Hà Nam: Xây tường “bảo vệ” cây sưa…vẫn mất
Hà Nam: Xây tường “bảo vệ” cây sưa…vẫn mất
Bức tường gạch được bao bọc xung quanh 12 gốc cây sưa ở vườn hoa Phủ Lý, Hà Nam cao khoảng gần 2m, với bán kính khoảng 1m và được trát vữa rất cẩn thận xung quanh cả 12 gốc cây sưa. Tuy nhiên, trong những ngày giáp tết Nhâm Thìn không hiểu bằng cách nào mà “sưa tặc” đã “ăn thịt” một cây khiến cho “sáng kiến” của thành phố rơi vào “dĩ vãng”.
![]() |
Các gốc sưa ở TP. Phủ Lý đã được cơ quan chức năng bao gốc bằng "váy" xi măng để bảo vệ |
Tại hiện trường, gốc cây sưa có đường kính khoảng 20 cm, trơ lại gốc, nham nhở vết cưa, mùn cưa rơi lả tả quanh gốc, riêng bức tường gạch bao xung quanh gốc sưa không có dấu vết bị đập phá.
Chị Nguyễn Thị Tâm (39 tuổi), bán hàng hàng nước trên vỉa hè vườn hoa Phủ Lý cho hay: Gần một năm nay thành phố đã cho xây bức tường bao quanh những gốc cây sưa để bảo vệ cây, nhưng không hiểu sao khoảng ngày 29/12/2011 âm lịch (tức 30 tết) một cây sưa đã bị trộm cưa cụt tận gốc.
Hiện sự việc được cơ quan chức năng TP.Phủ Lý điều tra.
Xuân Hải