Hầu tòa vì cây me cảnh "song hỷ"
Ảnh minh họa |
Cùng cảnh làm “nô lệ” của ma túy, lại không có việc làm ổn định nên Vũ Công Cường, sinh 1975; Nguyễn Văn Cán, sinh 1977, ở cùng thôn Câu Trung, xã Quang Hưng và Nguyễn Văn Trung, sinh 1979, ở thôn Câu Hạ B, xã Quang Trung, An Lão, rủ nhau đi rình mò trộm cắp tài sản bán lấy tiền thỏa mãn cơn nghiện.
Lúc 22h30 ngày 14-10-2016, Cường, Trung và Nguyễn Văn Tiến, sinh 1988, ở xóm 4, xã Mỹ Đồng, huyện Thủy Nguyên, ngồi chơi tại nhà Cường. Một lúc sau, Cường bảo Tiến đi gọi Cán sang có việc.
Tiến sang gọi Cán, sau đó rủ Nguyễn Mạnh Quỳnh, sinh 1998, ở thôn Câu Trung, đi chơi điện tử. Đến 23h cùng ngày, Cán đi sang nhà Cường rồi cùng bàn bạc về việc tìm nhà ai có tài sản sơ hở thì trộm cắp để bán lấy tiền mua ma túy. Trung nói: “Ông đi đâu, cháu đi với!” thì Cường nói: “Mày ở nhà không đi được, khi nào có người về thì gọi ra chở”.
Sau đó, Cường và Cán mò vào bờ ao nhà bà Nguyễn Thị Thuận, ở cùng thôn, phát hiện có cây me cảnh trồng trong chậu dáng “song hỷ”, có thể bán được tiền triệu. Cường liền cùng Cán khênh chậu me ra khu vực gần bếp nhà bà Thuận, sau đó nhấc gốc ra khỏi chậu rồi gọi Trung ra chở cây. Trung đi xe máy BKS: 15D1-189.15 đến bờ ao, chở cây me về nhà ở thôn Câu Hạ B, xã Quang Trung, cất giấu trong bếp. Đến ngày 14-10-2016, CAH An Lão phát hiện, thu giữ cây me cảnh trên tại nhà Trung. Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự CAH An Lão kết luận: cây me cảnh có trị giá 8 triệu đồng.
Căn cứ vào tài liệu điều tra, CAH An Lão đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can: Vũ Công Cường, Nguyễn Văn Trung và Nguyễn Văn Cán về tội “Trộm cắp tài sản”, theo điều 138 BLHS. Viện KSND huyện An Lão đã truy tố 3 bị can trên về tội “Trộm cắp tài sản” để chuẩn bị đưa ra xét xử trước pháp luật.
Theo ANHP