Xem điểm chuẩn vào lớp 10 THPT tại Hà Nội năm 2020

Chiều 30/7, Sở GD-ĐT Hà Nội đã công bố điểm thi vào lớp 10 năm học 2020 – 2021. Sau đó, Sở sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT công lập trên địa bàn.

Chúng tôi đang cập nhật điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT Hà Nội năm học 2020-2021...

Điểm chuẩn vào lớp 10 các trường chuyên: THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT Chuyên Nguyễn Huệ, THPT Chu Văn An, THPT Sơn Tây.  

{keywords}
 

Điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT công lập: THPT Kim Liên, THPT Thăng Long, THPT Yên Hòa, THPT Phan Đình Phùng, THPT Việt Đức, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Trần Phú- Hoàn Kiếm, THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông, THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa, THPT Nhân Chính, THPT Cầu Giấy, THPT Tây Hồ, THPT Phúc Lợi, THPT Thạch Bàn…

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 

Ngoài ra, để xem điểm chuẩn vào lớp 10, học sinh, phụ huynh có thể theo dõi trên Cổng thông tin của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

điểm chuẩn vào lớp 10 Hà Nội 2020
Ảnh minh họa

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội, sau khi công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2020, Sở cũng sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT tại Hà Nội để học sinh sớm có kế hoạch học tập.

Đây là điểm mới trong kỳ thi năm nay bởi những năm trước, sau khi công bố kết quả thi vài ngày, Sở GD&ĐT Hà Nội mới công bố điểm chuẩn. Trong thời gian chờ công bố điểm chuẩn, thí sinh vẫn chưa biết mình có đỗ/ trượt các nguyện vọng ra sao, dẫn đến lo lắng đi đăng ký tạm hồ sơ ở các trường THPT ngoài công lập để giữ chỗ. 

Năm nay, ngay sau khi Sở GD&ĐT Hà Nội công bố điểm thi, điểm chuẩn các trường,, thí sinh phải lựa chọn nguyện vọng và xác nhận nhập học vào trường mà mình đã đăng ký. Đây là thủ tục bắt buộc để xác nhận thí sinh có nguyện vọng tiếp tục học trường THPT. 

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội năm nay có gần 89.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong số đó sẽ chỉ có 62% thí sinh đỗ suất học vào trường công. 

Dù giảm số môn thi so với năm ngoái, nhưng tỉ lệ chọi năm nay khá căng thẳng khi nhiều trường có tỉ lệ đăng ký nguyện vọng 1 tăng đến 20% so với năm trước.

Năm ngoái top trường có điểm chuẩn vào lớp 10 cao như: THPT Chu Văn An (48,75 điểm), THPT Kim Liên (46,25 điểm), THPT Phạm Hồng Thái (41,25 điểm), THPT Phan Đình Phùng (46,25 điểm)...

Tra cứu điểm thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2020

{keywords}
Đã có điểm thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2020
Biết điểm thi vào lớp 10, thí sinh Hà Nội bắt buộc phải làm ngay việc này

Biết điểm thi vào lớp 10, thí sinh Hà Nội bắt buộc phải làm ngay việc này

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội, đầu tháng 8/2020 sẽ công bố kết quả thi, sau đó mới công bố điểm chuẩn vào lớp 10 các trường công lập. 

Hoàng Thanh

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Đang cập nhật dữ liệu !