Hướng dẫn gần 44.500 tàu cá tránh, trú bão số 10
Trong số đó, theo Trung tâm PCLB miền Trung - Tây Nguyên, ở khu vực quần đảo Hoàng Sa có 14 tàu với 97 ngư dân của Quảng Ngãi. Hiện có 10 tàu đang di chuyển vào bờ (vị trí lúc 6g sáng 29/9 ở vào khoảng 140 Bắc - 111,4 0 Đông), 4 tàu chạy lên hướng Bắc Hoàng Sa để tránh bão (vị trí lúc 6g sáng 29/9 ở vào khoảng 18,30 Bắc - 112,30 Đông). Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi đang tiếp tục cập nhật tình hình về các tàu này.
![]() |
Ngư dân Đà Nẵng khẩn trương đưa tàu thuyền vào bờ tránh bão số 10 (Ảnh: HC) |
Ngoài ra có 8.094 tàu với 50.615 ngư dân của các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên đang hoạt động trên các vùng biển khác; 40.310 tàu với 146.774 ngư dân neo đậu tại bến hoặc hoạt động ven bờ và đi về trong ngày. Số tàu thuyền này cũng đã nhận được thông tin về diễn biến của cơn bão số 10 để chủ động trú tránh và không đi vào vùng nguy hiểm.
Lúc 14g chiều 29/9, Hệ thống Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Việt Nam cho biết vừa tiếp nhận và xử lý thông tin trợ giúp 4 tàu cá của ngư dân tỉnh Bình Định vào trú tránh bão số 10 tại đảo Hải Nam (Trung Quốc).
Theo đó, sáng 29/9, Hệ thống Đài TTDH Việt Nam tiếp nhận thông tin từ tàu cá BĐ 96800 TS trên tần số 7903 kHz cho biết tàu này cùng 3 tàu cá BĐ 95387 TS, BĐ 96710 TS, BĐ 95271 TS của Bình Định đang hoạt động ở vị trí có toạ độ 18,230 Bắc - 109,530 Đông, gần phía Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc) thì gặp nguy hiểm do ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão số 10. Do đó các tàu này đề nghị được vào đảo Hải Nam trú tránh.
Lập tức, Hệ thống Đài TTDH Việt Nam chuyển thông tin này tới các đơn vị tìm kiếm cứu nạn khu vực, địa phương và các cơ quan chuyên trách trên bờ. Chỉ sau gần một giờ, các cơ quan hữu trách trên bờ của Việt Nam đã nhận được công hàm của phía Trung Quốc cho phép 4 tàu cá BĐ 96800 TS, BĐ 95387 TS, BĐ 96710 TS, BĐ 95271 TS vào đảo Hải Nam trú tránh bão số 10. Hiện cả 4 tàu cá này đã được hướng dẫn đường đi để vào đảo Hải Nam trú tránh an toàn.
Trước đó, chiều 27/9, Hệ thống Đài TTDH Việt Nam cũng đã tiếp nhận và xử lý thông tin, trợ giúp 10 tàu cá của tỉnh Quảng Ngãi cùng 6 tàu cá của tỉnh Bình Định khi đang hoạt động trên vùng biển nguy hiểm chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 10.
![]() |
Cán bộ, nhân viên Hệ thống Đài TTDH Việt Nam hướng dẫn tàu thuyền tránh trú bão số 10 (Ảnh do Hệ thống Đài TTDH Việt Nam cung cấp) |
Theo đó, chiều ngày 27/9, tàu cá QNg 97217 TS đại diện cho 10 tàu cá của tỉnh Quảng Ngãi hoạt động tại vị trí có toạ độ 160 Bắc - 1140 Đông (phía Đông quần đảo Hoàng Sa) báo tin cho Hệ thống Đài TTDH Việt Nam là các tàu này đang trong vùng nguy hiểm của bão số 10. Do sóng to gió lớn, các tàu này không thể chạy tránh bão nên đề nghị trợ giúp để được vào trú tránh tại đảo Duy Mộng (quần đảo Hoàng Sa).
Qua sóng duyên hải, Hệ thống Đài TTDH Việt Nam đã hướng dẫn cho 10 tàu cá kể trên thoát khỏi vùng nguy hiểm của bão số 10, tuyệt đối không vào quần đảo Hoàng Sa trú tránh vì theo dự báo thì bão số 10 sẽ đi qua quần đảo Hoàng Sa.
Cũng trong chiều 27/9, Hệ thống Đài TTDH Việt Nam tiếp nhận thông tin từ tàu cá BĐ 95182 TS trên tần số 7903 kHz báo tin tàu này cùng 5 tàu cá khác của Bình Định đang hoạt động ở vị trí có toạ độ 18,260 Bắc - 111,40 Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 70 hải lý về phía Đông thì gặp nguy hiểm, sóng to, gió lớn do ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão số 10 nên đề nghị được vào đảo Hải Nam để trú tránh.
Sau khi nhận được thông tin từ Hệ thống Đài TTDH Việt Nam, các cơ quan hữu trách trên bờ đã liên lạc với chính quyền đảo Hải Nam, đề nghị cho phép 6 tàu cá kể trên vào đảo này trú tránh. Qua sóng duyên hải, 6 tàu cá của tỉnh Bình Định cho biết đã được hướng dẫn vào đảo Hải Nam trú tránh an toàn.
Được biết, 16 tàu cá của Quảng Ngãi và Bình Định với hơn 100 ngư dân được Đài TTDH Việt Nam thông tin trợ giúp trú tránh bão số 10 vào ngày 27/9 gồm QNg 97217 TS, QNg 92148 TS, QNg 97735 TS, QNg 92890 TS, QNg 97017 TS, QNg 97068 TS, QNg 97826 TS, QNg 97793 TS, QNg 97069 TS, QNg 92312 TS. BĐ 95182 TS, BĐ 95550 TS, BĐ95551 TS, BĐ 96910 TS, BĐ 96525 TS và BĐ 96534 TS.