Hoãn vì các Hội thẩm đều vắng, chuyện hiếm gặp tại một phiên tòa?
Đó là chuyện xảy ra trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hành chính “Kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính” giữa ông Vũ Đình Cường trú tại Tổ nhân dân Quyết Thắng, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang với ông Chủ tịch UBND Thị trấn.
Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 01/2013/QĐST-HC của TAND huyện Sơn Dương, Hội thẩm nhân dân tham gia tố tụng trong phiên tòa này là ông Hoàng Thanh Nghệ và ông Nguyễn Ngọc Xuyến; Hội thẩm nhân dân dự khuyết: bà Nguyễn Thị Hương, ông Đặng Ngọc Bình; phiên tòa được mở vào hồi 8 giờ ngày 04/6/2013.
![]() |
| Quyết định đưa vụ án "Khiếu kiện quyết định xử phạt hành chính" ra xét xử của TAND huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang có tới 4 Hội thẩm nhân dân được chỉ định |
Chu đáo, cẩn thận là vậy nhưng phiên tòa vẫn phải … hoãn, vì không có Hội thẩm nhân dân.
“Lý do hoãn phiên tòa là trong hai Hội thẩm chính thức, một người bị bỏng nước sôi ở tay cầm bút, không viết được, một người cáo bận việc gia đình. Có hai Hội thẩm dự khuyết nhưng một người xin không tham gia vì ở cùng Tổ nhân dân Quyết Thắng với tôi nên sợ không khách quan.”, ông Vũ Đình Cường cho biết.
![]() |
| Nhưng phiên tòa vẫn phải hoãn vì không có Hội thẩm |
Nói về việc hoãn phiên tòa này, Luật sư Nguyễn Hà Luân – Trưởng văn phòng Văn phòng luật sư Hưng Đạo Thăng Long, Đoàn luật sư TP.Hà Nội cho rằng: Hoãn phiên tòa vì Hội thẩm nhân dân vắng mặt là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật tố tụng, nhưng có tới 4 Hội thẩm nhân dân được chỉ định tham gia xét xử mà vẫn phải hoãn do thiếu Hội thẩm thì đúng là chuyện hiếm gặp tại một phiên tòa.

