Hà Nội: Ngày đầu tiên xử lý mũ bảo hiểm “rởm” đã có bất cập

Trong ngày hôm nay (1/7) CSGT Hà Nội nhắc nhở 452 trường hợp điều khiển mô tô, xe máy, xe điện, tham gia giao thông đội mũ bảo hiểm không đúng quy chuẩn, xử phạt 4 trường hợp.
Hà Nội: Ngày đầu tiên xử lý mũ bảo hiểm “rởm” đã có bất cập - ảnh 1

Hôm nay CSGT Hà Nội xử phạt 4 trường hợp đội mũ bảo hiểm "rởm" (Ảnh: Xuân Phú)

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC67), Công an Hà Nội cho biết, tính đến 16h00' ngày 1/7/2014, các tổ công tác của PC67 đã kiểm tra 565 trường hợp người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, xe máy điện đội mũ bảo hiểm không đúng quy chuẩn.

Trong đó, xử lý 133 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 04 trường hợp đội mũ bảo hiểm không đúng quy chuẩn, phạt thành tiền 16.950.000 đồng, tạm giữ 16 bộ giấy tờ, 01 phương tiện; nhắc nhở 452 trường hợp đội mũ bảo hiểm không đúng quy chuẩn cho người đi xe ô tô, gắn máy.

Trước đó, tại cuộc họp báo chiều 30/6, Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng Phòng CSGT, Công an Hà Nội cho biết: "Bắt đầu từ ngày (1/7), các đội CSGT (14 Đội) của Thành phố sẽ ra quân, tập trung xử lý các trường hợp người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, hoặc đội mũ bảo hiểm không cài quai, cài quai không đúng quy cách; chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy".

Đại tá Đào Vịnh Thắng cũng băn khoăn, hiện lực lượng CSGT vấp phải nhiều khó khăn trong việc thực hiện quy định xử phạt người tham gia giao thông sử dụng mũ bảo hiểm không đạt chuẩn. Đáng chú ý nhất là cách nhận biết mũ bảo hiểm đạt chuẩn hay không, đủ điều kiện lưu hành hay không.

"Chúng tôi cũng chỉ là người bình thường, rất khó phân biệt được loại mũ đạt chuẩn chất lượng hay không. Vì chúng tôi chỉ phán đoán bằng mắt, chứ không được sự hỗ trợ từ máy móc", ông Thắng cho hay.

Ngoài ra, lực lượng CSGT cũng rất khó để xử phạt ngay cả khi xác định được người vi phạm sử dụng mũ không đạt chuẩn. Đơn giản vì CSGT không thể để người vi phạm tiếp tục sử dụng chiếc mũ đó lưu hành giao thông trở lại, trong khi chưa có cơ chế thu giữ hay biện pháp đổi mũ đạt chuẩn.

Đại tá Thắng cho rằng, trước mắt, lực lượng sẽ vẫn tập trung xử lý các trường hợp người điều khiển giao thông vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, hoặc đội mũ bảo hiểm nhưng không cài quai, đi vào đường cấm... thì sẽ lập biên bản xử phạt. Riêng trường hợp người tham gia giao thông đội mũ không đạt chuẩn theo quy định thì CSGT chỉ tuyên truyền, nhắc nhở là chính, để người dân nâng cao ý thức và biết cách nhận biết mũ bảo hiểm rởm và mũ bảo hiểm đạt chuẩn.

"Lực lượng CSGT Hà Nội sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng điểm như phục vụ, tạo điều kiện cho thí sinh và người nhà tham gia giao thông trong đợt thi Đại học - Cao đẳng tới; thành lập một tổ tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm đối với xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, đội mũ bảo hiểm không cài quai, các hành vi gây cản trở giao thông, các hành vi không chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông... Theo kế hoạch triển khai của Phòng CSGT Hà Nội, thời gian thực hiện cao điểm từ 6h tới 22h hàng ngày, bắt đầu từ 1/7/2014 đến hết 31/12/2014" - Đại tá Thắng nhấn mạnh.

Xuân Hải

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !