GS.Đào Trọng Thi: Tôi ủng hộ công bố danh tính người mua dâm!
GS.Đào Trọng Thi: Tôi ủng hộ công bố danh tính người mua dâm!
> Vụ hoa hậu Mỹ Xuân: Lộ diện “đại gia” mua dâm
> Phi Thanh Vân: ‘Lẽ ra Mỹ Xuân chỉ nên cặp với đại gia’
> Hoa hậu Mỹ Xuân cầm đầu đường dây gái gọi cao cấp
Ngày 5-6, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TPHCM tiếp tục triệu tập một số đối tượng liên quan đến đường dây bán dâm gồm các hoa hậu, hoa khôi, người mẫu và diễn viên điện ảnh vừa bị bắt quả tang vào ngày 2-6 (Báo Người Lao Động đã thông tin).
Nông dân thèm… hoa hậu
Những ngày qua, dư luận cho rằng để bỏ ra số tiền khá lớn mua dâm các hoa hậu, hoa khôi phải là những đại gia thứ thiệt, có đẳng cấp trong giới kinh doanh như xăng dầu, tài chính và ngân hàng.Thậm chí có thông tin cho rằng trong 4 đối tượng mua dâm bị bắt quả tang có một người tên H, hiện công tác trong ngành truyền thông tại TPHCM. Khi bị bắt, ông H “kể lể” mình là “bà con” của nguyên lãnh đạo của một tời báo một tờ báo!Hoa hậu Võ Thị Mỹ Xuân. Ảnh InternetTuy nhiên, trong thực tế, những đối tượng mua dâm là những đại gia “chân đất” vùng ven, phất lên nhờ các dự án bất động sản, gồm: N.V.N (SN 1960, ngụ ấp 2, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh - TPHCM), T.T.H (SN 1979, ngụ ấp 1, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh - TPHCM), T.V.T (SN 1960, ngụ đường Phạm Hùng, ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh - TPHCM) và Đ.V.M (SN 1968, ngụ cùng ấp với ông T.V.T).
Thông tin trên báo Người Lao Động cho biết, sau khi vụ việc được phanh phui, một cô gái nói giọng miền Nam, từ số ĐTDĐ 0986.63xxxx, tự xưng là Hoa khôi Lê Thị Yến Duy gọi đến Báo Người Lao Động để giải bày: Từ khi đạt danh hiệu Hoa khôi Duyên dáng thời trang Bến Tre 2010, "Yến Duy" đã không hoạt động trong lĩnh vực người mẫu nhưng không cho biết mình hiện nay làm nghề gì! "Yến Duy" cũng cho rằng mình… không bán dâm, vì nếu bán dâm phải “show” hình mặc đồ tắm để đưa lên mạng như những cô hoa hậu, hoa khôi, người mẫu bán dâm khác!
Một bức hình gợi cảm của hoa hậu Mỹ Xuân |
Thế nhưng, chiều 2-6, khi ập vào khách sạn Hà Phương Trang ở số 106 bis Nguyễn Văn Cừ (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1), các trinh sát PC45 Công an TPHCM bắt quả tang Lê Thị Yến Duy (SN 1990, quê Bến Tre; hiện ngụ đường Gò Dầu, phường Tân Quý, quận Tân Phú – TPHCM) cùng với Nguyễn Thị Minh Nhài (SN 1989, quê tỉnh Đồng Nai, hiện ngụ đường Phạm Hùng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh – TPHCM) nghệ danh Ngọc Thúy –người mẫu thời trang của Công ty Promotion Look và đã từng tham gia vai diễn trong bộ phim truyền hình 40 tập có tựa “Bước chân hoàn vũ” phát sóng trên kênh HTV9- đang bán dâm cho 2 “đại gia chân đất” là T.V.T và ông Đ.V.M.
Cùng thời điểm bắt quả tang các người đẹp đang bán dâm tại khách sạn Hà Phương Trang, một tổ trinh sát khác của PC 45 cũng ập vào khách sạn Kim Linh ở số 116-118 Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành, quận 1) bắt quả tang hot girl Jenny P (tức Lê Thị T.H, SN 1993, ngụ đường Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, quận 1) và L. T. H. D (SN 1987, sinh viên năm thứ nhất một trường trung cấp nghề du lịch, đang làm việc tại một khách sạn tư nhân) đang bán dâm cho ông N.V.N và T.T.H.
Còn nhiều “mỹ nhân” chưa bị phát hiện
Ngoài việc bắt giữ “tú bà” Trần Quang Mai (SN 1972, ngụ phường 1, quận 3 – TPHCM), “tú ông” Nguyễn Hữu Đạt (SN 1969, ngụ phường 26, quận Bình Thạnh - TPHCM), “má mì” hoa hậu Võ Thị Mỹ Xuân (SN 1985, ngụ phường Bình Khánh, quận 2 – TPHCM), cho tại ngoại đối với á khôi Thiên Kim (tức Trần Thị Hoa, SN 1986, ngụ đường Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh - TPHCM) vì đang mang thai; Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cũng bắt giữ “tú ông” Lê Quang Tuấn Anh (tức “Kevin” Lê, SN 1985, quê Lâm Đồng, ngụ đường Huỳnh Văn Bánh, phường 11, quận Phú Nhuận – TPHCM) để điều tra hành vi “môi giới mại dâm”.
Theo điều tra của công an, năm 2005, Tuấn Anh sang Hàn Quốc học nghề trang điểm. Đến năm 2006, Tuấn Anh tốt nghiệp và về Việt Nam làm việc tại một vài công ty người mẫu nổi tiếng. Sau đó, đối tượng này tiếp tục sang Singapore chuyên tu 3 năm để nâng cao tay nghề.
Á khôi Thiên Kim |
Do từng tham gia một số cuộc thi người mẫu, chương trình truyền hình Vietnam’s Next Top Model, cộng với tay nghề khá nên Tuấn Anh mở tiệm Salon Beauty trên đường Huỳnh Văn Bánh (quận Phú Nhuận) để trang điểm, làm đẹp cho phụ nữ, thu hút khá đông giới người mẫu, hoa hậu, hoa khôi đến trang điểm. Do có mối quan hệ khá rộng với người đẹp nên đối tượng này rủ rê, lôi kéo rất nhiều người đẹp vào đường dây bán dâm cao cấp của riêng mình. Thậm chí, hoa hậu Mỹ Xuân, á khôi Thiên Kim cũng từng thông qua sự môi giới của Tuấn Anh để bán dâm!
Cũng theo cơ quan điều tra, liên quan đến đường dây bán dâm cao cấp, theo lời khai của các má mì, tú ông bị bắt thì có khá nhiều người mẫu, diễn viên điện ảnh, hoa khôi… từng tham gia bán dâm cho các đại gia thứ thiệt ở trong nước lẫn nước ngoài. Tuy nhiên, do không bắt quả tang nên cơ quan công an chỉ xử lý các đối tượng vừa bị bắt.Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra, cơ quan công an đang khẩn trương truy bắt một đối tượng tên Huy nằm trong đường dây bán dâm cao cấp hiện đã bỏ trốn để xử lý hành vi “môi giới bán dâm”.
Cần công khai danh tính người mua dâm!
Trong khi xã hội xôn xao khi thông tin về những người mẫu, diễn viên, hoa hậu đi bán dâm, môi giới mại dâm được công bố, trao đổi với báo Giáo dục Việt Nam, GS. Đào Trọng Thi - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên - Thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội nhận định: "Rõ ràng những người mẫu, diễn viên đó chưa được giáo dục đầy đủ để phát triển một cách hoàn thiện về nhân cách cũng như văn hóa của một người hoạt động văn hóa nghệ thuật.
GS, TS. Đào Trọng Thi: "Một xã hội có tệ nạn thì không có gì ngạc nhiên nhưng những con người của công chúng rơi vào tệ nạn như vậy thì thật xót xa". |
Biểu hiện xuống cấp về đạo đức thì ở xã hội nào cũng có nhưng rơi vào những người của công chúng thì rất hiếm. Ngoài việc giáo dục cho thế hệ thanh niên trẻ tuổi để đảm bảo có một nhân cách sống toàn diện, có văn hóa… thì sự chuẩn bị cho những con người của công chúng lại càng phải được chú ý hơn. Ví như các cuộc thi về sắc đẹp, không chỉ quan tâm về sắc đẹp mà còn phải quan tâm đến các yếu tố khác và có những yêu cầu nhất định về nhân cách. Ở nước ta, có thể việc đó chưa được chú ý một cách đầy đủ và bởi vậy, một số người đạt được những tiêu chí của một số cuộc thi sắc đẹp lại chưa có một nền tảng về đạo đức để có thể trở thành con người của công chúng. Phải đảm bảo khi trở thành những con người của công chúng, họ sẽ là những tấm gương sáng góp phần phát triển xã hội, có cách đối nhân xử thế phù hợp với yêu cầu chuẩn mực của xã hội. Mở rộng ra thì không chỉ những cuộc thi mà ở một số ngành nghề nữa, khi cuộc tuyển chọn những nhân sự cho một số ngành nghề thì cũng phải chú ý về vấn đề đạo đức”.
"Đau xót"Khi được hỏi về việc liệu những vụ việc đường dây người mẫu, hoa hậu bán dâm liên tiếp bị bóc gỡ vừa qua là mặt trái của xã hội đã tồn tại từ lâu và bây giờ mới bị phát hiện, ông Thi cho biết: “Tôi không muốn đánh đồng mặt trái xã hội với hiện tượng một số người mẫu và hoa hậu đi bán dâm. Những hoạt động mang tính tệ nạn xã hội ám chỉ đến đối tượng rộng lớn hơn.
Xã hội nào cũng có tệ nạn. Nhưng ở đây, những người của công chúng thì không thể làm gương khi rơi vào những tệ nạn như vậy. Rơi vào tệ nạn như vậy thì thật là đau xót. Một xã hội có tệ nạn thì không có gì ngạc nhiên nhưng những con người của công chúng rơi vào tệ nạn như vậy thì thật xót xa.
Nếu một người bước ra từ tệ nạn xã hội và vươn lên thành người nổi tiếng thì rất đáng hoan ngênh và đó là một điểm sáng của xã hội. Nhưng ngược lại, những con người được coi là những bông hoa tô đẹp cho xã hội nhưng lại rơi xuống vực sâu của tệ nạn thì đó là một nguy cơ lớn của xã hội".
Thông tin Hoa hậu Nam Mê - Kông đi bán dâm đã thực sự gây bất ngờ đối với nhiều người |
"Đừng đẩy họ ra xa cộng đồng"
Ông Đào Trọng Thi bày tỏ: "Tôi tin với những người mẫu, hoa hậu đi bán dâm như báo chí đã đưa thông tin không phải là những con người trong sáng thực sự. Chúng ta chọn sai họ, đặt họ vào vị trí được coi là tấm gương của xã hội. Chúng ta đã tôn vinh sai và đó là một sự đáng tiếc”.Trước nhiều ý kiến cho rằng cần phải công khai danh tính những đại gia mua dâm với số tiền lên đến cả vài trăm triệu một lần, GS Đào Trọng Thi nói: “Tôi ủng hộ việc công bố danh tính của những người mua dâm và họ phải bị xử lý một cách nghiêm minh. Hiện nay, Quốc hội cũng đang bàn về chuyện xử lý vi phạm hành chính , trong đó có biện pháp công khai danh tính của người vi phạm.
Việc công bố danh tính của người mua dâm là hợp tình, hợp lý. Tuy nhiên, tôi lại không ủng hộ việc công bố danh tính của gái bán dâm. Để tạo cho họ một con đường hoàn lương gần hơn, tránh mặc cảm với xã hội. Việc này báo chí nên cân nhắc một chút. Đừng đẩy họ ra xa cộng đồng…”
Hướng Minh
(tổng hợp)