Hết thời "làm xiếc"
Đã vậy, cả hai vợ chồng chẳng có nghề ngỗng gì nên để có tiền chi tiêu, Hải đã liên tiếp đi lừa đảo trong 3 năm liền (2011, 2012, 2013) và đều dính tiền án về tội danh trên.
![]() |
Ảnh minh họa |
Trong đó, TAND quận Hồng Bàng xử phạt Hải 30 tháng tù treo; TAND huyện Thủy Nguyên xử phạt 15 tháng tù giam; TAND quận Lê Chân xử phạt 24 tháng tù giam; tổng hợp hình phạt của các bản án là 69 tháng tù giam. Tuy nhiên, do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, Hải được hoãn thi hành án song thị vẫn không từ bỏ cái “nghề” thích lấy của người làm của mình…
Chiều 7-6-2014, Hải rủ chồng là Hoàng Đức Việt phóng xe máy sang địa bàn huyện Thủy Nguyên để trộm cắp tài sản. Khi tới thị trấn Núi Đèo, quan sát thấy cửa hàng bán quần áo JUBI 09 tại đường Bạch Đằng chỉ có một nhân viên trông coi, Hải và Việt vào vờ hỏi mua quần áo. Nhân viên trông coi cửa hàng là chị Hoàng Thị Chuyển giới thiệu quần áo cho Hải và Việt thử. Trong lúc Việt nói chuyện với chị Chuyển, Hải nhanh tay lấy 1 chiếc quần bò nam mang vào phòng thử đồ, luồn vào trong bụng rồi mặc áo chống nắng trùm ra ngoài để tránh bị phát hiện. Sau đó Việt lấy 1 quần soóc kaki nam vào phòng thử đồ rồi mặc vào, mặc tiếp quần soóc trùm ra ngoài. Sau đó, Hải và Việt ra khỏi cửa hàng lấy xe máy ung dung đi về.
Trò “ảo thuật” của Hải và Việt có thể đã qua mắt được người bán hàng nhưng anh Đào Văn Kiên, là chủ cửa hàng, theo dõi qua camera đã phát hiện hành tung đáng ngờ của đôi nam nữ nên đã gọi Hải và Việt quay lại kiểm tra. Đầu tiên hai đứa còn còn tưng tưng cãi, nhưng cuối cùng đã phải thú nhận đã lấy 2 chiếc quần tại cửa hàng của anh Kiên. Ngay sau đó, mọi người áp giải hai “diễn viên xiếc” đến trụ sở công an.
Ngày 23-10-2014 đúng ngày sinh nhật của con út thì Nguyễn Thị Phương Hải lần thứ 4 ra hầu tòa. Tòa án nhân dân huyện Thủy Nguyên đã xử phạt Nguyễn Thị Phương Hải 24 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 điều 138-BLHS; tổng hợp với 69 tháng tù của các bản án trước, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 7 năm 9 tháng tù. Trong vụ án, Hoàng Đức Việt có hành vi trộm cắp tài sản nhưng trị giá dưới 2 triệu đồng, bản thân phạm tội lần đầu nên cơ quan điều tra chỉ xử phạt hành chính Việt…
Theo Xuân Ngọc/ ANHP.VN