Hà Nội chính thức tăng học phí mầm non, phổ thông công lập

Từ năm học 2017- 2018, mức đóng học phí đại trà của học sinh khối mầm non, phổ thông trên địa bàn Hà Nội sẽ tăng. Theo đó vùng thành thị là 110 ngàn đồng/tháng/học sinh (tăng 30 ngàn), vùng nông thôn là 55 ngàn đồng/tháng/học sinh (tăng 15 ngàn).
Hà Nội chính thức tăng học phí mầm non, phổ thông công lập - ảnh 1

Hà Nội chính thức tăng học phí ở bậc học mầm non từ năm học 2017- 2018

Chiều 3/7, tại kỳ họp thứ 4, HĐND TP Hà Nội khóa XV đã thông qua nghị quyết mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và mức thu học phí đối với Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2017-2018.

Giám đốc Sở GD & ĐT Hà Nội Nguyễn Hữu Độ báo cáo, năm học 2016-2017, tổng số thu từ học phí công lập cấp học mầm non và phổ thông của Thành phố khoảng 475,130 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 5,6% trong tổng số chi. Mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2016 - 2017 của Thành phố đã nhận được sự đồng thuận của cha mẹ học sinh.

Tuy nhiên, theo đánh giá, mức thu học phí hiện nay ở mức thấp trong khung học phí theo quy định của Chính phủ; ngoài ra, các đơn vị phải sử dụng 40% tổng số thu học phí để chi thực hiện cải cách tiền lương. Như vậy, kinh phí còn lại để chi hỗ trợ phục vụ dạy và học còn rất hạn hẹp. So với một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Đồng bằng sông Hồng, mức thu học phí của thành phố Hà Nội ở mức thấp nên chưa huy động được nguồn lực từ sự đóng góp của người dân cho giáo dục.

Trước thực trạng trên, Giám đốc Sở GD & ĐT Hà Nội đã trình bày dự thảo đề án tăng học phí đối với các cấp học này và xin ý kiến thông qua của HĐND TP. Theo đó,  HĐND TP đã thông qua mức thu học phí đối với các chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập năm học 2017 - 2018 như sau: Vùng thành thị là 110 ngàn đồng/tháng/học sinh, tăng 30 ngàn đồng/tháng/học sinh; Vùng nông thôn là 55 ngàn đồng/tháng/học sinh, tăng 15 ngàn đồng/tháng/học sinh; Vùng miền núi là 14 ngàn đồng/tháng/học sinh, tăng 4 ngàn đồng/tháng/học sinh.

Đối với Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long và Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội, năm học 2016 - 2017, tổng số thu từ học phí của hai trường khoảng 1,317 tỷ đồng. Mức thu học phí đang thực hiện của hai trường đã nhận được sự đồng thuận của phụ huynh học sinh.

 Cũng tại kỳ họp, HĐND TP đã thông qua mức thu học phí đối với hai trường trong năm học 2017 - 2018 như sau: Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long: nhóm ngành Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản (giữ nguyên mức trần 1.225.000 đồng/tháng/học sinh), mức thu là 900.000 đồng, tăng 100.000 đồng so năm học 2016 - 2017; Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch (giữ nguyên mức trần là 1.435.000 đồng), mức thu đề xuất là 900.000 đồng/tháng/học sinh, tăng 100.000 đồng so năm học trước.

Đối với Trường Trung cấp Kỹ thuật tin học Hà Nội: nhóm ngành Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản: (giữ nguyên mức trần là 1.225.000 đồng), mức thu năm học 2017 - 2018 là 750.000 đồng, tăng 100.000 đồng/tháng/học sinh; nhóm ngành Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch, mức thu là 800.000 đồng/tháng/học sinh, tăng 100.000 đồng/tháng/học sinh so với năm học trước.

N. Huyền

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Đang cập nhật dữ liệu !