hóa dịch vụ tuyến tiệm cận tốt nhất với nhu cầu của hành khách.