Hà Tĩnh: Xử nhóm đối tượng trộm hơn 15.000 m3 cát của Formosa
![]() |
Các bị cáo tại phiên tòa. |
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát tỉnh Hà Tĩnh, từ tháng 8/2014 đến 7/2015, trong quá trình thi công hồ lắng cho Formosa, Phạm Công Tùng (SN 1975, trú Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên), Trần Xuân Hợp (SN 1988, trú Thị xã Kỳ Anh), Phan Xuân Cương (SN 1980, trú tại huyện Thanh Chương, Nghệ An), Dương Xuân Hải (SN 1979, trú tại huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh và Đặng Xuân Bắc (SN 1981, trú tại huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) đã chiếm đoạt của công ty Formosa 707 chuyến cát với tổng khối lượng 15.082m3, lượng cát này có giá trị hơn 603 triệu đồng.
Trong vụ án án, Tùng thực hiện hành vi phạm tội vừa là người khởi xướng vừa là người thực hành, những người còn lại đóng vai trò là người thực hành.
Viện kiểm sát đã truy tố các bị can trên với “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” Điều 140 Bộ luật Hình sự (BLHS) 1999 và khoản 3 điều 7, khoản 3 điều 175 BLHS 2015.
Riêng Nguyễn Văn Phượng bị truy tố về tội “Làm giả con dấu của cơ quan, tổ chức” theo khoản 1 Điều 267 BLHS 1999, Điều 134 BLHS 2015.
Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 23/9/2015, TAND tỉnh tuyên phạt Phạm Công Tùng, Trần Xuân Hợp mỗi bị cáo 7 năm tù giam và Dương Hữu Hải, Đặng Xuân Bắc mỗi bị cáo 3 năm tù giam về tội “trộm cắp tài sản”, Nguyễn Văn Phượng 24 tháng tù treo vì tội làm giả con dấu.
Tuy nhiên, sau phiên tòa phúc thẩm diễn ra vào ngày 24/10/2016, TAND cấp cao ra quyết định hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại, đồng thời thay đổi tội danh của Phạm Công Tùng và đồng bọn từ “trộm cắp tài sản” sang các tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “làm giả giấy tờ của cơ quan, tổ chức”.
Đến ngày 20/11/2017, Cơ quan cảnh sát điều tra (CQCSĐT) Công an tỉnh Hà Tĩnh ra Quyết định thay đổi quyết định khởi tố đối với các bị can trong vụ án, theo đó thay đổi tội danh truy tố đối với các bị cáo Phạm Công Tùng, Đặng Xuân Bắc, Trần Xuân Hợp, Dương Hữu Hải từ tội “Trộm cắp tài sản” sang tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo Điều 140 BLHS 1999, thay đổi tội danh đối với Nguyễn Văn Phượng từ tội “Trộm cắp tài sản” sang tội “Làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức’’ quy định tại Điều 267 BLHS 1999;
Cùng ngày 20/11/2017, CQCSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ra Quyết định khỏi tố bổ sung đối với bị can Phan Xuân Cương cũng về tội: “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 140 BLHS.
![]() |
Các bị cáo tại phiên tòa. |
Ngày 29/5 vừa qua, TAND tỉnh tiếp tục đưa vụ án ra xét xử, tuy nhiên, trong 2 ngày diễn ra phiên tòa, tiếp tục xuất hiện một số lời khai với tình tiết mới, do đó phiên tòa tạm hoãn đến ngày 7/6 nhưng vẫn không thể tuyên án.
Tại phiên toà ngày 27/6, sau hơn 4h xét hỏi và tranh luận, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Công Tùng 3 năm 6 tháng tù; bị cáo Trần Xuân Hợp bị tuyên phạt 3 năm tù; Phan Xuân Cương bị tuyên phạt 36 tháng tù treo; Dương Xuân Hải, Đặng Xuân Bắc 24 tháng tù treo; Nguyễn Xuân Phượng 12 tháng tù treo.