Hải quân bắt đầu tập tác chiến trên biển cho tàu Lý Thái Tổ
Hải quân bắt đầu tập tác chiến trên biển cho tàu Lý Thái Tổ
...sẵn sàng rời bến thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống.
> Xây dựng lực lượng Hải quân hiện đại là đòi hỏi tất yếu
> Mạng Trung Quốc đề cao tên lửa phòng thủ bờ biển Việt Nam
> Bay huấn luyện cùng phi công trực thăng hải quân EC - 225
> Hải quân Việt Nam nhận tàu khách lớn nhất 'Trường Sa - HQ 571'
Chúng tôi có mặt tại tàu Lý Thái Tổ vào một ngày đầu tháng 4 năm 2012, đúng ngày đơn vị đang tổ chức huấn luyện tại bến. Từ đài chỉ huy cho đến từ ngành, từng bộ phận, từng kíp bố trí chiến đấu của con tàu, tất cả đều được thực hiện hiệu lệnh điều hành huấn luyện của thuyền trưởng qua hệ thống thông tin nội bộ trên tàu. Trực tiếp quan sát buổi huấn luyện tại của tàu Lý Thái Tổ, dễ dàng nhận thấy hừng hực tinh thần phấn khởi, đoàn kết, quyết tâm làm chủ trang bị mới, vũ khí hiện đại của sĩ quan, quân nhân trên tàu.
Huấn luyện điều khiển tàu Lý Thái Tổ trong hành trình đi biển. Ảnh Đàm Duy Khánh
|
Ảnh tư liệu
Một số hệ thống vũ khí trên tàu. Ảnh tư liệu
Tàu Lý Thái Tổ hiện là tàu chiến hiện đại nhất của Hải quân Việt Nam. Ảnh tư liệu
Trung tá Nguyễn Văn Ngân, Thuyền trưởng tàu Lý Thái Tổ cho biết: Tàu được thành lập từ tháng 8 - 2011 với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ trong các tình huống đặc biệt. Khó khăn lớn nhất của đơn vị là vũ khí, trang bị mới rất hiện đại, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp trên tàu phải nắm chắc về chuyên môn nghiệp vụ và ngoại ngữ thì mới có thể tiếp nhận, vận hành, khai thác có hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trên giao.
Do đó, Đảng ủy, Ban chỉ huy tàu đã họp bàn ra nghị quyết lãnh đạo chuyên đề về công tác huấn luyện làm chủ vũ khí và thực hiện các bước đột phá trong năm 2012. Trong quá trình huấn luyện, đơn vị cũng lồng ghép thực hiện tốt phong trào thi đua quyết thắng với thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm nhằm thực tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, nhất là nhiệm vụ tiếp cận, thao tác, khai thác có hiệu quả vũ khí mới.
Hiện nay toàn đơn vị đang tổ chức huấn luyện cho mọi quân nhân nắm chắc tính năng kỹ chiến thuật và thực hành thuần thục các bảng bố trí chiến đấu. Trong đó đơn vị xác định mục tiêu huấn luyện là “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, đi sâu vào nội dung huấn luyện cơ bản, đồng bộ, thuần thục các thao tác làm chủ vũ khí mới. Bên cạnh đó, tàu cũng kết hợp huấn luyện cơ bản với khâu đột phá xây dựng tàu chính quy, mẫu mực theo chỉ tiêu của Bộ Tư lệnh Hải quân và Vùng 4 Hải quân đề ra.
Hình ảnh tàu Lý Thái Tổ ở vịnh Cam Ranh. Ảnh: Tư liệu |
Huấn luyện cơ bản được xác định là cơ bản từ người chỉ huy cho tới từng trưởng ngành, từng ngành, từng người và từng bảng chiến đấu cụ thể. Đơn vị đã tổ chức huấn luyện lý thuyết kết hợp với huấn luyện thực hành; thực hành từng bộ phận, từng bảng bố trí chiến đấu và thực hành thao tác các phần mềm tin học điều khiển vũ khí, trang bị.
Chiến sĩ hải quân Việt Nam nhanh chóng làm chủ vũ khí khí tài hiện đại trên tàu Lý Thái Tổ. Ảnh tư liệu TTVNOL |
Quân cảng Cam Ranh nhìn từ Google Earth. Tàu Gerpard Lý Thái Tổ có kích thước lớn nhất neo bên cầu tàu phía dưới cùng. Ảnh: tư liệu |
Lý Thái Tổ là loại tàu thế hệ mới được trang bị đồng bộ và hiện đại, yêu cầu đặt ra cho đội ngũ, nhân viên làm nhiệm vụ trên tàu phải được huấn luyện cơ bản, vững chắc; không chỉ nắm chắc về chuyên môn nghiệp vụ mà còn phải có kiến thức về tin học, ngoại ngữ thì mới có thể nhanh chóng tiếp cận, thao tác, vận hành và khai thác có hiệu quả các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại này. Được biết, 100% cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp trên tàu hiện đều được đào tạo cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ cả trong và ngoài nước; trong đó đại đa số cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, nhất là đội ngũ cán bộ trẻ đều có trình độ chuyên sâu về tin học và ngoại ngữ, có đủ khả năng giao tiếp với đội ngũ chuyên gia nước ngoài bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nga. Hiện nay, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị mới, tàu Lý Thái Tổ còn tổ chức mở các lớp học ngoại ngữ và ban đêm cho toàn thể quân nhân trong đơn vị cán bộ tàu, cán bộ ngành và những đồng chí giỏi về ngoại ngữ trực tiếp giảng dạy.
Chỉ sau một thời gian được thành lập và đi vào hoạt động, cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp tàu Lý Thái Tổ đã tiếp cận nhanh và làm chủ vũ khí, trang bị mới, vượt kế hoạch và thời gian mà Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân đề ra. Trên tàu có sự hiện diện rất đông đảo của các sĩ quan trẻ vốn là thủ khoa, học viên xuất sắc từ các học viện quân sự. Họ là những viên gạch nền chắc chắn trong chiến lược xây dựng đội ngũ nhân sự kỹ thuật cao cho lực lượng hải quân hiện đại đang hình thành của Việt Nam.
Hiện nay tàu Lý Thái Tổ đã và đang tổ chức huấn luyện đường dài trên biển và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên giao, được Bộ Tư lệnh Hải quân và Vùng 4 Hải quân đánh giá cao về khả năng tiếp cận và làm chủ vũ khí trang bị mới, hiện đại của tập thể tàu.
Theo tiết lộ của Phó Giám đốc phụ trách kinh tế đối ngoại của Nhà máy đóng tàu mang tên Gorky ở Zelenodolsk Sergei Rudenko thì tổ hợp Rosoboronexport và Nhà máy đóng tàu Gorky đã hoàn thành hợp đồng cung cấp cho Việt Nam 2 chiến hạm Gepard 3.9 trong năm 2011. "Chúng tôi sẽ bàn giao thêm 2 chiến hạm Gepard 3.9 cho Việt Nam", ông Rudenko nói với Interfax hôm 7/12. Theo ông Rudenko, nếu 2 tàu đầu tiên đóng cho Việt Nam nhấn mạnh vào vũ khí tên lửa thì các tàu lô thứ hai sẽ có “đặc thù chống ngầm”. Hai chiếc Gepard 3.9 mới sẽ lắp đặt vũ khí theo yêu cầu của Việt Nam, ông Rudenko lưu ý. Việt Nam đã mua 2 frigate Gepard 3.9 được bàn giao cho Hải quân Việt Nam vào tháng 3.2011. Hai tàu này được đặt tên lần lượt là Đinh Tiên Hoàng và Lý Thái Tổ. Tàu có chiều dài 102m, rộng 13m lượng giãn nước 2.100 tấn, được trang bị hệ thống tên lửa chống hạm Uran-E, một ụ pháo 76,2 mm và 2 ụ pháo 30 mm. Trên boong tàu có bãi đỗ cho các trực thăng như Ка-28 và Ка-31. Tàu được trang bị Radar mảng pha 3 chiều trinh sát mục tiêu trên không và trên biển Pozitiv-ME1 tầm trinh sát tối đa 150km trong điều kiện biển động cấp 3; có thể phát hiện mục tiêu bay có diện tích phản xạ radar 1m2 bay ở độ cao 1000m từ khoảng cách 110km; có thể phát hiện mục tiêu là tên lửa đối hạm có diện tích phản xạ radar 0,03m2 bay ở độ cao 15m từ khoảng cách 15km. Có thể bám cùng lúc 3-5 mục tiêu. Tàu có khả năng hoạt động độc lập trên biển 20 ngày, chịu được sóng cấp 5. Thủy thủ đoàn 103 người với 16 vị trí dự trữ cho đặc công hải quân. |
Đàm Duy Khánh