Khách nước ngoài: Người Việt nhiều thói xấu tùy tiện

Người Việt có thói quen tùy tiện trong cách nói năng, ứng xử tại những chỗ đông người thì họ rất ồn ào, hay cười phá lên một cách vô duyên, thậm chí trong cách giao tiếp còn chửi thề, chửi tục… mà không chú ý tới những người xung quanh.

Là một du khách đến Việt Nam rất nhiều lần, và tiếp xúc khá nhiều với các đối tượng là người Việt. Nhận xét về tính cách con người Việt Nam, anh Cuitres du khách Pháp cho rằng. Anh chứng kiến nhiều hành động của người dân Việt Nam và anh rút ra một từ là “tùy tiện, ý thức kém” như: vô tư vứt rác bừa bãi, nói chuyện ồn ào, giao thông đi lại lung tung...

Có thể bạn quan tâm:

Bẫy "hố tử thần" ngày càng nhiều trên đường Lê Văn Lương

Vụ tiền tỷ phơi mưa nắng: Cận cảnh nhói lòng ở Sơn La

Phó Chủ nhiệm UBKT QH: Dân mất dần niềm tin và hệ thống ngân hàng

Theo anh Cuitres, đất nước quê anh người ta thức ứng xử văn minh, giữ gìn trật tự, vệ sinh, bảo vệ môi trường, trong khi khách người Việt thì thường có nhiều hành động tùy tiện, bừa bãi.

Anh kể ra một vài ví dụ như: tùy tiện ngay trong việc giao thông đi lại, người VN rẽ ngang, rẽ dọc, đi ngược chiều, thậm chí vượt đèn đỏ… vô tư đi lại, sang đường theo ý mình mà không theo một luật lệ giao thông nào cả.

Rồi tùy tiện trong cách nói năng, ứng xử tại những chỗ đông người thì họ rất ồn ào, hay cười phá lên một cách vô duyên, thậm chí trong cách giao tiếp còn chửi thề, chửi tục… mà không chú ý tới những người xung quanh. Tùy tiện trong việc vệ sinh, xả rác bừa bãi không để đúng nơi quy định, điều này sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường sống của người dân các bạn.

Anh Cuitres cho rằng, mỗi quốc gia có nền văn hóa riêng. Ở đất nước anh, trong văn hóa ăn uống, ai ăn thì người đó tự trả tiền, và thường ăn hết số thức ăn mình lấy để tránh lãng phí… Nhưng vấn đề ăn uống người Việt hay lấy quá nhiều, khi không ăn hết bỏ thức ăn thừa… rất lãng phí. Hay người Việt có thói quen hay mời nhau ăn, người kia mời thì đứng dậy trả tiền luôn một thể…

Tuy nhiên, theo anh Cuitres bên cạnh thói xấu người VN rất thông minh, cần cù, học hỏi nhanh, thân thiện và hay giúp đỡ mọi người. Anh Cuitres, người Việt vốn rất thông minh, học hỏi nhanh nếu họ bỏ được những thói xấu, học tập các ứng xử giao tiếp, đi lại theo các nước tiên tiến nhiều du khách như chúng tôi sẽ thấy sự toàn diện ở con người Việt Nam.

Còn anh Gordin, một du khách Úc lần đầu tiên đến VN có cảm nhận về con người và đất nước. Một số người lao động VN có thói quen hay làm phiền người khác tại các địa điểm du lịch, mời chào người ta mua hàng, mua đồ kỷ niệm, chụp ảnh… trong khi chúng tôi chưa muốn mua, hoặc không thích.

Nếu không mua, người bán hàng nói to tiếng và tỏ vẻ thái độ cáu gắt khiến du khách như chúng tôi rất thiếu thiện cảm. Theo anh Gordin, đấy là một số ít người như vậy tại một số địa điểm du lịch, đi tới các vùng quê văn hóa khác chúng tôi chứng kiến nhiều hình ảnh tốt, thân thiện của người dân quê chân chất mang đậm bản sắc văn hóa hiếu khách của người Việt.

Khách nước ngoài: Người Việt nhiều thói xấu tùy tiện - ảnh 1

Anh Gordin bày tỏ rất bực mình khi bị người Việt bán hàng làm phiền khi đi du lịch 

Anh còn nhận xét, người VN còn có thói quen là hay mua sắm tùy tiện, không tính toán kỹ mà chủ yếu mua theo cảm tính, theo quảng cáo, a dua theo số đông của nhiều người và giá rất đắt nhưng không biết hiệu quả ra sao. Trong khi, đối với du khách chúng tôi, hàng hóa đó phải thực sự có ích, và thuyết phục được sở thích của tôi, thì tôi mới bỏ tiền ra mua...

Theo ý kiến của nhiều nhà văn hóa đây là do thói quen ứng xử tự do, có phần tùy tiện của người Việt, sâu xa hơn là vấn đề dân trí còn thấp, trình độ văn minh chưa tiến theo kịp thế giới, văn hóa trong ứng xử của nhiều người Việt còn kém. Vì vậy, trong xu thế mới chúng ta phải có những biện pháp tuyên truyền, giáo dục để từng bước nâng cao nhận thức trong mỗi người dân.

Chúng ta đang trong xu thế hội nhập, nên không chỉ hội nhập về kinh tế, giáo dục, đào tạo… mà trong văn hóa, giao tiếp, ứng xử của người dân Việt cũng phải hội nhập, thay đổi, đặc biệt là đội ngũ phục vụ du lịch,  nhưng không vì thế mà mất đi bản sắc phong tục, văn hóa truyền thống của người Việt.

Nguyễn Hiếu

Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ những vỏ hộp sữa

Mô hình giáo dục môi trường được thí điểm tại 16 trường tiểu học ở TPHCM cho thấy sự thay đổi của việc phân loại rác tại nguồn có thể bắt đầu từ những vỏ hộp sữa.

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Đang cập nhật dữ liệu !