Hà Nội: Dẹp hết tàu thuyền nổi cũ nát trên hồ Tây
![]() |
Các tàu thuyền đạt tiêu chuẩn sẽ được di chuyển về khu đầm 7, còn loại tàu tuyền cũ nát sẽ phải di chuyển khỏi hồ Tây (Ảnh IT) |
Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Đỗ Anh Tuấn khẳng định tại buổi thông tin báo chí tại Thành ủy Hà Nội chiều 14/10.
Tại buổi thông tin báo chí này, vấn đề được báo giới đề cập đến nhiều là công tác quản lý cũng như xử lý các sai phạm xảy ra đối với các tàu nổi, nhà hàng nổi ở hồ Tây.
Về việc này, Phó Chủ tịch UBND quân Tây Hồ Đỗ Anh Tuấn cho biết: Các tàu thuyền nổi hoạt động ở khu vực hồ Tây đã tồn tại từ lâu, hiện có khoảng 8 – 9 tàu đang hoạt động kinh doanh. Hiện nay có khoảng 6 chủ tàu có đăng kí hoạt động trên địa bàn số 4 Thụy Khuê.
Vài năm trước, thành phố đã có chủ trương đưa tàu nổi từ phía đường Thanh Niên xuống dưới phía Thụy Khuê và vẫn cho cấp phép kinh doanh. Tuy nhiên, khi về vị trí này, Cục C49 – Bộ Công an cũng đã có kết luận 1 số khu vực và 1 số tàu thuyền có ảnh hưởng và vi phạm về môi trường. Sau khi kiểm tra, quận đã tìm được 2 đơn vị vi phạm, đồng thời tiến hành kiểm tra xử phạt hành chính.
Còn 2 tàu khi phát hiện và tiến hành xử phạt thì chủ tàu lại không có mặt tại đó. Với 2 chủ tàu vi phạm này, ông Tuấn cho biết quận sẽ ra thông báo và xử phạt chứ không để họ ngang nhiên vi phạm như vậy. Trường hợp không ai nhận là chủ tàu thì phía quận sẽ kéo đi chỗ khác.
Cũng theo lãnh đạo UBND quân Tây Hồ, các tàu này đều đã được cấp phép, cấp đăng kiểm, tuy nhiên hiện một số tàu đã hết thời gian quy định và quận đang phối hợp với các sở ngành kiểm tra xử lý.
Ông Tuấn nói thêm, vào năm 2013 TP cho quận Tây Hồ nạo vét lòng hồ Tây ở khu vực đầm 7 và Sở Quy hoạch kiến trúc đã thỏa thuận với UBND TP đó là khu vực đỗ tàu. "Sắp tới quận sẽ kiến nghị và thực hiện việc di chuyển toàn bộ các tàu thuyền còn đủ điều kiện về đầm 7, còn đối với các tàu thuyền hết hạn đăng kiểm, đã cũ nát thì sẽ cho di chuyển đi hết khỏi hồ Tây".
“Đối với hệ thống tàu nổi gây bức xúc dư luận trong thời gian qua, quan điểm của quận là sẽ di chuyển toàn bộ khu vực này, trả lại cảnh quan cho đường Thanh Niên, chùa Trấn Quốc. Quận sẽ sớm kiến nghị lên thành phố phương án di chuyển đồng bộ, nhưng muốn di chuyển được thì phải có sự chuẩn bị, đầu tư hoặc kêu gọi đầu tư một cách bài bản” – ông Tuấn nói.
Liên quan đến việc nguồn nước thải tại khu vực đầu đường Thụy Khuê đổ ra hồ Tây gây ô nhiễm, lãnh đạo quận tây Hồ cho biết, quận đã làm việc với Sở xây dựng và Công ty Thoát nước Hà Nội, tới đây sẽ xử lý triệt để vấn đề này.
