Hà Nội: Gái mại dâm bỏ đứng đường chuyển sang đi xe đạp điện "tìm khách"

Chiều 28/6, tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức Thượng tá Lê Huy, Phó trưởng phòng Hình sự, CATP Hà Nội cho biết trong 6 tháng đầu năm đã đấu tranh, triệt phá 103 ổ mại dâm với 145 đối tượng.
Hà Nội: Gái mại dâm bỏ đứng đường chuyển sang đi xe đạp điện

Thượng tá Lê Huy tại buổi họp giao ban Báo chí Thành ủy HN 28/6

Theo đó, CATP Hà Nội đã phối hợp với các ngành tập trung đấu tranh với các tụ điểm, địa bàn phức tạp về tệ nạn mại dâm nên cơ bản không còn các tụ điểm, địa bàn phức tạp về tệ nạn mại dâm, gây phản cảm ở một số tuyến, địa bàn như trước.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm nay, CATP Hà Nội đã phát hiện, đấu tranh, triệt  phá 103 ổ mại dâm với 145 đối tượng; triệt xoá 2 tụ điểm mại dâm công cộng là khu vực phường Vạn Phúc (Hà Đông) và khu vực trước cửa Cung văn hoá hữu nghị Việt Xô.

Tuy nhiên, Thượng tá Lê Huy nhận định, tệ nạn mại dâm trên địa bàn vẫn còn tiểm ẩn, diễn biến phức tạp với nhiều loại hình. Tại các địa bàn công cộng, phần lớn là số gái bán dâm đã nhiều tuổi, không có khả năng cạnh tranh với số gái trẻ, có nhan sắc hoạt động tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện. Sau khi lực lượng công an truy quyét xử lý mạnh, một số gái mại dâm đứng đường, chuyển sang sử dụng xe máy, xe đạp điện đi lại mời chào khách ở một số khu vực: Công viên Lê Nin, đường Trần Khánh Dư - vườn hoa Paster,  đường Giải Phóng...

 Tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện massage, tẩm quất cafe vườn, cắt tóc gội đầu trá hình tập trung nhiều tại các địa bàn giáp danh, dọc theo tuyến giao thông ở mọt số quận, huyện như Cầu Giấy, Tây Hồ, Hà Đông, Quốc Oai, Bắc Từ Liêm... hầu hết các chủ chứa cho gái tiếp viên hoạt động kích dục cho khách. Nếu khách có nhu cầu đi mua dâm thì số gái tiếp viên trực tiếp thoả thuận, đi nơi khác mua bán dâm.

“Hoạt động mại dâm tại các nhà nghỉ, khách sạn, khu du lịch tắm khoáng vẫn phức tạp. Gái bán dâm thuê phòng ở luôn trong khách sạn, nhà nghỉ để khi có khách thì hẹn đến khách sạn, nhà nghỉ để mua bán dâm. Nhiều chủ nhà nghỉ, khách sạn thoả thuận, đồng ý "ngầm" với gái bán dâm để thu hút khách đến nhà nghỉ nhằm tăng lợi nhuận” – thượng tá Lê Huy nhấn mạnh.

Ngoài ra, theo phó phòng cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội thì hình thức bán dâm "gái gọi" có xu hướng gia tăng, phát triển đa dạng. Các đối tượng lợi dụng các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo... hoặc qua các đối tượng môi giới là thành  viên của các trang web sex để quảng cáo, đưa hình ảnh, số điện thoại, đặt tên, đưa giá lên mạng để khách liên hệ thoả thuận.

Thượng tá Lê Huy cũng cho biết thêm, trên địa bàn thành phố cũng có dấu hiệu xuất hiện giao dich, thỏa thuận tại một số địa điểm công cộng như: Khu vực Hồ Hoàn Kiếm, hồ Thiền Quang… hoặc tại một số cơ sở massage trá hình tại một số quận nội thành như Hoàng Mai, Ba Đình…

Phó trưởng phòng cảnh sát hình sự CA TP Hà Nội cũng dự báo tình hình trong thời gian tới tình hình tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn mại dâm vẫn còn tiềm ẩn và diễn biến phức tạp, đối tượng đấu tranh sẽ đa dạng và phức tạp hơn, hoạt động với phương thức, thủ đoạn tiinh vi, xảo quyệt hơn như: hoạt động mại dâm trá hình tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện; hoạt động mại dâm dưới hình thức gái gọi, “sex tour” mại dâm trên mạng Internet, mại dâm đồng tính. Từ tình trạng trên cho thấy, công tác đấu tranh, phòng chống tệ nạn xã hội trong thời gian tới sẽ khó khăn, phức tạp, đòi hỏi sự phấn đấu, nỗ lực cao của các ngành, các cấp trong đó lực lượng công an là nòng cốt.

Trả lời câu hỏi của báo chí xung quanh việc có nên đưa gái mại dâm vào một khu vực riêng để quản lý nhằm đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng, thượng tá Lê Huy cho biết: “phải có nghiên cứu đánh giá cụ thể đưa vào lợi hại ra sao từ đó mới có giải pháp cụ thể. Chúng tôi chưa có ý kiến gi về sự kiện ở TPHCM (cho phép hoạt động mại dâm hoạt động để đưa vào quản lý)”.

Nói thêm về việc đưa ra phần mềm quản lý gái mại dâm, thượng tá Lê Huy cũng cho biết, “Thành phố đã giao Sở LĐTBXH chủ trì kế hoạch phòng chống mại dâm theo tôi được biết chi cục đã xây dựng phần mềm để triển khai trên toàn TP. Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội của TP chịu trách nhiệm trực tiếp”.

N. Huyền

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !