Hé lộ sự thật về máy bay Mỹ vừa bị tên lửa Iran bắn hạ trên eo biển Hormuz

Một quan chức Mỹ cho hay, tên lửa đất đối không Iran đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) của quân đội Mỹ trong vùng không phận quốc tế phía trên eo biển Hormuz.

Reuters dẫn lời quan chức Mỹ giấu tên cho hay, chiếc UAV của quân đội Mỹbị Iran bắn hạ được xác định là MQ-4C Triton. MQ-4C Triton thuộc biên chế của hải quân Mỹ.

Máy bay không người láiMQ-4C Triton được cho là chiếc UAV bị tên lửa của Iran bắn hạ trêneo biển Hormuz.

Hiện chưa có thêm bất cứ thông tin gì liên quan tới vụ việc trên được hé lộ bao gồm cả thời gian chiếcUAV của Mỹ bị tên lửa Iran bắn rơi.

Theo quảng cáo trên trang web của Northrop Grumman, nhà sản xuất máy bay MQ-4C Triton, chiếc UAV này có thể hoạt động trong vòng 24 giờ ở độ cao trên 10 dặm và phạm vi hoạt động là 8.200 hải lý.

Trước đó, chính phủ Iran cho biết quân đội nước này đã bắn rơi một máy bay không người lái (UAV) RQ-4 của Mỹ khi nó bay qua tỉnh Hormuzgan ở Iran. 

Theo RT, không quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã bắn rơi một “máy bay do thám không người lái của Mỹ” khi đó đang xâm nhập vào lãnh thổ Iran.

Hãng tin IRNA của Iran xác định, đây là một máy bay RQ-4 Global Hawk chuyên bay ở tầm cao để thực hiện các hoạt động do thám. Khi bị bắn rơi, máy bay đã xuất hiện ở làng Kuh Mubarak thuộc tỉnh Hormuzgan ở Iran.

Hôm 16/6, Lầu Năm Góc cũng đã cáo buộc Iran có ý định bắn rơi UAV Reaper của Mỹ khi đang quan sát một trong hai tàu chở dầu bị tấn công ngoài vịnh Omanvào tuần trước.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Đại úy Bill Urban khẳng định “không có máy bay không người lái nào của Mỹ hoạt động trên lãnh thổ Iran”.

Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Hé lộ sự thật về máy bay Mỹ vừa bị tên lửa Iran bắn hạ trên eo biển Hormuz căng thẳng mỹ iran mỹ tấn công iran chiến tranh mỹ iran eo biển Hormuz tên lửa iran tên lửa đất đối không quân đội Mỹ hải quân mỹ máy bay không người lái UAV iran tấn công tàu chở dầu vịnh Oman

Hành khách cố mở cửa thoát hiểm máy bay giữa trời, bị bắt ngay khi hạ cánh

ẤN ĐỘ - Tờ The Times of India đưa tin, một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt sau khi cố gắng mở cửa thoát hiểm máy bay giữa không trung.

Chiến thuật mới của Nga nhằm bảo vệ cầu Crưm khỏi xuồng cảm tử Ukraine

Nga đang triển khai hàng loạt radar cỡ nhỏ và lắp đặt hệ thống tác chiến lên tàu chiến để bảo vệ cầu Crưm khỏi các cuộc tập kích bằng xuồng cảm tử (USV) của Ukraine.

Thủ tướng Israel phẫu thuật tim

Lúc 1h sáng nay (23/7), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo trên Twitter rằng ông sẽ trải qua một ca phẫu thuật tim trong đêm để lắp máy điều hòa nhịp tim.

Tình báo Mỹ thừa nhận khó theo dõi vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus

Giới chức tình báo Mỹ thừa nhận, nước này khó có thể theo dõi các vũ khí mà Nga đã chuyển tới Belarus, kể cả có hình ảnh vệ tinh.

Kiev xem cầu Crưm là mục tiêu tấn công, Mỹ nói Ukraine tổn thất đáng kể

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, cầu Crưm là mục tiêu tấn công của Ukraine.

Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên phóng tên lửa hành trình ra biển

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã thực hiện việc phóng một số tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải lúc 4h sáng 22/7 (giờ địa phương).

Trực thăng lao xuống hồ ở Mỹ, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Cả phi công và 3 hành khách trên chiếc trực thăng lao xuống một hồ nước nông ở vùng North Slope thuộc bang Alaska, Mỹ được xác định đã tử vong.

Vụ lính Mỹ từ Hàn Quốc vượt biên sang Triều Tiên diễn ra thế nào?

Washington đang cố gắng xác định số phận của binh nhì Travis T. King, lính Mỹ đã từ Hàn Quốc vượt biên trái phép sang Triều Tiên ngày 18/7.

Khoảnh khắc tên lửa HIMARS bắn cháy pháo tự hành Nga ở Ukraine

Chỉ với một quả tên lửa phóng từ Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), cỗ pháo tự hành 2S5 Giatsint-S của Nga đã bị phá hủy nhanh chóng.

Triều Tiên dọa đáp trả bằng hạt nhân khi Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun Nam cảnh báo, việc triển khai vũ khí của Mỹ như tàu sân bay, máy bay ném bom hay tàu ngầm tên lửa ở Hàn Quốc có thể rơi vào các điều kiện pháp lý cho phép Bình Nhưỡng dùng vũ khí hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !