Học sinh nghỉ học: Chăm sóc con thế nào để phòng virus corona?

Nhiều tỉnh, thành phố đã có quyết định cho học sinh nghỉ học thêm 1 tuần để phòng chống dịch corona. Tuy nhiên, việc để con ở nhà cũng không phải “tuyệt đối” tránh virus corona nếu không biết cách phòng ngừa.

Virus corona lây truyền từ người sang người nên khi  tiếp xúc gần. Virus có thể qua dịch đường hô hấp (nước bọt, nước mũi) bắn sang người đối diện và xâm nhập qua đường miệng, mũi. Virus corona cũng có thể bám vào các bề mặt khác, khi dính vào tay, có thể bị “bôi” lên mặt và xâm nhập.

Theo PGS.TS Bùi Vũ Huy, Phó Chủ nhiệm bộ môn Truyền nhiễm (Trường Đại học Y Hà Nội), thời điểm hiện nay giao mùa đông- xuân thời tiết lạnh, ẩm sẽ khiến nhiều loại virus phát triển chứ không riêng gì virus corona. Những loại bệnh lây nhiễm khác như tay chân miệng, sởi, thủy đậu, cúm, viêm đường hô hấp do virus... đều nguy hiểm với trẻ nhỏ.

Cha mẹ phải có các biện pháp đề phòng để tránh lây virus cho con

Do đó, bố mẹ không nên cho trẻ đến nơi đông người, khi đi ra ngoài nên đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên. Nếu trẻ có hiện tượng đau họng, ho, sốt thì nên đưa trẻ đi khám. Để xác định trẻ có bị nhiễm virus corona hay không thì phải có thêm các yếu tố dịch tễ (tiếp xúc với người Trung Quốc mới đến (mới về Việt Nam) hoặc người bệnh viêm phổi cấp do virus corona). Khi đó, cha mẹ cần nhanh chóng cho trẻ đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc và báo cho cơ quan y tế.

Còn theo PGS.TS Hồ Thị Kim Thanh - Trưởng bộ môn Y học gia đình (Giám đốc Trung tâm Đào tạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội), thời tiết lạnh hoặc ẩm là môi trường thích hợp cho các loại virus phát triển và tấn công gây bệnh. Hai đối tượng dễ bị nhiễm bệnh nhất là người cao tuổi và trẻ em do có sức đề kháng kém hơn.

Việc để trẻ ở nhà chưa chắc đã tránh được các loại virus nếu như môi trường sống ẩm thấp, nhiều bụi bặm, ít ánh sáng. Nếu quá ẩm thấp sẽ là nơi lý tưởng cho các loại nấm mốc, virus phát triển, nguy hiểm với người già và trẻ nhỏ. Do đó, khi trẻ ở nhà nên đảm bảo nhà cửa sạch sẽ, thông thoáng, khô ráo. Thường xuyên mở cửa cho ánh nắng tràn vào nhà để tiệt trùng tự nhiên...

Virus corona cũng được cảnh báo nguy hiểm đối với người có sức đề kháng kém, mắc nhiều bệnh mãn tính. Do đó, biện pháp tăng cường dinh dưỡng, đảm bảo sức khỏe cũng là biện pháp tốt để chống lại các loại virus trong đó có corona. Theo các bác sĩ, cha mẹ nên chú trọng cho con ăn thức ăn dễ tiêu hóa, giàu chất dinh dưỡng, cân bằng đủ rau xanh, hoa quả, ăn chín, uống sôi.

Dưới đây là một số lời khuyên cho cha mẹ khi giữ trẻ ở nhà để phòng dịch Corona: 

-Dù ở nhà nhưng phải tạo thói quen cho trẻ thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, nhất là sau khi chơi đồ chơi, sau khi đi vệ sinh, rửa tay khoảng 20 giây để tay được tiệt trùng; tránh đưa tay lên mũi, miệng để ngừa virus lây lan.

-Cha mẹ khi đi từ ngoài về cũng nhớ cởi giày, rửa tay, thay quần áo để tránh lây lan virus từ ngoài về. Không hôn trẻ hay dùng chung đồ ăn và dụng cụ đựng đồ ăn với trẻ, không thử đồ ăn hay thổi làm nguội đồ ăn...

-Khi ho, hắt hơi, cha mẹ nên bịt miệng để tránh văng nước dịch vào con, giấy lau cần cho vào thùng rác đựng kín, không vứt lung tung.

-Tăng cường thông khí khu vực nhà ở bằng cách mở các cửa ra vào và cửa sổ, hạn chế sử dụng điều hòa. Thường xuyên lau nền nhà, tay nắm cửa và bề mặt các đồ vật trong nhà bằng các chất tẩy rửa thông thường, như xà phòng và các dung dịch khử khuẩn thông thường khác. Thường xuyên rửa đồ chơi của trẻ.

-Các vật dụng trong nhà như điều khiển tivi, điện thoại, máy tính bảng cũng thường xuyên được lau tiệt trùng.

-Tránh cho trẻ tiếp xúc với các vật nuôi hoang dã hoặc các trang trại nuôi gia cầm, súc vật.

-Để phòng dịch không nên cho trẻ đến nơi đông người, còn nếu cần thiết đi thì nên dùng khẩu trang và thường xuyên rửa, sát khuẩn tay. Khi đi ra ngoài cũng đảm bảo giữ ấm cho trẻ.

-Không cho trẻ tiếp xúc với người ốm, đặc biệt là người bị cảm cúm, sốt virus...

-Con ở nhà không nên để trẻ nhàn rỗi chỉ xem ti vi và chơi điện thoại, IPAd sẽ hại mắt, hại sức khỏe. Cha mẹ nên giao bài tập cho trẻ hoàn thành cũng như bày trò chơi cho trẻ vận động hợp lý, ngủ đủ giấc.

-Nếu trẻ bị ho, sốt, khó thở phải đeo khẩu trang và đưa trẻ đi viện (nếu trẻ không có yếu tố dịch tễ nghi nhiễm nCoV) để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời.

Quan trọng là người dân không nên hoang mang, lo lắng thái quá mà nên bình tĩnh tuân theo các chỉ dẫn của ngành y tế để phòng dịch corona. Vì theo các chuyên gia y tế, đến thời điểm này chưa thể dự đoán được tình hình dịch bệnh sẽ kéo dài đến bao giờ.

Diệu Linh/danviet.vn
Từ khóa: học sinh nghỉ học dịch corona biện pháp phòng virus corona ngừa corona Dịch viêm phổi ở Trung Quốc Virus Corona Đại dịch Corona Khẩu trang than hoạt tính Nước rửa tay y tế Triệu chứng viêm phổi cấp Biểu hiện dịch corona

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.

'Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm'

Nhiều ý kiến cho rằng nên có quy định hiệu trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm. Việc này cũng cần được áp dụng cho tất cả các trường học trên toàn quốc.

Đang cập nhật dữ liệu !