Khách Tây: Đàn ông VN sướng như thượng đế?

Chứng kiến cảnh một người đàn ông tát một chị phụ nữ ở ven đường, chị phụ nữ đó cứ ông mặt khóc, để cho người đàn ông quát tháo... Hành động đó, đã khiến chị Roller một du khách Ý đến Việt Nam khá sửng sốt và không hiểu vì sao.

Chị Roller, một du khách Ý đến Việt Nam 3 lần, cho biết, lần đầu tiên đến Việt Nam chị còn chưa hiểu nhiều về nền văn hóa, phong tục, tập quán… của người Việt.

Trao đổi với PV, điều chị khó hiểu nhất giữa đàn ông và phụ nữ Việt là vì sao người Việt lại coi trọng đàn ông đến vậy, người đàn ông làm những công việc rất nhàn và tốn ít thời gian, thậm chí có thể đánh cả phụ nữ.

Khách Tây: Đàn ông VN sướng như thượng đế? - ảnh 1
Tại VN, phụ nữ bán hàng rong rất nhiều, và họ làm việc từ tờ mờ sáng đến tối mịt.

Ttrong khi chị bắt gặp rất nhiều phụ nữ bán hàng rong, bán nước từ tờ mờ sáng đến đêm khuya. Chị thắc mắc tại sao người VN lại có văn hóa, tập quán lạ lùng đến vậy?

Bị ném tiền bo vào mặt, khách Pháp choáng váng

Khách Tây chỉ còn mỗi... quần chip khi trở về từ quán bar Việt Nam
Để trả lời cho câu hỏi này, chị đã cố gắng tìm hiểu các hành động, thói quen sinh hoạt của người đàn ông VN để so sánh với công việc của người phụ nữ VN. Chị kể một loạt những thói quen của người đàn ông Việt  mà chị chứng kiến như hay la cà ở quán bia, quán nước, café… cả ngày, trong khi đó, nhiều người không chăm sóc gia đình, con cái để giúp đỡ phái nữ.

Chị kể, trên đường đi du lịch chị còn chứng kiến cảnh một người đàn ông tát một chị phụ nữ ở ven đường, chị phụ nữ đó cứ ôm mặt khóc, để cho người đàn ông quát tháo to lắm... Hành động đó chị đã chứng kiến và khá sửng sốt.  

Và chị không hiểu sao, người đàn ông kia lại đối xử tệ với phụ nữ vậy mà không hề bị sao cả? Chị cho rằng, nếu hành động đó ở bên nước chị, người phụ nữ được Luật pháp bảo vệ… Sau đó, chị được giải thích là theo tục lệ, do ảnh hưởng tư tưởng “trọng nam, khinh nữ” của người Việt xưa. Chính những tư tưởng đó phần nào đã ảnh hưởng đến lối sống, nếp suy nghĩ của nhiều gia đình Việt thời hiện đại.

Khách Tây: Đàn ông VN sướng như thượng đế? - ảnh 2

Bà Serlu, du khách Úc ấn tượng với con người và đất nước Việt Nam

Theo chị Roller, nếp nghĩ coi trọng con trai và không coi trọng người phụ nữ trong xã hội hiện đại ở VN hiện nay là lạc hậu, không phù hợp. Chị cho biết, bên nước Ý, quan hệ nam nữ được bình đẳng, phụ nữ được tôn trọng như nam giới: “Đàn ông ở nước chúng tôi làm việc rất chăm chỉ, ngoài công việc ở cơ quan, đàn ông còn giúp chị em phụ nữ nấu nướng, chăm con, làm vườn, giặt giũ hay các công việc trong nhà…”

Còn bà Surle, một du khách Úc lần đầu tiên đặt chân đến VN, bà thấy cảnh tượng, cuộc sống, sinh hoạt của người VN khác xa so với đất nước của bà. Bà kể, đặc điểm tại các khu du lịch tôi thấy rất nhiều chị em phụ nữ làm các công việc như lau chùi, bưng bê, dọn dẹp phòng, bán hàng… Trong khi không thấy nhiều  đàn ông VN làm những công việc này. Bà ví von, đàn ông VN sướng gần như thượng đế…?

Bà thắc mắc và đem so sánh với hướng dẫn viên du lịch thì được giải thích rằng, đây là những công việc của chị em phụ nữ nước VN và gần như là tiền lệ từ trước đến nay, người đàn ông VN làm những công việc này không phù hợp cho lắm!

Bà kể với PV rằng, ở nước Úc của bà, đàn ông làm bất kể việc gì, để giúp đỡ chị em phụ nữ. Bà cho biết, ngay như chồng bà, ngoài làm việc cơ quan, về nhà ông ấy còn nấu nướng, rửa bát, làm vườn… Bà Surle cho rằng, tư tưởng coi trọng người đàn ông như vậy là không phù hợp với xã hội hiện đại. Tôi nghĩ rằng, cùng với xu thế hội nhập, người VN sẽ bỏ được những tư tưởng lạc hậu tư xa xưa để lại để tiến tới xã hội bình đẳng, văn minh.

Nhà nghiên cứu văn hóa G.S Lâm Biền cho rằng nền văn hóa phương Tây và phương Đông có nhiều điểm khác nhau. Ở phương Tây từ xa xưa không quan niệm trọng nam khinh nữ, nên khi du lịch sang VN, người ta thấy phong tục coi trọng đàn ông của người Việt tại các gia đình là điều “lạ kỳ".

Theo ý kiến một số nhà nghiên cứu văn hóa, người đàn ông cũng làm nhiều việc nặng nhọc từ sáng sớm đến đêm khuya như bốc vác, thợ xây, phu hồ… mà du khách Tây chưa hiểu ra. Nếu đảo ngược lại,  chị em phụ nữ mà làm những công việc này để đàn ông đi bán hàng rong, dọn dẹp… liệu chị em có làm được không? Đó là do một phần xã hội tự phân công, những công việc nặng nhọc cần đến sức lực thì đàn ông làm, còn công việc nhẹ nhàng hơn thì phụ nữ làm…

Và chúng ta không phủ nhận, trong suy nghĩ của người Việt do ảnh hưởng xã hội phong kiến, trọng nam khinh nữ, có con trai làm quan lớn, có con trai để nối dõi tông đường, phụng dưỡng cha mẹ khi già yếu, làm các công to việc lớn… còn phụ nữ chỉ nâng khăn sửa túi, làm công việc nội trợ, dọn dẹp… vẫn còn tồn dư đến xã hội hiện đại ngày nay. Thay đổi nó không thể một sớm một chiều.

Nguyễn Hiếu

‘3 nhà’ bắt tay nâng chất lượng đầu ra cho sinh viên nông nghiệp

Chiều 14/5, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị “Thúc đẩy liên kết Nhà nước, Đại học, Doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 71”.

Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ những vỏ hộp sữa

Mô hình giáo dục môi trường được thí điểm tại 16 trường tiểu học ở TPHCM cho thấy sự thay đổi của việc phân loại rác tại nguồn có thể bắt đầu từ những vỏ hộp sữa.

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Đang cập nhật dữ liệu !