Italia tìm cách thoát bế tắc về chính trị
Tình trạng bế tắc của Italia và triển vọng bất ổn chính trị rung lên hồi chuông báo động trên khắp châu Âu trong bối cảnh khủng hoảng ngân hàng ở Cộng hòa Síp khiến dư luận lo sợ rằng cuộc khủng hoảng nợ công sẽ bùng phát trở lại.
![]() |
Tổng thống Italia Giorgio Napolitano. |
Nhóm trung tả của ông Pier Luigi Bersani, nhóm đã giành đa số phiếu tại hạ viện nhưng không thành công ở thượng viện, hiện đang có nhiều ghế nhất trong quốc hội nhưng không thể tự thành lập chính phủ trừ phi nhận được sự ủng hộ của các đảng phái khác.
Tuy nhiên, không có tín hiệu cho thấy đảng của ông Bersani sẽ nhận được sự hậu thuẫn của các đảng khác như liên minh trung hữu của cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi, đảng đang nắm giữ số lượng ghế lớn thứ 2 trong quốc hội, hay phong trào 5-Sao của ông Beppe Grillo.
Nếu các đảng phái không thể đi đến thống nhất và vẫn bị chia rẽ sâu sắc thì Italia đối mặt với nguy cơ phải thành lập một chính phủ tạm thời và sẽ phải tổ chức bầu cử lại, sớm nhất là vào tháng 6.
Theo hãng tin Reuters, Italia, nền kinh tế lớn thứ 3 khu vực đồng euro, khó có thể chịu nổi một cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài sau khi tình trạng rối ren khiến chính quyền của cựu Thủ tướng Berlusconi phải ra đi cách đây 16 tháng.
Hiện nền kinh tế Italia đang lún sâu vào suy thoái và tình trạng thất nghiệp đang ở mức cao kỉ lục, đặc biệt trong giới trẻ. Nợ công 2 nghìn tỷ euro (2,6 tỷ USD) của nước này đang ở vào tình trạng nguy hiểm trước sự bấp bênh của thị trường trái phiếu và nguy cơ lãi suất tăng nhanh.
Tuy nhiên, tình trạng trên không khiến các đảng phái ở Italia đoàn kết lại như họ đã từng làm khi chính phủ kĩ trị của ông Mario Monti được thành lập để kế nhiệm chính quyền Berlusconi vào cuối năm 2011. Ngược lại, tình trạng suy thoái lại khắc sâu sự chia rẽ giữa các đảng này.
Ông Grillo của đảng 5-Sao thì khẳng định sẽ không hậu thuẫn một chính phủ do bất kỳ đảng nào ngoài đảng ông lãnh đạo.
Còn cựu Thủ tướng Berlusconi, người đang bị truy tố về gian lận thuế, đã chấp thuận sẽ ủng hộ đảng của ông Bersani với điều kiện liên minh trung hữu được chọn tổng thống tiếp theo sau khi nhiệm kỳ của đương kim Tổng thống Napolitano kết thúc vào ngày 15/5.
Đề nghị đó của ông Berlusconi bị khước từ vì “khiếm nhã” và ông Berlusconi tuyên bố sẽ tổ chức biểu tình trên đường phố nếu đảng của ông Bersani lãnh đạo chính phủ mới.