Hội nghị chống tội phạm xuyên quốc gia ASEAN được tổ chức tại Đà Nẵng
Đây là lần thứ hai Việt Nam tổ chức SOMTC - hội nghị trù bị cho Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN chống tội phạm xuyên quốc gia (AMMTC). SOMTC 13 sẽ có sự tham gia của 10 quốc gia thành viên ASEAN; Ban thư ký ASEAN; các nước đối tác đối thoại gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Australia, New Zealand, Liên minh Châu Âu, Mỹ; các tổ chức quốc tế UNODC và ARTP.
![]() |
| Trung tướng Đỗ Kim Tuyến phát biểu tại cuộc họp báo tổ chức ở Đà Nẵng ngày 17/6 (Ảnh: HC) |
Theo Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, hoạt động tội phạm xuyên quốc gia ngày càng phức tạp. Tuy đã có công ước quốc tế nhưng luật pháp của từng quốc gia có phần khác nhau nên cũng ít nhiều tạo khó khăn trong hoạt động này. SOMTC là cơ hội để các nước tìm tiếng nói chung, hợp tác, phát triển trong việc phối hợp phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.
Hội nghị lần này sẽ tập trung bàn về các vấn đề chống tội phạm khủng bố, buôn bán trái phép các chất ma túy, mua bán người (đặc biệt là phụ nữ và trẻ em), cướp biển, buôn bán vũ khí, rửa tiền, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm kinh tế quốc tế… Đồng thời bàn thảo những kinh nghiệm, biện pháp chống tội phạm tại các quốc gia thành viên.
Qua đó tăng cường hợp tác giữa các quốc gia thành viên ASEAN trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; thông qua các cơ chế hợp tác, trao đổi thông tin, thực hiện các yêu cầu về tương trợ hình sự, dẫn độ tội phạm, đào tạo nâng cao năng lực cho sĩ quan thực thi pháp luật; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, tiếp cận nhanh hơn các công nghệ, phương tiện mà các quốc gia quan tâm, tạo thuận lợi cho lực lượng công an các quốc gia trong việc phòng chống tội phạm xuyên quốc gia...
SOMTC 13 cũng sẽ trao đổi thông tin qua các cơ chế hiện có như cơ sở dữ liệu điện tử thông tin tội phạm xuyên quốc gia của Hiệp hội Cảnh sát các nước ASEAN (e-ADS) và Hệ thống thông tin toàn cầu của Tổ chức Interpol; nhấn mạnh đến sự trợ giúp lẫn nhau trong phòng, chống tội phạm công nghệ cao, tham nhũng, rửa tiền.
Bên cạnh đó, còn diễn ra các cuộc họp, tham vấn với các nước đối thoại nhằm tăng cường quyết tâm chính trị hợp tác ASEAN và các nước đối thoại trong đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia; xác định các biện pháp cụ thể nhằm thực hiện các tuyên bố chung ASEAN và các nước đối tượng trong đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia; xác định cơ chế, thể chế trong trao đổi, chia sẻ thông tin về tình hình tội phạm xuyên quốc gia trong khu vực, chương trình xây dựng năng lực chống khủng bố, các lĩnh vực và phương hướng của các quốc gia trong hợp tác đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia.
Theo thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo, tại Việt Nam từ đầu năm 2012 đến nay chưa xảy ra khủng bố quốc tế. Công an Việt Nam đã tích cực hợp tác trao đổi trong tin với các nước ASEAN và đối tác liên quan. Đối với tội phạm mua bán người, từ đầu năm 2012 đến nay, toàn quốc đã phát hiện, xử lí 528 vụ mua bán người với 914 đối tượng, 1041 nạn nhân.
Về phòng chống tội phạm ma tuý, từ tháng 1/2012 đến tháng 3/2013, lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài nước phát hiện, bắt giữ 19.582 vụ/29.768 đối tượng (trong đó có 29 vụ/51 đối tượng là người nước ngoài); thu 390,3 kg heroin, 74,6kg thuốc phiện, 134,5kg cần sa khô, 128,9 kg và 335.470 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật liên quan khác.
Về cướp biển, trong năm 2012 đến nay, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã xử lí 15 lượt thông tin về hàng hải, điều tra 2 vụ trộm và cướp tài sản tại các cảng biển Việt Nam. Tháng 11/2012, Việt Nam đã phối hợp với Malaysia, Singapore tổ chức truy tìm, phát hiện và trấn áp, bắt giữ thành công vụ cướp biển có sự tham gia của 11 đối tượng mang quốc tịch Indonesia, giải cứu thành công tàu ZAFIRAH bị tấn công và cướp trước đó trên biển Indonesia.
Về buôn bán vũ khí, từ tháng 1/2012 đến nay, lực lượng Cảnh sát Việt Nam đã điều tra 90 vụ nổ tại 27 địa phương; đấu tranh với hơn 100 vụ, bắt giữ và xử lý gần 350 đối tượng. Cùng thời gian nay, lực lượng chức năng Việt Nam đã tiếp nhận xử lý 650 báo cáo về các giao dịch đáng ngờ liên quan đến rửa tiền, trong đó đã tiến hành điều tra 22 vụ, thanh tra 4 vụ.
Về tội phạm công nghệ cao, trong năm 2012, các cơ quan chức năng Việt Nam đã xác minh, điều tra 261 đầu mối vụ án, vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, tổng thiệt hại 2000 tỷ đồng. Đối với tội phạm kinh tế quốc tế, từ tháng 1/2012 đến tháng 3/2013, toàn lực lượng Công an Việt Nam đã phát hiện điều tra hơn 8.500 vụ có yếu tố nước ngoài, trong đó chủ yếu là tội phạm buôn lậu.
