Hà Tĩnh: Dân rầm rộ tự "chuyển đổi" đất 2 lúa

Ở xã Phúc Trạch (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), đất nông nghiệp 2 vụ lúa/năm (đất 2 lúa) đã bị người dân nơi đây tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng. Sự việc diễn ra trong thời gian dài nhưng chính quyền địa phương không biết?

Diện tích đất nông nghiệp 2 vụ lúa đã được gia đình ông Lê Văn Thắng chuyển đổi khi chưa được sự cho phép của chính quyền địa phương.

Tự ý san lấp hàng nghìn m2 ruộng

Trong mấy tháng gần đây, rất nhiều diện tích đất nông nghiệp sản xuất 2 vụ lúa/năm tại thôn 8, xã Phúc Trạch đã bị một số người dân rầm rộ chuyển đổi sang sử dụng với mục đích khác. Điển hình trong số đó có hộ ông Lê Văn Thắng.

Để “qua mặt” chính quyền địa phương, chỉ qua mấy đêm, ông Thắng đã huy động hàng trăm lượt xe tải chở hàng nghìn khối đất từ đồi núi về lấp hàng nghìn m2 đất nông nghiệp sản xuất 2 vụ lúa/năm của mình.

Ông Nguyễn Văn N (ở thôn 8 xã Phúc Trạch) bức xúc: “Việc gia đình ông Thắng cho lấp đất trồng lúa không những hủy hoại diện tích đất nông nghiệp của chính ông mà còn gây ra nhiều hậu quả cho những hộ dân có ruộng liền kề. Từ đất ruộng lúa dưới thấp, ông Thắng đã chở đất về đổ cao lên cả mét, khi mưa xuống, đất đá từ ruộng ông Thắng tràn lấp sang diện tích lúa của nhiều hộ xung quanh. Ngoài ra, việc ông Thắng tự ý đổ đất đã làm mất đi ranh giới diện tích đất giữa thửa ruộng của ông với các thửa ruộng của những hộ khác”.

Việc làm của hộ ông Thắng cùng một số hộ khác đã bị người dân địa phương phản ánh đến chính quyền địa phương nhưng sự việc không được giải quyết triệt để.

Ông Thái Văn Duyệt, trưởng thôn 8 xác nhận: “Diện tích đất ruộng được gia đình ông Thắng san lấp đúng là diện tích đất trồng lúa 2 vụ/năm có hiệu quả. Việc gia đình ông Thắng tự ý san lấp ruộng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để làm gì thì xóm vẫn chưa biết được. Việc làm của hộ ông Thắng cũng đã được Hội đồng nhân dân xã phản ánh tại cuộc họp vào ngày 28/7/2017”.

Vật liệu xây dựng đã được tập kết sau khi gia đình ông Thắng đã tự ý “chuyển đổi” xong.

Là người trực tiếp phụ trách về nông nghiệp và quản lý về địa chính, ông Phạm Văn Tính - Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch cho biết: “Việc ông Thắng tự ý san lấp đất nông nghiệp là trái quy định. Tại xã Phúc Trạch, không chỉ riêng hộ ông Thắng mà còn một số hộ dân khác nữa”.

Theo ông Tính giải thích là do ở Phúc Trạch có giống Bưởi nổi tiếng nên các hộ dân  muốn chuyển đổi đất ruộng sang đất trồng bưởi.

Phòng NN&PTNT huyện Hương Khê "chưa nắm được sự việc"

Mặc dù tình trạng tự  ý “biến” đất trồng lúa sang đất sử dụng với mục đích khác xảy ra khá rầm rộ tại xã Phúc Trạch nhưng cán bộ Phòng NN&PTNT huyện Hương Khê cho biết đơn vị là chưa nắm bắt được vấn đề này.

Trên địa bàn xã Phúc Trạch, việc tự ý lấn chiếm, chuyển đổi đất sai quy định đã lên tới hàng chục hộ, trong đó có nhiều hộ là cán bộ chủ chốt của xã.

Theo ông Nguyễn Quốc Thảo - Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Hương Khê, Phúc Trạch là xã tồn tại nhiều việc tranh chấp, kiện cáo về đất đai chưa xử lý dứt điểm.  Trước đây có dự án đầu tư trồng bưởi nên có trên 200 hộ dân đã làm nhà trên đất dự án đó. Liên quan đến dự án, người dân cũng đơn thư tố cáo Bí thư Đảng ủy xã chiếm dụng đất của Hội Phụ lão và làm nhà trên đất nông nghiệp 2 vụ lúa.

Đất người dân tố ông Phạm Quang Ngọ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phúc Trạch chiếm dụng đất của Hội phụ lão xóm 7.

“Liên quan đến vấn đề này, HĐND huyện cũng đã kiến nghị với UBND về việc thành lập đoàn để kiểm tra, xác minh đất nông nghiệp ở xã Phúc Trạch” - ông Thảo cho biết.

Người dân xã Phúc Trạch rất bức xúc khi chính quyền làm ngơ cho hàng chục hộ dân tự ý chuyển đổi đất, rồi sau đó từng bước “hợp lý hóa” theo kiểu việc đã rồi.

“Không có vụ sai phạm đất đai nào được làm rõ, xử lý gọn gàng, mà chỉ biết rồi lập biên bản là xong. Nhà này thấy nhà kia làm được nên cũng làm theo, thành ra đất trồng lúa ở trong xã đang bị lấp nhiều mà xã thì không “tuýt còi” xử lý” - bà Thái Thị Bé phản ánh.

Theo Điều 134 Luật đất đai 2013, Nhà nước có chính sách bảo vệ đất trồng lúa, hạn chế chuyển đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp. Trường hợp cần thiết phải chuyển một phần diện tích đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích khác thì Nhà nước có biện pháp bổ sung diện tích đất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa.

Người sử dụng đất trồng lúa có trách nhiệm cải tạo, làm tăng độ màu mỡ của đất; không được chuyển sang sử dụng vào mục đích trồng cây lâu năm, trồng rừng, nuôi trồng thủy sản, làm muối và vào mục đích phi nông nghiệp nếu không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Việc xử phạt đối với hành vi trên của cá nhân, tổ chức vi phạm được thực hiện theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 6 Nghị định số 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai quy định xử phạt đối với hành vi chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép như sau: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000  đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép dưới 0,5ha đối với hành vi chuyển mục đích sử dụng sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng.

Thanh Hà-Hà Vũ

BAT Việt Nam tiếp sức phụ nữ vùng biên giới phát triển sinh kế

BAT Việt Nam mở rộng chương trình “Trao quyền cho Phụ nữ” tại xã Phước Chỉ (tỉnh Tây Ninh), góp thêm nguồn lực để phụ nữ khó khăn phát triển kinh tế gia đình và tạo thêm nền tảng ổn định cho cộng đồng nơi tuyến biên.

Bia Tuborg bắt tay cùng rapper Jay Park khuấy động mùa hè 2026

Thương hiệu bia Tuborg bắt tay cùng rapper Jay Park triển khai chiến dịch mùa hè 2026 mang tên "Sao Phải Theo Chuẩn” tại Việt Nam.

Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ những vỏ hộp sữa

Mô hình giáo dục môi trường được thí điểm tại 16 trường tiểu học ở TPHCM cho thấy sự thay đổi của việc phân loại rác tại nguồn có thể bắt đầu từ những vỏ hộp sữa.

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Đang cập nhật dữ liệu !