Hà Nội: Khắc phục lộn xộn không gian phố đi bộ mới

Qua 5 tháng triển khai thử nghiệm và 1 tháng chính thức đi vào hoạt động, 6 tuyến phố đi bộ trong khu vực phố cổ Hà Nội đã có một vài chuyển biến tích cực nhưng thực sự chưa đạt yêu cầu như đề án.

Phố đi bộ “nhạt nhẽo” và “lộn xộn”

6 tuyến phố đi bộ thuộc khu bảo tồn cấp I phố cổ Hà Nội gồm: Hàng Buồm, Hàng Giầy, Lương Ngọc Quyến, Mã Mây, Đào Duy Từ, Tạ Hiện được triển khai thử nghiệm từ 11/4– 19/9/2014 và chính thức khai trương hoạt động vào 3/10/2014.

Bên cạnh những kết quả đạt được như: cảnh quan, môi trường khu vực tuyến phố được cải thiện, các di tích lịch sử, công trình văn hóa được chỉnh trang, cơ sở hạ tầng được nâng cấp…, hoạt động của những tuyến phố này còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế:

Tuyến phố chính Hàng Buồm – Mã Mây hoạt động chưa hiệu quả, chưa thu hút được sự quan tâm của du khách và không tạo được sự kết nối với tuyến đi bộ Hàng Đào – Đồng Xuân theo đúng mục đích, yêu cầu của đề án.

Hà Nội: Khắc phục lộn xộn không gian phố đi bộ mới - ảnh 1

Ảnh: vietpictures.net

Hoạt động kinh doanh trên hè tuyến phố đi bộ thiếu quy hoạch, còn lộn xộn, thiếu điểm nhấn, mặt hàng kinh doanh chưa đáp ứng được yêu cầu, các hộ kinh doanh còn tâm lý thăm dò về nhu cầu của du khách nên chưa có sự đầu tư về mặt hàng, cơ sở vật chất (bàn ghế, quầy tủ) do đó hoạt động kinh doanh còn đơn điệu, tạm bợ.

Tình trạng xe máy, xe đạp điện “vô tư” phóng nhanh trong khu vực cấm xảy ra thường xuyên gây nguy hiểm cho người đi bộ. Phương tiện xe máy của các hộ dân để lộn xộn trên vỉa hè gây mất mỹ quan. Tình trạng nhiều điểm trông giữ xe tự phát, thu quá giá quy định gây bức xúc trong nhân dân.

Việc kinh doanh ăn uống xả rác không đúng quy định, VSATTP chưa được kiểm soát chặt chẽ. Một số mặt hàng gây khói mùi (thịt nướng), không đảm bảo vệ sinh môi trường, ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân và du khách trên tuyến phố chưa được xử lý triệt để.

Tổ chức không gian đi bộ cần dân chia sẻ

Làm việc với UBND quận Hoàn Kiếm tại cuộc họp đánh giá quá trình triển khai thực hiện Đề án “Mở rộng không gian đi bộ sang khu bảo tồn cấp I phố cổ Hà Nội” ngày 5/11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng đã khẳng định: không gian đi bộ có giá trị rất quý, không chỉ đối với Hoàn Kiếm mà còn với Hà Nội và cả nước.

Dù có tổ chức, quy hoạch thế nào cũng phải giữ gìn, bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống.

“Quá trình thực hiện tổ chức và khai thác phố đi bộ là rất khó bởi phải đảm bảo sự hài hòa giữa những người dân sinh sống và người dân buôn bán trong cùng một không gian. Phải tổ chức làm sao có sự thuận trên, thuận dưới, có sự đồng lòng của nhân dân, đặc biệt là người dân đang sống trong không gian này” – Phó Chủ tịch Nguyễn Quốc Hùng nói.

Theo Phó Chủ tịch, trước hết phải thực hiện công tác tuyên truyền để các hộ dân sinh sống trong không gian này có ý thức giữ gìn, bảo tồn.

Đồng thời, triển khai phố đi bộ phải hạn chế ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân: Phải đảm bảo an ninh trật tự tốt nhất, đảm bảo phòng cháy chữa cháy bởi cháy ở khu vực này sẽ gây hậu quả khôn lường. Ông cũng dẫn chứng vụ cháy chợ Đồng Xuân và vụ cháy năm 1983 ở số 50 Đào Duy Từ mà hậu quả đến nay vẫn chưa hết.

Đặc biệt, cần tạo điều kiện thuận lợi cho sự đi lại của người dân. Ví dụ: Các hộ sống trong khu vực nếu có chỗ để xe thì cho họ mang xe vào, người không có chỗ để thì tạo điều kiện cho họ có chỗ gửi xe miễn phí. Tuyên truyền và thống nhất với người dân để họ chia sẻ dắt bộ xe vào nhà.

Về vấn đề giao thông tĩnh, Phó Chủ tịch Nguyễn Quốc Hùng cũng thống nhất với đề xuất của UBND quận Hoàn Kiếm cho mở rộng hết cỡ bãi trông xe cho người dân ở khu vực vòng xoay gầm cầu Chương Dương, thời gian cũng kéo dài từ 18h chiều đến 8h sáng các ngày thứ 7, chủ nhật, thứ 2, và đồng ý cho người dân gửi qua đêm.

Bên cạnh đó, có thể tận dụng 1 số diện tích trong không gian đi bộ, ví dụ như đoạn ngách rạp Chuông Vàng để xếp 1 số xe máy, giảm tải cho các khu vực lân cận khi phải gánh bãi xe tĩnh cho khu vực cấm cứng.

Về đề xuất tổ chức xe bán hàng lưu động gồm các mặt hàng như bánh giò, bánh trôi, bánh chay… nhằm gợi nhớ hoạt động kinh doanh của Hà Nội xưa của UBND quận Hoàn Kiếm, đại diện lãnh đạo UBND thành phố đã đồng ý cho sử dụng xe đẩy nhưng chỉ tối đa là 6 xe tại các ngã 3, ngã 4 tránh việc chắn các hộ kinh doanh và không để đi rong trên phố, không được hoạt động ngoài giờ quy định.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch Nguyễn Quốc Hùng cũng lưu ý vấn đề vệ sinh môi trường, yêu cầu tăng cường quét, rửa lòng đường và vỉa hè trong 3 ngày hoạt động của phố đi bộ, tăng cường thêm thùng rác.

Đặc biệt, các khu nhà vệ sinh phải đảm bảo sạch sẽ và tuyệt đối nghiêm cấm việc nhân viên sử dụng nhà vệ sinh công cộng để kết hợp kinh doanh buôn bán ăn uống, gây mất mỹ quan.

Phó Chủ tịch Nguyễn Quốc Hùng cũng chỉ đạo cần thực hiện các biện pháp chấn chỉnh dứt điểm trong tháng 11/2014.

Lâm Yến

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !