HLV Louis van Gaal muốn bỏ trận tranh giải ba World Cup 2014
Theo ông van Gaal, quyết định lựa chọn Ron Vlaar làm người sút penalty đầu tiên trong trận bán kết gặp Argentina là do hai cầu thủ khác từ chối nhận nhiệm vụ này. Ông cũng cho biết sẽ dùng đến thủ môn dự bị Tim Krul nếu không bị hết quyền thay người. Vlaar là chân sút chắc chắn trong 120 phút nên có thể tự tin hơn, song thực tế hoàn toàn ngược lại.
![]() |
Cầu thủ Ron Vlaar được an ủi sau khi thực hiện không thành công cú sút penalty đầu tiên trong trận bán kết gặp Argentina hôm 10/7. Ảnh: Getty Images |
Vlaar sút trượt quả đá penalty đầu tiên phần nào khiến tâm lý đồng đội hoang mang. Sau khi được ca ngợi hết lời vì quyết định táo bạo trong trận tứ kết gặp Costa Rica, thuyền trưởng cơn lốc màu da cam cho rằng penalty chỉ là trò may rủi.
Ông Van Gaal cũng giải thích về lý do thay Robin van Perise, Nigel de Jong và Bruno Martins Indi ngay trước loạt sút cân não: Indi đã dính một thẻ vàng, De Jong có thể gặp chấn thương trong khi Van Perise hoàn toàn kiệt sức.
Hà Lan sẽ gặp đội chủ nhà Brazil trong trận tranh giải ba, song đây là trận đấu mà ông Van Gaal không hề mong muốn. Đội tuyển của ông có ít hơn một ngày nghỉ để hồi phục so với đối thủ. Điều tệ hại nhất là nếu thua hai trận liên tiếp trong một giải đấu đã cố gắng hết sức để vào càng sâu càng tốt, họ sẽ phải ra về trong tư thế của kẻ thua cuộc. “Chỉ có một giải thưởng quan trọng, đó là chức vô địch thế giới”, ông nói.
Đánh giá về màn trình diễn tại World Cup 2014, ông cho biết không thực sự quan tâm đến những gì người khác nói về bản thân lẫn đội bóng của mình. Song, Hà Lan đã có một giải đấu ấn tượng, không ai nghĩ đến việc đội tuyển có thể vào tới bán kết. Argentina là quốc gia hàng đầu về bóng đá và sở hữu cầu thủ xuất sắc. Tuy nhiên, Hà Lan không thua họ mà chính là vận may chưa mỉm cười.
Thủ môn Romero, người cản phá thành công 2 cú sút của Hà Lan, cũng thừa nhận “thực tế penalty là trò may rủi. Tôi tự tin về bản thân và may mắn là mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp”.
Nội dung được thực hiện dựa trên nguồn tin tham khảo từ phiên bản điện tử của Telegraph, nhật báo phát hành hàng sáng tại Vương quốc Anh và một số nước khác.