Ireland và Pháp công nhận Nhà nước Palestine

Mới đây, hai nước ở thuộc EU là Pháp và Ireland đã chính thức công nhận Nhà nước Palestine là một nước độc lập có chủ quyền, mặc cho tình hình xung đột với Israel vẫn còn đang căng thẳng.

Ha viện Quốc hội Ireland đã nhất trí chấp thuận một nghị quyết không mang tính ràng buộc, kêu gọi chính phủ công nhận chính thức Palestine như một quốc gia độc lập và lấy biên giới đã xác lập vào năm 1967 của đất nước làm giới hạn lãnh thổ. Các nghị sĩ Pháp cũng đồng ý với nghị quyết này.

Ireland và Pháp công nhận Nhà nước Palestine - ảnh 1

Ngày càng có nhiều nước công nhận Nhà nước Palestine.

Nghị quyết này kêu gọi chính phủ hãy “chính thức công nhận Nhà nước Palestine, lấy đường biên giới năm 1967 làm nền tảng, vởi Đông Jerusalem làm thủ đô như đã xác nhận với Liên Hợp Quốc nhằm đóng góp tích cực đối với việc đảm bảo một giải pháp đàm phán hòa bình giữa hai bên trong cuộc xung đột Israel-Palestine hiện tại”.

Đề nghị này được đưa ra bởi đảng Sinn Fein, một trong những chính đảng của Ireland và có quan hệ khăng khít với Palestine.

“Mục tiêu của chính phủ Ireland luôn là đạt được và công nhận một nhà nước Palestine. Tất cả những gì chúng tôi làm ở Trung Đông đều nhằm mục đích ấy”, nghị sĩ Phil Flanagan thuộc đảng Sinn Fein phát biểu.

“Mặc dù việc công nhận quốc gia đáng lẽ phải xảy ra sau khi cả hai nước phải đi đến hòa bình, tôi xin nói rõ rằng chúng tôi hoàn toàn không thấy có bất kỳ sự mâu thuẫn nào về nguyên tắc trong việc công nhận sớm nếu chúng tôi tin rằng nó có thể giúp đạt được thỏa thuận hòa bình. Tình hình giằng co hiện tại là không thể chấp nhận được”, Flanagan tuyên bố.

Ireland đã trở thành thành viên EU mới nhất tán đồng việc công nhận Palestine như một quốc gia độc lập. Vào ngày 30/10, Thụy Điển là thành viên EU đầu tiên (và là nước thứ 135 trên thế giới) đã chính thức công nhận chủ quyền của Nhà nước Palestine. Sau đó, một loạt các nước đang xem xét tính pháp lý của việc công nhận Palestine, bao gồm Anh, Pháp và Tây Ban Nha.

Vào ngày 11/12, với tỉ lệ phiếu thuận – phiếu chống là 154-146, các nghị sĩ Thượng viện Pháp đã bỏ phiếu tán đồng nghị quyết không mang tính ràng buộc, kêu gọi chính phủ Pháp công nhận Nhà nước Palestine. Tuần trước, Hạ viện Pháp cũng đã bỏ phiếu lấy ý kiến và có tỉ lệ đồng thuận lớn hơn, và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gọi động thái này là “vô trách nhiệm” và là “một sai lầm lớn”.

“Họ không còn việc gì để làm sao, trong khi có người đang bị chặt đầu ở khắp vùng Trung Đông, bao gồm cả một công dân Pháp?”, ông Netanyahu phản ứng dữ dội khi trả lời i24news tại Jerusalem. Ông đang nói đến Herve Gourdel, một khách du lịch người Pháp đã bị hành hình ở Algeria vào tháng 9 bởi một nhóm Hồi giáo cực đoan có liên quan đến phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS).

Ireland và Pháp công nhận Nhà nước Palestine - ảnh 2

Căng thẳng quan hệ giữa Israel và Palestine vẫn chưa thể chấm dứt.

Mặc dù những nỗ lực hòa giải giữa Israel và Palestine vẫn chưa có kết quả khả quan, chính phủ Pháp vẫn luôn khuyến khích giải pháp đàm phán hòa bình giữa hai bên. Là một thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có quyền phủ quyết, Pháp đang muốn kiềm chế những phong trào bài Do Thái ngày một tăng lên trong nước và giữ mối quan hệ tốt với Israel và các chính phủ Ả Rập.

Ý kiến của cộng đồng quốc tế về Palestine vẫn chưa đồng nhất. Trong khi phần lớn các nước đang phát triển đều công nhận chủ quyền của Palestine, phần lớn các nước Tây Âu lại tỏ ra chần chừ và khẳng định rằng một quốc gia Palestine độc lập chỉ có thể được lập nên sau khi đàm phán mang lại hòa bình cho cả hai bên. Phía Israel cho rằng những nước công nhận nhà nước Palestine đã ảnh hưởng đến việc đàm phán trực tiếp.

Đầu tháng này, một đoàn đại biểu Palestine đã đến trụ sở Liên Hợp Quốc nói rằng, họ sẽ gửi kiến nghị nhằm tái lập đàm phán hòa bình với Israel lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, bao gồm việc ấn định ngày thành lập nước Palestine chính thức. Đại diện của Palestine tại Liên Hợp Quốc là ông Riyad Mansour cũng cho biết, bản yêu cầu cũng sẽ xác định ngày cố định để các đoàn đại biểu Israel và Palestine phải thống nhất thỏa thuận.

Trước đó, ngày 23/11, Ngoại trưởng Palestine Riyad al-Maliki trả lời hãng thông tấn Ma’an nằm ở Bethlehem rằng chính quyền Palestine đã hoãn yêu cầu xin được công nhận là quốc gia lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Việc này đáng lẽ phải diễn ra vào cuối tháng 11, được cho là bởi sức ép của phía Mỹ, cũng như việc chính quyền Palestine đã không thể có được sự hỗ trợ của chín thành viên Hội đồng nhằm ủng hộ yêu cầu khẳng định chủ quyền của họ.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo hãng tin Russia Today (RT). RT hiện có khoảng 1.000 chuyên gia truyền thông trên toàn thế giới. RT chuyên nắm bắt những câu chuyện và vấn đề thường bị các phương tiện truyền thông bỏ qua để tạo ra những tin tức ở một khía cạnh rất khác biệt.

Anh Tuấn (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !