Học trò giải quyết mâu thuẫn thành... trọng án
Hậu quả, Lại Thanh Lâm, sinh 1999, ở thôn 8, xã Tam Hưng, học sinh lớp 10A3 Trường THPT Nam Triệu, bị trọng thương phải đưa đi cấp cứu. Ngay sau đó, BCH Công an huyện báo cáo CATP, đồng thời kết hợp cùng các đơn vị chức năng triển khai điều tra.
Kết quả bước đầu cho thấy, bạn của Trần Xuân Sơn, sinh 1998, ở thôn 5, xã Phả Lễ, là học sinh lớp 11B2 Trường THPT Nam Triệu, có mâu thuẫn từ trước với em Lại Thanh Lâm nên ngày 1-10, cả hai đã xô xát với nhau. Bị đau, Lâm hẹn sẽ đánh lại Sơn.
Do đó, sau khi tan học ngày 4-10, Lâm đi với hai người bạn học trên xe máy Bosscity màu trắng BKS: 15AF-006.22, đến thôn Mức, xã Phục Lễ, đón đánh Sơn. Đến 10h45 cùng ngày, khi Sơn đi cùng với bạn bằng xe đạp điện đến “điểm hẹn” thì bị Lâm xông vào đánh.
Sơn liền rút dao gấp đâm vào ngực trái của Lâm. Mọi người vội vào can ngăn, sau đó đưa Lâm đi cấp cứu. Lại Thanh Lâm trong tình trạng nguy kịch, còn Sơn bỏ trốn.
Ngày 5-10, được sự vận động của cơ quan công an, Trần Xuân Sơn đã đến CAH Thủy Nguyên đầu thú. CAH Thủy Nguyên đã tạm giữ Trần Xuân Sơn để điều tra, xử lý.
![]() |
Trần Xuân Sơn và con dao tang vật |
Trong khi sinh mạng của em Lại Thanh Lâm còn đang mong manh thì trước đó trên địa bàn huyện Thủy Nguyên cũng đã xảy ra một số vụ do mâu thuẫn mà học sinh đã cố ý gây thương tích, thậm chí sát hại bạn học. Chẳng hạn, 9h30’ ngày 23-12-2011, tin dữ ập đến với vợ chồng ông Đào Văn Tường, ở xã Lưu Kiếm, huyện Thuỷ Nguyên: Cậu con trai Đào Đức Sơn vừa đến tuổi 18, học lớp 12 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên (TTGDTX) cơ sở II Lưu Kiếm, huyện Thuỷ Nguyên, do mâu thuẫn đã bị đâm chết tại khu vực cổng trường.
Thủ phạm không ai khác chính là hai bạn học Phạm Xuân Nguyên, sinh 1995, ở xã Gia Minh và Bùi Văn Tuấn, sinh 1995, ở xã Kênh Giang, cùng huyện Thuỷ Nguyên. Biết bao vòng hoa trắng thẫm nước mắt bạn bè, thầy cô, láng giềng, thương tiếc đưa tang chàng trai mới hôm qua còn tràn ngập ước mơ.
Hay như ngày 7-1-2012, Ngô Duy Hải, sinh 1994, ở đường 25-10, thị trấn Núi Đèo, học sinh lớp 9A3, Trường THCS Núi Đèo, đối tượng gây ra vụ trọng án vào 11h45` cùng ngày, chỉ vì nguyên nhân không đâu. Theo tài liệu điều tra, trước đó Hải đứng tại ngõ nhà bà nội ở thôn 4, Tam Sơn, xã Thủy Sơn thì thấy có một nhóm học sinh đánh nhau gần đó nên chạy ra xem thì bị nhóm thanh niên mặc đồng phục Trường THPT Thủy Sơn đuổi đánh. Hải chạy vào bếp nhà hàng xóm gần đó lấy 3 con dao bầu chạy ra tìm nhóm thanh niên vừa đánh mình.
Thấy Hải cầm dao, nhóm thanh niên kia bỏ chạy. Lúc này, Hải nhìn thấy em Nguyễn Bùi Phan, sinh 1995, ở đội 2, xã Dương Quan, học sinh lớp 11B7 Trường THPT Thủy Sơn, mặc áo đồng phục học sinh, đi xe đạp điện rẽ vào ngõ xóm. Hải nghĩ Phan cùng nhóm với số thanh niên kia nên lao tới chém em Phan trọng thương, sau đó tử vong tại bệnh viện.
Không chỉ ở huyện Thủy Nguyên mà ở một số địa bàn khác của thành phố Hải Phòng và toàn quốc, nhất là những địa phương đang trong quá trình đô thị hóa thì vấn đề bạo lực học đường càng diễn biến phức tạp... Nguyên nhân phát sinh nhiều khi chỉ là những va chạm, mâu thuẫn trong sinh hoạt hằng ngày; là chuyện tình cảm luyến ái nam nữ; đặc biệt là hiện tượng học sinh tụ tập phe, nhóm thường xuyên mang theo hung khí, gây hậu quả đáng tiếc…
Do vậy, cần có sự phối hợp hết sức chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương trong quản lý học sinh và con em mình, nhất là những trường hợp học sinh cá biệt, để có biện pháp giáo dục, ngăn chặn kịp thời, tránh bùng phát thành tai họa đáng tiếc…
Theo PHÚC HIẾU/ ANHP.VN
