Hoãn siết nợ xấu "02", ai hoan hỉ nhất?

Thông tin Ngân hàng Nhà nước (NHNN) hoãn “siết” phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro theo chuẩn mới thêm 1 năm được cho là

Ngày 27/5, NHNN đã ban hành Thông tư số 12/2013/TT-NHNN sửa đổi một số điều của Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/1/2013 của Thống đốc NHNN quy định về phân loại tài sản có, mức trích và phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Theo lý giải từ phía cơ quan quản lý thì việc điều chỉnh thời gian thi hành Thông tư 02 chính là tạo điều kiện cho doanh nghiệp (DN) tiếp cận vốn vay ngân hàng (NH), hỗ trợ thúc đẩy tín dụng nền kinh tế, giảm mặt bằng lãi suất cho vay... Cùng với đó, NH có thêm thời gian chủ động xây dựng lộ trình thực hiện và chuẩn bị các điều kiện áp dụng đầy đủ hơn thông tư này.

Đón nhận thông tin này, ông Nguyễn Đức Hưởng – Phó Chủ tịch NHTMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) cho rằng, là một bước đi sáng suốt của NHNN trong lúc thị trường đang "rối" vì tín dụng ì ạch thời gian qua. Theo ước tính của ông Hưởng, nếu thi hành Thông tư 02 thì những khoản nợ “sắp xấu” sẽ biến thành nợ xấu, như vậy con số nợ xấu trong hệ thống ngân hàng sẽ tăng khoảng 10-12% nữa.

Ông Hưởng cũng cho rằng, chưa “siết” phân loại nợ không chỉ NH vui mà cả DN cũng “vui lây”, đặc biệt là các DN kinh doanh bất động sản.  

Hoãn siết nợ xấu
Việc gia hạn thời gian áp dụng Thông tư 02 khiến cả ngân hàng và doanh nghiệp thở phào

Thực tế nếu lúc này nếu các NH buộc phải phân loại và cơ cấu lại nợ thì chắc chắn hầu hết DN sẽ "rớt hạng", bị xếp vào nhóm khách hàng "xấu". Như thế, con số nợ xấu trong hệ thống NH cũng sẽ "dâng" lên rất nhanh. "Con số nợ xấu hiện tại thì có rồi, nhưng nếu “siết” phân loại nợ lúc này thì nợ sắp xấu sẽ trở thành nợ xấu. Như thế, số nợ xấu sẽ tăng lên thêm 10-12% nữa...Hệ quả là xếp hạng DN giảm, cơ hội tiếp cận vốn của DN càng khó khăn hơn"- Phó Chủ tịch LienVietPostBank cho hay.

Ví việc hoãn thời gian thi hành Thông tư 02 như “chiếc bình ôxy cứu DN”, ông Hưởng nhấn mạnh, “NHNN đã hội chuẩn đúng bệnh lý nợ xấu trong hệ thống ngân hàng, đã bốc thuốc phù hợp và tạo điều kiện cho DN tiếp tục thở bình ôxy cứu DN trong khó khăn nhất định. Trong bối cảnh hiện nay cứu DN chính là gỡ khó cho nền kinh tế”- ông nói.

Còn đối với NH, cái lợi cho việc giãn thời gian điều chỉnh thì đã rõ. Các nhà băng sẽ không phải “đau đầu” trong việc tăng trích các khoản trích lập dự phòng rủi ro cho các khoản nợ xấu mới phát sinh, cũng không phải lo lợi nhuận sụt giảm thêm nữa. Vì thế, trong lúc "cái khó đang bủa vây DN", việc hoãn áp dụng Thông tư 02 được lãnh đạo nhà băng này cho là "tiện cả đôi đường".

Còn TS. Vũ Đình Ánh chia sẻ, đây là sự lựa chọn khôn ngoan của nhà điều hành, bởi nếu áp dụng phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro theo cách mới, “dòng tín dụng giống như vòi nước đang ri rỉ chảy, sẽ ngay lập tức bị “vặn nghẹt” lại. Cả DN và NH đều rơi vào tình trạng “khó chồng khó”.

Trước lo ngại nếu hoãn Thông tư 02 sẽ khiến nợ xấu “càng bị giấu nhẹm, không rõ ràng sẽ khó xử lý”, ông Ánh bày tỏ quan điểm, kể cả khi con số nợ xấu rõ ràng thì cũng không thể một lúc xử lý được hết.

“Ưu tiên xử lý nợ xấu là cấp bách, nhưng không thể vội vàng. Việc thành lập Công ty Quản lý tài sản (VAMC) sẽ là bước đi đầu tiên để xử lý “cục máu đông” này. Xử lý tới đâu, như thế nào thì phải chờ VAMC đi vào hoạt động, rõ hình hài thì mới biết hiệu quả xử lý nợ xấu tới đâu. Tôi muốn nhấn mạnh, trách nhiệm xử lý nợ xấu vẫn phải thuộc các NH, Nhà nước chỉ hỗ trợ xử lý thôi. Còn trước mắt “siết” phân loại nợ ngay, không những không “xử” được nợ xấu cũ mà còn có thể gây ra đổ vỡ cả hệ thống” – chuyên gia Vũ Đình Ánh chia sẻ.

Có thể thời điểm hiện tại gia hạn thêm thời gian phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro theo chuẩn mới của cơ quan quản lý là sự lựa chọn tình thế khôn ngoan, nhưng về lâu dài việc xử lý nợ xấu là yêu cầu bắt buộc.

Trong một nghiên cứu công bố mới đây về tình hình kinh tế Việt Nam của một nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, các chuyên gia cho rằng, rõ ràng Việt Nam đã và đang trải qua những năm tháng mà nhiều cơ hội tăng trưởng nhanh đi liền với cải cách kinh tế đã bị bỏ lỡ.

Nợ xấu tính tới tháng 2/2013 là khoảng 180.000 -300.000 tỷ đồng, như vậy không thể chần chừ thêm nữa trong việc xử lý “cục máu đông” này. Có “dọn dẹp” sạch được nợ xấu, cắt bỏ những chỗ đau thì dòng tiền mới khơi thông, DN mới “khỏe” trở lại, nền kinh tế mới phát triển bền vững.

Nguyễn Hoài

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.