Tiếp tục rò rỉ bảng điểm toàn yếu, kém, cả tá môn phải thi lại của Á hậu Kim Duyên?

Thông tin Á hậu Kim Duyên học tới 4 trường đại học trong 5 năm vẫn chưa được làm sáng tỏ thì mới đây, netizen lại truyền tay nhau bảng điểm thấp lẹt đẹt của người đẹp này. Phía nàng hậu chính thức có chia sẻ.

 

Là đại diện tiếp theo của Việt Nam chinh chiến tại cuộc thi sắc đẹp lớn nhất hành tinh - Miss Universe 2021, Á hậu Kim Duyên được đông đảo khán giả quan tâm về sắc đẹp cũng như trình độ học vấn. Tuy nhiên mấy ngày nay, trên mạng xã hội liên tục xuất hiện những bài viết bàn tán xôn xao về bằng cấp của người đẹp. Theo đó, nhiều người nghi ngờ cô vẫn chưa tốt nghiệp dù thay đổi tới 4 trường đại học trong 5 năm.

Không chỉ vậy, mới đây dân tình còn "soi" được cả bảng điểm được cho là của Kim Duyên trong quá trình học tập tại Đại học Nam Cần Thơ. Ngoài việc nợ tới 43 tín chỉ, mỹ nhân 9x còn sở hữu cho mình một bảng điểm thấp lẹt đẹt, toàn điểm yếu, kém. Từ điểm chuyên cần tới điểm kiểm tra, điểm trung bình môn của Kim Duyên đa số đều là 0, bị yêu cầu học lại. Thông tin này một lần nữa làm người hâm mộ của nàng hậu "ngã ngửa".

Tiếp tục rò rỉ bảng điểm toàn yếu, kém, cả tá môn phải thi lại của Á hậu Kim Duyên? - Ảnh 2.

Bảng điểm được cho là của Kim Duyên toàn điểm trung bình, yếu, kém

Tiếp tục rò rỉ bảng điểm toàn yếu, kém, cả tá môn phải thi lại của Á hậu Kim Duyên? - Ảnh 3.

Nàng hậu phải học lại rất nhiều môn, trong đó có cả Tiếng Anh căn bản

Đáng nói, trước đó MXH còn rò rỉ loạt ảnh Kim Duyên mặc áo cử nhân, cầm bằng tốt nghiệp của trường. Điều này khiến netizen hoang mang không biết nàng hậu đã hoàn thành chương trình học tại đây hay chưa? Cho đến mới đây, phía đại diện Kim Duyên đã chính thức lên tiếng phản hồi. 

Đại diện Kim Duyên chia sẻ với chúng tôi:

Hình ảnh Kim Duyên mặc đồ tốt nghiệp và cầm theo bằng là hình ảnh Duyên chụp ảnh quảng bá tuyển sinh cho trường chứ không phải tốt nghiệp.

Vì dở dang việc học ở Việt Nam nên Kim Duyên quyết định qua Singapore học ngoại ngữ và học thêm chứng chỉ về quản trị kinh doanh. Kim Duyên về Việt Nam dự thi HHHV và đạt danh hiệu Á hậu, cùng với việc đương nhiệm và ảnh hưởng của dịch bệnh nên kế hoạch việc học có thay đổi.

Từ khi trở thành Á hậu 1 thì Kim Duyên cũng như các đại diện khác, vẫn cố gắng trau dồi bản thân mỗi ngày tốt hơn để dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới.

Tiếp tục rò rỉ bảng điểm toàn yếu, kém, cả tá môn phải thi lại của Á hậu Kim Duyên? - Ảnh 5.

Khi tra tên Á hậu Kim Duyên trên website của trường Đại học Nam Cần Thơ, trang này hiển thị trạng thái "Thôi học" và nợ 43 tín chỉ. Đại diện Kim Duyên cho biết sau khi đạt ngôi vị Á hậu 1 thì việc học của nàng hậu bị dang dở nên đã sang Singapore. Việc Kim Duyên thay đổi môi trường để tiếp tục rèn luyện và học tập là điêu đáng được trân trọng, ủng hộ

Tiếp tục rò rỉ bảng điểm toàn yếu, kém, cả tá môn phải thi lại của Á hậu Kim Duyên? - Ảnh 6.

Đáng nói, MXH còn lan truyền hình ảnh Kim Duyên đang cầm bằng tốt nghiệp của trường này

Tiếp tục rò rỉ bảng điểm toàn yếu, kém, cả tá môn phải thi lại của Á hậu Kim Duyên? - Ảnh 7.

Thậm chí, người đẹp còn mặc áo cử nhân làm khán giả không khỏi hoang mang, khó hiểu. Tuy nhiên, trên thực tế, phía đại diện cho biết đây là lúc Kim Duyên chụp ảnh quảng bá của trường

Tiếp tục rò rỉ bảng điểm toàn yếu, kém, cả tá môn phải thi lại của Á hậu Kim Duyên? - Ảnh 8.

Trong suốt thời gian qua, Kim Duyên đã không ngừng học tập và rút kinh nghiệm để chuẩn bị mọi thứ tốt nhất trước thềm đại diện Việt Nam chinh chiến trên đấu trường Miss Universe 2021 sắp tới. Ngoài nâng cao khả năng tri thức, Kim Duyên còn nỗ lực rèn luyện body, tập catwalk để trở thành "ngựa chiến" xứng đáng với kỳ vọng của người hâm mộ

Tiếp tục rò rỉ bảng điểm toàn yếu, kém, cả tá môn phải thi lại của Á hậu Kim Duyên? - Ảnh 9.

Nối tiếp Khánh Vân, Kim Duyên được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện khi mang chuông đi đánh xứ người

Ảnh: Sưu tầm

Dân mạng tranh cãi vụ Hoa hậu Hương Giang mua đấu giá đồng hồ 900 triệu đồng ủng hộ mua máy thở

Dân mạng tranh cãi vụ Hoa hậu Hương Giang mua đấu giá đồng hồ 900 triệu đồng ủng hộ mua máy thở

Hoa hậu Hương Giang mua đấu giá thành công chiếc đồng hồ của BTV Ngọc Trinh với mức giá 900 triệu đồng để ủng hộ quỹ mua máy thở giúp bệnh nhân Covid-19. Thế nhưng việc làm lại khiến cộng đồng mạng tranh cãi.

Theo ttvn.toquoc.vn

Lưu Hương Giang đẹp tựa nàng thơ, Ninh Dương Lan Ngọc thơ thẩn vẫn xinh

Lưu Hương Giang được khen thăng hạng nhan sắc, quyến rũ hơn kể từ sau khi chia tay Hồ Hoài Anh.

Bạn gái kém 8 tuổi mới được Hoài Lâm công khai ngoài đời quyến rũ

Bạn gái hiện tại của Hoài Lâm - người mẫu Kim Ngân có phong cách thường ngày nữ tính. Cô lựa chọn các trang phục tôn vóc dáng thon gọn, quyến rũ.

Thực hư chiêu lừa đảo trực tuyến mới được dân mạng chia sẻ rần rần

Các chuyên gia chưa ghi nhận trường hợp người dùng bị lừa đảo trực tuyến bằng hình thức quét mã QR trên phiếu trúng thưởng trong bưu phẩm shipper gửi đến. Song, người dân vẫn cần cảnh giác với bưu phẩm lạ và chương trình tri ân không rõ nguồn gốc.

Tố quán phở Hà Nội lên mạng, khách bị con gái chủ quán 'mắng té tát'

Mới đây, thực khách tên L. có bài viết chia sẻ trải nghiệm không tốt tại quán phở bò sốt vang ở Thể Giao, Hai Bà Trưng, Hà Nội vào ngày 21/1. Chị L. bức xúc khi con gái chủ quán nhắn tin chỉ trích thậm tệ.

Đám cưới con gái chủ tiệm vàng: Sính lễ toàn kim cương, pháo hoa rợp trời

Yêu xa 1 năm, gặp nhau 3 lần, nam luật sư cùng người thân từ Mỹ về Việt Nam cưới con gái chủ tiệm vàng. Lễ vu quy, quà tặng hai nhà dành cho cặp đôi đều đính kim cương.

Người đàn ông liên tiếp dùng đầu gối, cùi chỏ đánh bạn của con ngay giữa đường

Ông P.T.M. đợi cháu L.G.K. đi học về, đón lõng giữa đường hỏi chuyện, sau đó liên tiếp dùng đầu gối, cùi chỏ đánh đến mức K. phải nhập viện điều trị.

Sa Huỳnh - học trò Trần Tiến gây sốt với nhiều clip Bolero triệu view

Có lần trong sinh nhật của thầy mình - nhạc sĩ Trần Tiến, Sa Huỳnh đã quỳ dưới chân thầy bày tỏ tri ân. Theo Sa Huỳnh, nhờ kỹ thuật hát thính phòng cô được trao truyền từ người thầy khả kính nên mới có một Sa Huỳnh Bolero như ngày nay.

Những người có ảnh hưởng đang bắt đầu rời bỏ mạng xã hội Trung Quốc

Sau khi các nền tảng mạng xã hội ở Trung Quốc yêu cầu các tài khoản có số lượng lớn độc giả theo dỗi phải tiết lộ danh tính, xu hướng rời bỏ mạng xã hội đang bắt đầu diễn ra.

Nghe dụ dỗ ngon ngọt trên mạng, mẹ 2 con mất 320.000 USD tiền tiết kiệm cả đời

Adeline, sinh sống ở Singapore vô cùng đau khổ khi bị lừa mất hơn 320.000 USD (khoảng 7,7 tỷ đồng) chỉ trong vòng 1 tháng.

Bệnh viện Việt Đức phản hồi tin 'bác sĩ Hà Duy Thọ' giới thiệu công tác ở viện

Một kênh YouTube có tên "bác sĩ Hà Duy Thọ" giới thiệu ông này từng công tác tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức. Tuy nhiên, Bệnh viện Việt Đức phản hồi cho biết không hề có nhân sự trên.

Đang cập nhật dữ liệu !